Đến nội dung chính

Chương 16: Dục vọng chiếm hữu

admin 499 Chữ Cài Đặt

“Không cần đâu.” Bạch Anh vội nói, cô không muốn dính dáng đến máu me lúc này, nhất là khi có gì đó thay đổi trong ngôi nhà này, nó đủ nhanh, đột ngột nhưng lại đến một cách âm thầm lặng lẽ mà cô không thể gọi tên: “Em tự lo được. Chỉ là một con hầu thôi mà.”

“Được, tùy em.” Bạch Xuyên dịu giọng lại, nhưng ngay sau đó lại chuyển hướng, sắc bén hơn: “Lễ trưởng thành của em sắp đến rồi. Hai mươi tuổi… đó là cột mốc quan trọng để em chính thức bước vào hội đồng quản trị tập đoàn. Đừng để bất cứ thứ rác rưởi nào cản đường em, bé ngoan à. Em là nữ hoàng của nhà họ Bạch, nhớ chứ?”

“Em nhớ.” Bạch Anh đáp, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Chẳng hiểu sao cô lại thấy âu lo bất định như vậy.

“Anh đã đặt vé máy bay rồi.” Bạch Xuyên đột ngột thông báo: “Anh sẽ về sớm hơn dự kiến. Trước ngày lễ trưởng thành của em ba ngày.”
Bạch Anh sững lại: “Sao anh về sớm vậy? Công việc ở bên đó…”

“Công việc không quan trọng bằng em.” Bạch Xuyên cắt ngang lời cô. Giọng anh trở nên dịu dàng, nhưng lại khiến cô rùng mình: “Anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Một món quà đặc biệt để đánh dấu việc công chúa bé bỏng của anh trở thành một công nương. Anh không thể chờ để trao nó tận tay cho em.”

Câu nói đầy tính dục vọng kiểm soát trần trụi khiến da gà khắp người Bạch Anh nổi lên. Cô hiểu “món quà” mà anh ám chỉ không đơn thuần là vật chất. Những người đàn ông trong căn nhà này đều như vậy, họ có mọi cách để siết chặt cái thòng lọng quanh cổ cô, cho cô vào khuôn phép.

“Em… em sẽ đợi.” Bạch Anh yếu ớt đáp.

“Ngoan lắm. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ về sớm thôi.”

“Em biết rồi ạ.”

“Tốt. Ngủ ngon nhé, công chúa của anh. Hẹn gặp lại em… rất sớm thôi.”
Tiếng tút dài vang lên, lạnh lẽo và vô tình. Bạch Anh buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.

Cô đứng dậy, bước ra ban công. Gió biển thổi thốc vào, mang theo vị mặn chát. Dưới sân vườn rộng lớn của dinh thự nhà họ Bạch, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi quét dọn những cánh hoa rụng sau cơn mưa. Là Giang Tiểu Vi.

Cô gái nhỏ bé ấy trông thật vô hại, thật đáng thương. Nhưng Bạch Anh có linh cảm, sự xuất hiện của cô ta chính là điềm báo cho sự sụp đổ của đế chế mà cô đang ngự trị.

Bạch Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay thon dài được chăm chút kỹ lưỡng. Chúng run rẩy không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi.