Đến nội dung chính

Chương 9: Sửa máy (1)

admin 517 Chữ Cài Đặt

Bạch Nhược Tuyết cẩn thận cất lọ dầu vào túi áo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Vãn Tinh dần thay đổi.

Hạ Vãn Tinh vừa đi dạo quanh khu vực nhà tập thể vừa suy tính.

Trải qua một đời, cô hiểu rất rõ thể trạng của mình.

Làn da nhạy cảm, sức lực yếu ớt, nếu ngày nào cũng phải phơi nắng nhổ cỏ, gánh phân, cấy lúa như những thanh niên trí thức khác, cô chắc chắn sẽ gục ngã chỉ trong vòng một tuần.

Cô cần tìm một lối thoát, một công việc không cần dùng quá nhiều sức lực nhưng vẫn được ghi nhận công điểm.

Tầm mắt Hạ Vãn Tinh dừng lại ở khu nhà cấp bốn lợp ngói nằm cuối sân phơi của thôn.

Bên ngoài treo một tấm biển gỗ viết chữ “Trạm bảo dưỡng nông cụ”.

Xung quanh trạm vứt ngổn ngang mấy chiếc xe rùa hỏng bánh, những mảnh tôn rỉ và vài bộ phận máy móc cũ kỹ dính đầy dầu mỡ.
Đây chính là “địa bàn” của Tưởng Thiệu Hành.

Từ nửa năm trước, nhờ kỹ năng sửa chữa máy móc thiên bẩm, anh đã được Thạch Đại Sơn đặc cách phân công quản lý trạm bảo dưỡng này.

Hạ Vãn Tinh bước tới gần, nhìn những đống sắt vụn bị bỏ xó.

Kiếp trước, cô từng theo học Đại học ngành Quản trị kinh tế, nhưng thời gian chung sống và cùng Tưởng Thiệu Hành điều hành xưởng cơ khí ở Thủ đô đã giúp cô tích lũy được không ít kiến thức về máy móc.

Cô biết mình phải bắt đầu từ đâu.

Ăn qua loa bát cháo lót dạ, Hạ Vãn Tinh đi men theo con đường đất đỏ hướng ra sân phơi lúa của thôn.

Mùa thu hoạch đang vào giai đoạn nước rút, cả Đại đội Thanh Thạch bận rộn như kiến tha mồi.

Ngay giữa sân phơi, Đại đội trưởng Thạch Đại Sơn đang đi lại vòng quanh một chiếc máy quạt thóc, gương mặt đen sạm nhăn nhó đầy vẻ bực dọc.
Xung quanh ông, vài người dân trong thôn đang đứng chống cào, vẻ mặt cũng sốt ruột không kém.

“Thế nào rồi? Có sửa được không?” Thạch Đại Sơn gắt lên với một thanh niên đang hì hục cầm cờ lê gõ gõ vào lốc máy.

Thanh niên lau mồ hôi trán, lắc đầu ngán ngẩm: “Chịu thôi chú Thạch ơi. Máy kẹt cứng ngắc, cánh quạt không quay nổi. Tưởng Thiệu Hành lại đi lên đập nước thượng nguồn từ sáng sớm để sửa cửa xả lũ rồi, ít nhất chiều tối mới về.”

Thạch Đại Sơn dập mạnh điếu thuốc lá xuống đất, hai tay ôm đầu.

“Trời sắp chuyển mưa đến nơi rồi! Đống lúa này mà không quạt sạch trấu để đóng bao kịp thì ẩm mốc hết. Lấy cái gì mà nộp lương thực cho nhà nước đây!”

Bầu không khí trên sân phơi chùng xuống.

Cả thôn chỉ có độc một chiếc máy quạt thóc chạy bằng động cơ dầu.
Nếu không có nó, sức người làm thủ công không thể nào kham nổi hàng chục tấn lúa đang chờ xử lý.