“Ngài tới y quán rầm rộ như vậy, bên cạnh có hộ vệ là cao thủ, hơn nữa thanh Hắc Lân kiếm ngài mang theo là vật độc nhất vô nhị đã uống máu vạn quân Bắc cảnh, khí khái của ngài lại bễ nghễ ngang tàng, ngoài Kỷ điện hạ, thảo dân không nghĩ ra người thứ hai.” Huyễn Thần bình thản đáp.
Thừa Uyên bật cười thành tiếng. Hắn phát hiện vị đại phu này chẳng những nhan sắc khuynh thành mà ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén, tuyệt đối không phải loại người có thể tùy tiện bỡn cợt.
“Được rồi, là bổn vương đùa quá trớn, thất lễ. Mong Huyễn đại phu đừng để bụng.” Thừa Uyên nhún vai, gác một tay lên chiếc gối nhỏ bắt mạch, thái độ hòa hoãn nhưng cái uy quyền ngạo mạn trong xương tủy thì vẫn không hề giảm sút.
“Bổn vương nghe danh y thuật của ngươi nên thật tâm đến khám bệnh. Nếu ngươi đã biết bổn vương là ai, vậy mau xem thử.”
Huyễn Thần bước vòng qua quầy thuốc, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Ở khoảng cách gần, Thừa Uyên có thể nhìn rõ từng sợi mi rợp bóng của y, thậm chí cảm nhận được hơi thở thanh lãnh, sạch sẽ.
“Vết thương ở đâu?” Huyễn Thần hỏi.
“Bên sườn trái. Hai năm trước trúng một tiễn ở biên ải, vốn tưởng đã khỏi, không hiểu sao cứ cách thời gian lại đau. Mấy lão quân y trong quân doanh đều nói không có gì đáng ngại, nhưng cứ đánh trận một chuyến trở về là nó lại hành hạ bổn vương.”
Huyễn Thần vươn tay, ba ngón tay thon dài, trắng trẻo đến mức gần như trong suốt khẽ ấn lên mạch đập của hắn.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai đều thoáng khựng lại.
Thừa Uyên cảm nhận được tay của vị đại phu này cực kỳ lạnh. Một cái lạnh thấu xương, không giống nhiệt độ của người bình thường, áp lên vùng da nóng rực như lửa của kẻ luyện võ, tạo ra một sự tương phản mãnh liệt, khiến lòng người ngứa ngáy.
Bề ngoài Huyễn Thần chỉ như đang nhắm mắt tập trung nghe mạch, nhưng thực chất, một tia yêu lực cực kỳ mỏng manh từ đầu ngón tay đã âm thầm luồn thẳng vào kinh mạch của Thừa Uyên.
Đây là năng lực của hồ yêu, dùng yêu khí để thám thính khí huyết, tình trạng lục phủ ngũ tạng của đối phương.
Trong chớp mắt, dòng máu cuồn cuộn, mạnh mẽ mang theo sát khí bừng bừng của Thừa Uyên hiện ra trong linh giác của Huyễn Thần. Nhưng thứ khiến y chấn động không phải là nội lực thâm hậu kia, mà là thứ khí tức cuộn trào sâu bên trong tận cùng huyết quản.
Thứ khí tức mang màu ánh kim mờ ảo. Chân long huyết mạch.
Mùi vị của hoàng thất họ Kỷ.