Đến nội dung chính

Chương 17: Bong gân

admin 789 Chữ Cài Đặt

Vì không muốn tốn thời gian chờ đợi nên Lục Nghị đã đưa cậu luôn vào bệnh viên tư. Sau khi kiểm tra kĩ càng xong thì bác sĩ đưa ra kết luận rằng Thanh Vũ chỉ bị bong gân thôi.

“Nhưng cậu muốn nhanh bình phục lại thì vẫn cần uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngời và tuyệt đối không được hoạt động mạnh. Như vậy mới có thể nhanh bình thường lại được.”

“Vâng ạ.”

Bác sĩ vừa rời đi Lục Nghị liền quay sang mắng Thanh Vũ.

“May cho cậu là chỉ bong gân đấy. Nếu mà là gãy chân là tôi vứt cậu luôn ở bệnh viện đấy. Sau liệu mà đi đứng cho cẩn thận vào.”

Hôm nay Thanh Vũ đã bị ăn mắng bởi Lục Nghị quá đủ rồi, cậu không dám ho he hay phản kháng một câu gì cả.

“Tôi biết rồi.”

“Lớn bằng ngần này rồi mà đi đứng cũng không xong. Bây giờ thì đi về.”

Dù mắng Thanh Vũ như vậy nhưng Lục Nghĩ vẫn cam chịu cõng cậu từ trên tầng bệnh viện ra đến xe. Nằm trên lưng Lục Nghị, Thanh Vũ vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng. Ngại ngùng vì giữa nơi công cộng mà hai đứa con trai cứ cõng nhau đi ra đi vào như này và cũng ngại vì đây là lần thứ hai cậu được bạn cùng phòng cõng rồi.
“Cậu cũng có to lớn mấy đâu mà cõng tôi như vậy không thấy mệt à?”

Lục Nghị chưa từng cõng con gái bao giờ nhưng anh có thể khẳng định Thanh Vũ không nặng hơn con gái bình thường là bao. Nhìn kiểu gì anh cũng chỉ thấy Thanh Vũ giống như một con mèo nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn một thằng con trai bình thường.

“Tôi không có yếu đuối như cậu nghĩ đâu.”

Lục Nghị cẩn thận để Thanh Vũ ngồi vào trong xe rồi anh mới vào sau.

Tiêu Mặc học xong ca học mới mở điện thoại ra xem thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thanh Vũ, anh lập tức gọi lại cho cậu ngay.

“Alo. Cậu bây giờ thế nào rồi, đang ở đâu?”

“Lục Nghị đưa tôi đi khám rồi, bây giờ bọn tôi đang trên đường về đây.”

“Được rồi.”

Tiêu Mặc cúp máy sau đó liền lay Tử Kiêu.

“Dậy đi. Thanh Vũ ngã cầu thang rồi.”
Tử Kiêu vẫn còn hơi buồn ngủ nghe thấy Tiêu Mặc nói vậy liền mở mắt, bật dậy nhìn chằm chằm Tiêu Mặc.

“Vãi chưởng. Thật à?”

“Ừ. Mau về kí túc xá thôi, bọn họ đi khám sắp về rồi.”

Hai người vừa về phòng được thì một lúc sau Lục Nghị cũng về đến phòng. Nhìn thấy Lục Nghị đang cõng Thanh Vũ, Tiêu Mặc liền chạy lại đỡ cậu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Thanh Vũ đã hỏi tội Tử Kiêu và Tiêu Mặc.

“Mẹ. Hai người làm gì mà tôi nhắn tin, gọi điện cũng không thấy người nào phản hồi vậy?”

Tử Kiêu hơi chột dạ, vừa gãi cổ vừa trả lời:

“Tôi ngủ nên tắt thông báo điện thoại.”

Tiêu Mặc mọi hôm vẫn tắt điện thoại bình thường ai ngờ hôm nay lại có chuyện này xảy ra.

“Tôi không muốn bị làm ồn trong lúc học.”

Thanh Vũ nghe vậy mà tức đến nghiến răng ken két.

“Tôi cứ nằm đấy chờ hai người chắc mốc meo luôn mất.”
“Nhưng mà cậu làm sao lại ngã.”

Nhắc đến Thanh Vũ lại cảm thấy hối hận vì hôm qua ăn uống hơi quá đà.

“Đau bụng xong choáng nên trượt cầu thang xong bị bong gân ở chân.”

“Cậu chính thức bị cấm túc rượu bia trong hai tháng và trong thời gian này cũng hạn chế đồ ngọt, đồ nhiều dầu mỡ.”

Chỉ trong nháy mắt Thanh Vũ cảm thấy Tiêu Mặc như thay da mặt. Sắc mặt thì u ám, ánh mắt thì sắc lạnh nhìn như đang muốn băm cậu mấy nhát. Nhưng hai tháng với cậu là hơi quá. Thanh Vũ không cạm chịu mà bật lại.

“Làm gì đến mức tận hai tháng. Hạn chế đồ ngọt là đã đủ khổ với tôi lắm rồi.”

Lục Nghị thấy cậu phản kháng lại như vậy lập tức giở giọng điệu hăm doạ.

“Cậu có tin tôi cho cậu nhịn nửa năm luôn không hả. Cậu biết hôm qua bọn tôi đã vất vả thế nào với cậu không, có tin tôi xử cậu ngay tại đây không hả.”

Trong phòng này người mà Thanh Vũ bị áp đảo nhất chính là Lục Nghị, nhất là khi Lục Nghị tức giận thật sự quá đáng sợ. Thanh Vũ không muốn trải nghiệm lại cảm giác lúc nãy một chút nào nữa.

Tử Kiêu lúc này mới mở mồm nói:

“Vậy là giờ cậu què quật rồi à?”