Đến nội dung chính

Chương 6: Cháo nóng (2)

admin 499 Chữ Cài Đặt

Cô ta bước tới, cố tình nâng cao giọng.

“Vãn Tinh à, cậu nằm chiếm hết chỗ ấm thế này thì mọi người ngủ thế nào? Cậu cũng phải nghĩ cho tập thể một chút chứ.”

Hạ Vãn Tinh mơ màng mở mắt.

Đầu cô đau nhức, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.

Cô nhìn Lâm Vi, ánh mắt lạnh nhạt không mang theo chút nhiệt độ nào.

“Tôi đang bệnh, đại đội trưởng phân công thế nào tôi sẽ nghe theo. Cậu không phải trưởng thôn, bớt quản chuyện bao đồng lại.”

Câu trả lời thẳng thừng khiến Lâm Vi sượng mặt.

Cô ta ấm ức quay sang nhìn Thẩm Minh Hạo tìm sự đồng tình.

Thẩm Minh Hạo bước tới, duy trì nụ cười ôn hòa, đưa tay định sờ trán Hạ Vãn Tinh.

“Vãn Tinh, em mệt lắm phải không? Để anh pha cho em cốc nước đường.”

“Tránh ra.” Hạ Vãn Tinh quay mặt vào vách tường, kéo chăn trùm kín vai: “Tôi không muốn nhìn thấy hai người. Ra ngoài.”
Thẩm Minh Hạo khựng tay giữa không trung, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Trước mặt bao nhiêu người, anh ta bị Hạ Vãn Tinh làm cho mất mặt, đành miễn cưỡng rụt tay lại, lẩm bẩm vài câu dặn cô nghỉ ngơi rồi kéo Lâm Vi ra ngoài gian sinh hoạt chung.

Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Hạ Vãn Tinh nhắm mắt, cố gắng chống chọi với cơn sốt.

Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Cửa phòng bị đẩy ra rồi đóng lại.

Tưởng Thiệu Hành bước vào, tay bưng một chiếc bát sành bị sứt mẻ ở mép.

Anh đi đến mép giường gạch, kéo một chiếc ghế gỗ cũ ngồi xuống, đặt bát cháo bốc khói nghi ngút lên chiếc tủ đầu giường.

“Dậy ăn đi.” Anh nói cộc lốc.

Hạ Vãn Tinh chống tay ngồi dậy.

Chiếc áo khoác quân đội của anh tuột xuống ngang hông.

Cô nhìn bát cháo loãng nấu bằng hạt ngô vỡ và vài cọng rau dại, sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất và mái tóc ướt sũng của anh.
Rõ ràng anh vừa lội mưa vào bếp nấu cho cô.

“Không ăn thì đổ cho chó.” Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình mà không nhúc nhích, Tưởng Thiệu Hành bực bội định đưa tay bưng bát cháo lên.

Hạ Vãn Tinh vươn tay ra, giữ chặt lấy cổ tay anh.

Bàn tay cô nhỏ nhắn, nóng rực vì sốt, áp lên làn da lạnh lẽo thô ráp của anh.

Tưởng Thiệu Hành cứng đờ người, cơ bắp trên cánh tay nháy mắt căng chặt.

Anh muốn hất tay cô ra, nhưng lại sợ làm cô đau.

“Thiệu Hành, em đói rồi.” Cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, giọng nói mềm nhũn, mang theo vài phần nũng nịu.

Yết hầu Tưởng Thiệu Hành chuyển động.

Anh trừng mắt nhìn cô, vành tai ẩn dưới lớp tóc ướt hơi ửng đỏ.

Anh hắng giọng, rút tay về, múc một thìa cháo ngô đưa đến tận miệng cô.