Không gian chìm vào tĩnh lặng. Đám nhân viên nhìn nhau ái ngại, không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Bạch Anh đứng đó, nhìn mình trong gương. Búp bê sứ xinh đẹp với chiếc váy triệu đô và sợi dây chuyền nặng trĩu. Viên hồng ngọc trên cổ cô rực lên dưới ánh đèn, đỏ lòm như một vết cắt ngang cổ họng, như máu của ai đó đang rỉ ra trên làn da trắng muốt.
Cô đưa tay lên, những ngón tay thon dài run rẩy chạm vào mặt dây chuyền lạnh buốt.
“Đừng để người ta nói Bạch Kiến Quốc này nuôi dạy ra một đứa con vô dụng.”
Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai như một lời nguyền.
Bạch Anh thấy sợ hãi.
Nhưng, cũng như bao lần, cô nhanh chóng tìm ra một lý do cho cha mình.
Có lẽ là ông đang quá căng thẳng cho sự kiện sắp diễn ra tới đây thôi. Dù sao thì buổi lễ trưởng thành không phải là một bữa tiệc sinh nhật dành cho mình cô như bao lần trước đây, nó còn là thứ khẳng định cho địa vị gia tộc nhà họ Bạch, nhà họ đã bỏ ra rất nhiều thứ cho một đêm duy nhất này.
“Cô chủ à…” Một trợ lý nhỏ giọng nhắc: “Chúng ta có cần thử thêm đôi giày thủy tinh không ạ?”
Bạch Anh hít sâu, thu lại mọi cảm xúc yếu đuối vào trong, khoác lên mình lớp mặt nạ cao ngạo thường ngày. Cô hất cằm, ánh mắt trở nên sắc bén: “Thử. Tại sao lại không? Tôi phải là người hoàn hảo nhất đêm đó.”
Cô không biết rằng, sự hoàn hảo mà cô đang cố gắng xây đắp, thực chất chỉ là lớp sơn hào nhoáng trên một tòa lâu đài cát đang đứng trước cơn sóng thần dữ dội. Và người cha mà cô luôn kính trọng, vừa rồi không nhìn vào mắt cô, không phải vì nghiêm khắc, mà bởi vì ông ta không thể đối diện với con mồi mà chính tay mình đã dâng lên bàn tiệc của quỷ dữ.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm đen kịt, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến, cuốn phăng đi tất cả những gì Bạch Anh đang có.
Lễ trưởng thành… hay là lễ hiến tế?
Bạch Anh nhìn vào gương lần cuối, trong khoảnh khắc ấy. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình dường như nứt vỡ, khuôn mặt xinh đẹp bị chia cắt bởi những vết rạn vô hình. Lúc này, viên hồng ngọc trên cổ bỗng chốc hóa thành một con mắt quỷ đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào linh hồn cô.
Nếu muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Nhưng có những chiếc vương miện không được làm bằng vàng, mà được đúc bằng máu và nước mắt của những con búp bê bị tước đoạt linh hồn.
Cánh cửa địa ngục đã hé mở, ngay dưới gót giày thủy tinh lấp lánh của nàng công chúa.