Đến nội dung chính

Chương 4: Mất đi rồi mới hối hận

admin 523 Chữ Cài Đặt

Tại sao cha lại không dám nhìn thẳng vào mắt mình?

“Cha, có chuyện gì không ổn sao?” Bạch Anh cẩn trọng hỏi, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự lo lắng: “Hay là kết quả kinh doanh quý này có vấn đề? Con đã xem qua báo cáo tài chính, dự án bến cảng số 5 vẫn đang tiến triển tốt…”

“Không cần con lo chuyện đó.”

Bạch Kiến Quốc ngắt lời, giọng nói gắt gỏng bất ngờ khiến đám trợ lý giật mình thon thót. Ông ta quay lưng lại, gõ mạnh cây gậy xuống sàn: “Nhiệm vụ duy nhất của con là xinh đẹp, lộng lẫy và hoàn hảo trong buổi lễ trưởng thành. Đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào. Đừng để người ta nói Bạch Kiến Quốc này nuôi dạy ra một đứa con vô dụng.”

Bạch Anh sững sờ. Vô dụng? Từ điển của cô chưa bao giờ có hai chữ đó. Cô đứng đầu trong ngành học của mình tại trường, cô giúp anh trai Bạch Xuyên giải quyết những rắc rối pháp lý trong bóng tối, cô xây dựng hình tượng hoàn mỹ để nâng cao vị thế gia tộc. Cô chưa bao giờ là kẻ vô dụng cả.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng ngực, nghẹn ứ nơi cổ họng bị sợi dây chuyền chèn ép. Cô muốn bước xuống, muốn nắm lấy tay áo cha như ngày bé để hỏi cho ra lẽ, nhưng quy tắc giáo dục khắc nghiệt đã ghim chân cô lại trên bục gỗ.

Phải, chỉ mấy hôm nữa thôi thì cô đã trưởng thành rồi.

Bạch Kiến Quốc bước nhanh ra cửa, như thể không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây nào nữa. Nhưng khi bàn tay chạm vào nắm cửa mạ vàng, ông ta khựng lại.

“Bạch Xuyên đâu?” Ông ta hỏi bâng quơ, không quay đầu lại.

“Anh hai… anh ấy nói đang bận họp với đối tác nước ngoài, tối nay sẽ về muộn.” Bạch Anh đáp, nhắc đến cái tên Bạch Xuyên, trong lòng cô dấy lên một chút ấm áp. Nếu cha là ngọn núi nghiêm nghị thì anh trai Bạch Xuyên là khu rừng bí ẩn luôn bao bọc lấy cô. Dù anh ấy cũng lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, nhưng với cô, ít nhiều gì vẫn là tình cảm, là sự khoan dung nhẹ nhàng hơn một chút. Cô định nghĩa đó là cách mà người lớn trong nhà họ Bạch dành tình yêu cho mình, cả cha và anh.
Bạch Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, âm thanh nghe như tiếng cười nhạo báng: “Họp hành… Hừ, tốt nhất là nó biết mình đang làm gì. Có những chuyện đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận.”

Câu nói đầy hàm ý đó lơ lửng trong không trung, khó hiểu và đầy đe dọa. Trước khi Bạch Anh kịp tiêu hóa ý nghĩa của nó, cánh cửa lớn đã đóng sầm lại. Bóng lưng của người cha quyền lực biến mất, để lại cô trơ trọi giữa căn phòng lộng lẫy với ánh đèn pha lê lạnh lẽo.