“Không được!”
Tiếng đập bàn cùng lời thốt lên có phần vội vã của Lưu Dạ Lan vang lên giữa chính đường, khiến chính nàng cũng phải giật mình vì sự mất bình tĩnh của bản thân.
Lý Dao ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chủ nhân, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nữ vương của nàng xưa nay vốn là người tàn nhẫn và lý trí bậc nhất, chưa từng vì một kẻ xa lạ mà dao động tâm trí đến vậy.
Nhận ra sự thất thố của mình, Lưu Dạ Lan rất nhanh đã thu lại biểu cảm, đôi mắt phượng sắc lạnh khẽ nheo lại, khôi phục vẻ uy nghiêm thâm trầm vốn có. Nàng hắng giọng một tiếng, thong thả tựa lưng vào chiếc ghế hắc đàn, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự tính toán sắc sảo:
“Ý của bản vương là… nếu bây giờ chúng ta trực tiếp lấy mạng cô ta, chẳng phải sẽ vĩnh viễn không tra ra kẻ đứng sau giật dây hay sao? Một nữ nhi tay yếu chân mềm, y phục kỳ quái như vậy, tuyệt đối không thể tự mình vượt qua vòng vây canh gác nghiêm ngặt của nữ vệ quân để bước vào đây được.”
Lưu Dạ Lan gõ nhẹ những ngón tay thon dài xuống mặt bàn gỗ, tiếp tục phân tích: “Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, cố ý thả cô ta ra ngoài. Sau đó sai mật thám võ nghệ cao cường nhất âm thầm bám theo. Để bản vương xem rốt cuộc là thế lực phương nào ở Đại Tỉnh hay Tây Xung đang muốn giăng bẫy hãm hại ta.”
Lý Dao nghe xong, ánh mắt lập tức tràn ngập sự khâm phục. Nàng chắp tay cúi đầu thật sâu: “Vương gia trí tuệ hơn người! Kế sách này thực vô cùng cao thâm. Thuộc hạ ngu muội suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự của ngài. Thuộc hạ xin đi sắp xếp ngay đây.”
“Khoan đã.” Lưu Dạ Lan gọi Lý Dao lại, ánh mắt thoáng qua một tia sáng phức tạp, cẩn thận dặn dò thêm: “Phải thu xếp cho khéo léo. Tạo cho cô ta một cơ hội trốn thoát thật tự nhiên, tuyệt đối không được để nàng ta nảy sinh hoài nghi, rõ chưa?”
“Thuộc hạ đã rõ!” Lý Dao nhận lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài để thực hiện kế hoạch.
Một mình ngồi lại trong gian sảnh đường rộng lớn, Lưu Dạ Lan hướng mắt nhìn ra khoảng sân tối om ngoài cửa sổ. Ánh nến hắt lên gương mặt nghiêng sắc sảo của nàng. Nàng khẽ vươn tay chạm vào lồng ngực mình, tự hỏi tại sao hình bóng của một nữ nhân xa lạ mới gặp lần đầu lại có thể khiến một Nữ vương máu lạnh như nàng nảy sinh sự khoan nhượng kỳ lạ đến thế.
Trong lúc đó, tại gian ngục thất u tối.
Cánh cửa gỗ khẽ kẹt mở ra, nha hoàn nhỏ nhắn ban nãy lại bước vào, trên tay ôm một xấp y phục bằng vải lụa mềm mại được xếp gọn gàng.
“Tiểu thư, đây là y phục chủ nhân sai nô tỳ mang đến cho người.”
Diệp Uyển Nghi đang ngồi gõ ngón tay xuống bàn suy tính thì nghe thấy tiếng động. Nàng ngẩng đầu nhìn xấp y phục mang phong cách cổ xưa kia, hờ hững đáp lại một tiếng: “Ừ.”
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Xem ra đám người này đã quyết tâm diễn cho trọn cái trò lừa bịp này rồi, ngay cả y phục cũng chuẩn bị chu đáo đến thế cơ đấy.