Lý Dao ngẩng đầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: “Hơn nữa, phủ đệ bí mật này của Vương gia chỉ có Doãn Thái hậu và Thất công chúa Lưu Dạ Quỳnh biết đến. Toàn bộ Bắc Yến ngoài ra không một ai hay biết. Nhưng Doãn Thái hậu lại là mẫu thân của ngài, Thất công chúa lại là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, tuyệt đối không thể phản bội. Thuộc hạ thực sự không sao hiểu nổi, làm sao nữ nhân mặc y phục quái dị kia lại có thể xuất hiện ngay trong tẩm phòng của ngài.”
Lý Dao lại càng thêm lo lắng: “Phải biết rằng quanh khu vực đó, thuộc hạ đã bố trí nữ vệ quân canh phòng cẩn mật từng tấc đất. Đừng nói là một người sống rành rành, cho dù là một con muỗi cũng đừng hòng bay lọt vào trong!”
“Hừ!”
Lưu Dạ Lan đập mạnh tay xuống thành ghế hắc đàn, phát ra một tiếng vỡ vụn chói tai. Nàng rõ ràng cực kỳ bất mãn với câu trả lời này.
Nàng đường đường là Bắc Uyển Nữ Vương của Bắc Yến, danh tiếng lẫy lừng, mạng lưới mật thám do chính tay nàng gầy dựng đã phủ khắp Nam Bắc.
Thế mà lúc này, ngay tại nơi trú ẩn kiên cố nhất, lại đột ngột xuất hiện một nữ tử thân phận bất minh, y phục quái dị, thốt ra những lời quái đản mà mạng lưới tình báo trong tay nàng lại hoàn toàn mù tịt!
Sự kiêu hãnh cùng bản năng cảnh giác cao độ của một bậc thống soái khiến cơn giận trong lòng Lưu Dạ Lan bùng cháy: “Chẳng lẽ ngươi muốn nói với bản vương rằng, cô ta từ trên trời rơi xuống hay sao?”
Lý Dao rùng mình, vội vàng hạ thấp đầu hơn nữa: “Thuộc hạ không dám! Nữ nhân này thân phận quá đỗi bất minh, xuất hiện lại thần không biết quỷ không hay. Thuộc hạ cho rằng giữ nàng ta lại bên mình chắc chắn là mối họa khôn lường đối với an nguy của Vương gia. Chi bằng…”
Lý Dao ngẩng lên, đưa tay làm một động tác dứt khoát: Giết để trừ hậu hoạn.
Lưu Dạ Lan không đáp lời ngay.
Nàng khẽ nheo đôi mắt phượng, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của nữ nhân lạ kỳ kia khi mới bị bắt: gương mặt thanh tú trắng trẻo, làn da mịn màng chưa từng chịu qua sương gió, cùng đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy sự bướng bỉnh, dám trừng mắt nhìn thẳng vào nàng mà chẳng hề có chút sợ hãi.
Trái tim vốn dĩ lạnh lẽo như băng tuyết của Bắc Uyển Nữ Vương, không hiểu sao lại khẽ dao động một nhịp vô hình…
Tại chính điện của biệt phủ thâm nghiêm, bầu không khí vốn đã cô đặc nay lại càng thêm phần đè nén.
Nghe thấy lời đề nghị thủ tiêu vô cùng dứt khoát của nữ tướng Lý Dao, trong lòng Lưu Dạ Lan đột nhiên trào dâng một cảm giác khó tả.
Nàng không hiểu vì sao, rõ ràng đối phương chỉ là một nữ tử vô danh, y phục kỳ lạ, bỗng dưng xâm nhập vào tẩm phòng của nàng như một cái bóng. Dựa theo tính cách sát phạt quyết đoán thường ngày của Bắc Uyển Nữ Vương, kẻ có nguy cơ đe dọa đến tính mạng đều phải bị trừ khử tận gốc.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến cảnh tượng nữ nhân có đôi mắt trong vắt, bướng bỉnh ấy phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm lạnh ngắt, lồng ngực Lưu Dạ Lan lại vô cớ thắt lại, dâng lên một nỗi ngột ngạt đến khó thở.