Đến nội dung chính

Chương 2

admin 541 Chữ Cài Đặt

Mùi thảo dược đắng cuộn lấy hương huân trầm nhàn nhạt, luẩn quẩn trong không gian chật hẹp của y quán.

Kỷ Thừa Uyên đứng ngược sáng. Hắn không hề e dè, ánh mắt trắng trợn đánh giá nam nhân đang đứng sau quầy thuốc.

Một thân bạch y đơn bạc, trên cổ áo hơi hé mở còn thấp thoáng một nốt chu sa đỏ rực. Ngoại hình này của y đặt giữa thành Túc Dương đang đói khát khổ sở vừa vặn mang đến một loại cảm giác lạc lõng đến kỳ lạ. Giống như một đóa bạch liên đâm chồi từ bãi tha ma.

Thừa Uyên híp mắt, nụ cười trên môi càng sâu thêm, hắn cất giọng trầm thấp, mang theo vài phần trêu ghẹo quen thuộc: “Mỹ nhân đây chính là Huyễn đại phu?”

Huyễn Thần không hề bị khí thế áp bức của đối phương làm cho dao động. Y thong thả vỗ nhẹ tay để phủi đi chút bụi dược liệu, rũ mắt đáp: “Không dám. Chính là ta.”
Thanh âm của y trong vắt, lạnh lẽo, tựa như băng tuyết đọng trên đỉnh núi cao, không hề xu nịnh, cũng không có lấy nửa điểm hoảng loạn. Điều này khiến Thừa Uyên hơi nhướng mày. Đổi lại là bá tánh bình thường thì đã sớm bị gã thị vệ đằng đằng sát khí đứng phía sau dọa sợ rồi.

Nhưng vị đại phu này, ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp.

“Nghe đồn y thuật của Huyễn đại phu rất tốt, không ngờ dung mạo lại càng xuất chúng hơn. Một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy lại phải trốn ở cái xó xỉnh rách nát, cả ngày ngửi mùi thuốc đắng, chẳng phải quá uổng phí sao? Thứ cho ta đường đột, chi bằng Huyễn Thần gác lại cái biển Tế Thế này, đi theo ta hưởng vinh hoa phú quý?” Thừa Uyên chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước tới. Hắn tiện tay kéo một chiếc ghế trúc sờn cũ, hoàn toàn không để tâm đến thân phận mà ngồi xuống, tư thế phóng khoáng, tùy hứng.
“Ta cũng nghe đồn Kỷ điện hạ uy chấn sa trường, chẳng ngờ ngài lại không biết đọc chữ. Nơi này là y quán bốc thuốc cứu người, không phải Vọng Nguyệt Lâu bán phấn buôn hương. Vương gia nếu có bệnh thì ở lại, không bệnh phiền ngài bước ra ngoài cho.” Huyễn Thần ung dung đáp, ngước đôi mắt tựa sương lạnh nhìn thẳng vào hắn.

Nụ cười trên môi Thừa Uyên hơi khựng lại. Cận vệ Tần Mặc đứng phía sau hắn lập tức biến sắc. Thân chỉ là một thường dân lại dám ngang nhiên châm biếm hoàng thân quốc thích! Tần Mặc theo bản năng đặt tay lên chuôi kiếm chuẩn bị tiến lên. Nhưng Thừa Uyên đã vươn tay, phẩy nhẹ một cái ngăn lại.

“Ngươi nhận ra bổn vương?” Thừa Uyên thu lại vài phần cợt nhả, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, đánh giá Huyễn Thần một lần nữa. Hắn tới Túc Dương dưỡng thương, hành tung tuy không giấu giếm nhưng một đại phu nho nhỏ ở nơi này tuyệt đối không thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận hắn.