Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống thành phố S như muốn rửa trôi đi lớp bụi bặm của phồn hoa, nhưng lại vô tình làm cho không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt hơn. Bên trong dinh thự nhà họ Bạch, sự tĩnh lặng được duy trì một cách cứng nhắc, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài.
Sau khi thử xong bộ lễ phục, Bạch Anh trở về phòng riêng của mình, một không gian rộng lớn được bao phủ bởi tông màu kem và vàng kim, lộng lẫy như căn phòng của một nàng công chúa thời hiện đại. Nhưng đêm nay, căn phòng ấy không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Nó giống một kho hàng xa xỉ hơn.
Hàng chục hộp quà được bọc nhung, thắt nơ lụa satin từ các thương hiệu lớn trên thế giới đã được gửi đến sớm để chúc mừng lễ trưởng thành của cô chủ nhà họ Bạch. Chanel, Dior, Cartier… những cái tên bảo chứng cho sự giàu sang nằm la liệt trên bàn, trên ghế sofa, thậm chí là tràn xuống cả tấm thảm lông cừu trắng muốt.
Bạch Anh bước đi giữa đống quà cáp ấy, đôi chân trần lướt trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô không cảm thấy hưng phấn. Với cô, đây không phải là quà tặng, mà là những vật phẩm cống nạp, hoặc tệ hơn là cái giá được niêm yết cho bản thân cô.
Bạch Anh tiện tay cầm lên một hộp quà nhỏ bọc nhung đỏ, bên trong là một chiếc lắc tay đính kim cương. Ánh sáng của nó sắc lạnh, vô hồn. Cô thở dài, ném nó trở lại đống lộn xộn.
“Chẳng có gì thú vị.”
Cô lầm bầm, định quay người đi vào phòng tắm để gột rửa sự mệt mỏi sau buổi thử đồ căng thẳng. Thế nhưng, ánh mắt cô chợt khựng lại.
Nằm lọt thỏm giữa những hộp quà rực rỡ sắc màu là một phong thư màu xám tro.
Nó không có nơ, không có logo thương hiệu, cũng chẳng có mùi nước hoa đắt tiền thường thấy. Nó nằm đó, đơn độc và u ám như một vết bẩn trên bức tranh hoàn mỹ. Chất liệu giấy thô ráp, loại giấy rẻ tiền mà không một ai trong giới thượng lưu này sử dụng.
Bạch Anh nhíu mày, sự tò mò xen lẫn một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí. Cô cúi xuống, những ngón tay thon dài nhặt phong thư lên. Không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ “Gửi Bạch Anh” được đánh máy lạnh lùng.
Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Tiếng mưa đập vào cửa kính ban công bỗng trở nên xa xăm.
Cô xé phong bì. Tiếng giấy rách vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng.
Bên trong chỉ có một tờ giấy A4 gấp tư, nội dung ngắn gọn đến mức tàn nhẫn: “Đừng quá tự mãn trên ngai vàng giả tạo đó. Máu chảy trong người cô không phải dòng máu trắng cao quý mà cô vẫn tưởng. Đoán xem một con chim cúc cu chiếm tổ liệu có thể hót mãi khúc ca phượng hoàng hay chăng?”