Cô quan sát không gian sinh hoạt chung của khu nhà tập thể.
Lúc này đa số thanh niên trí thức đã ra đồng làm việc, khu nhà khá vắng lặng.
Ở một góc sân gần đống củi, Bạch Nhược Tuyết đang hì hục vung rìu.
Cô ấy mặc chiếc áo vải thô vá chằng chịt, thân hình gầy gò nhưng từng nhát rìu bổ xuống lại rất dứt khoát.
Hạ Vãn Tinh biết rõ hoàn cảnh của Bạch Nhược Tuyết.
Kiếp trước, vì xuất thân gia đình sa sút, Bạch Nhược Tuyết luôn sống khép kín, làm việc quần quật cật lực để không bị ai bắt bẻ.
Cô ấy là người hiền lành, hiểu biết, sau này còn trở thành một nhân viên kế toán cực kỳ xuất sắc.
Đời trước, khi Hạ Vãn Tinh bị Lâm Vi và Thẩm Minh Hạo cô lập, Bạch Nhược Tuyết là người hiếm hoi lén nhét cho cô nửa củ khoai lang luộc lúc đói lòng.
Hạ Vãn Tinh quay vào phòng, lục trong túi hành lý lấy ra một lọ dầu xoa bóp mang từ Thủ đô, sau đó đi thẳng về phía góc sân.
“Nghỉ tay một lát đi.” Hạ Vãn Tinh lên tiếng.
Bạch Nhược Tuyết giật mình, chiếc rìu trên tay khựng lại.
Cô ấy ngẩng lên, nhìn thấy cô gái thành phố xinh đẹp kiều diễm vừa đến tối qua đang đứng trước mặt mình.
Đôi mắt Bạch Nhược Tuyết thoáng qua sự e dè, cô ấy lùi lại nửa bước, tay xoa xoa vào ống quần.
“Tôi bổ củi ồn làm cô thức giấc à? Tôi sẽ làm nhẹ tay lại.” Giọng Bạch Nhược Tuyết nhỏ rí.
Hạ Vãn Tinh lắc đầu, chìa lọ thủy tinh nhỏ về phía trước.
“Không ồn. Tôi ra đây đưa cho cô cái này.”
Bạch Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn lọ dầu màu nâu nhạt.
“Tay cô rộp hết lên rồi kìa.” Hạ Vãn Tinh chỉ vào đôi bàn tay đầy vết chai sần và mấy vết nứt nẻ đang rỉ máu của Bạch Nhược Tuyết: “Đây là dầu xoa bóp, bôi vào sẽ làm dịu vết thương và mềm da. Cầm lấy mà dùng.”
Bạch Nhược Tuyết vội giấu tay ra sau lưng, liên tục lắc đầu: “Đồ đắt tiền thế này, tôi không dám nhận đâu. Tôi quen làm việc nặng rồi, dăm ba vết nứt này vài ngày là tự khỏi.”
Hạ Vãn Tinh tiến lên một bước, trực tiếp nhét lọ dầu vào tay Bạch Nhược Tuyết.
“Tôi cho thì cô cứ nhận. Khỏi bệnh rồi mới có sức làm việc tiếp. Nếu cô thấy ngại, sau này giúp tôi làm vài việc lặt vặt là được.”
Nói xong, Hạ Vãn Tinh không để Bạch Nhược Tuyết có cơ hội từ chối thêm, xoay người đi ra phía trước sân.
Bạch Nhược Tuyết đứng lặng tại chỗ, cúi đầu nhìn lọ dầu trong tay.
Cô ấy mở nắp, mùi bạc hà cay the dễ chịu xộc lên mũi.
Sống ở Đại đội Thanh Thạch ba năm, đây là lần đầu tiên có người chủ động quan tâm đến cô ấy.