Đến nội dung chính

Chương 5: Cháo nóng (1)

admin 506 Chữ Cài Đặt

Anh giật lấy chiếc túi hành lý của cô từ dưới đất ném lên xe, động tác thô lỗ nhưng lại khéo léo dùng túi chắn gió cho cô.

Lâm Vi và Thẩm Minh Hạo đứng sững sờ.

Thẩm Minh Hạo tiến lên một bước, nhíu mày ra vẻ bất bình.

“Đồng chí này, nam nữ thụ thụ bất thân. Vãn Tinh là thanh niên trí thức cùng đợt với tôi, để tôi chăm sóc cô ấy là được rồi.”

Tưởng Thiệu Hành xoay người lại.

Anh cao hơn Thẩm Minh Hạo cả cái đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao lướt qua gương mặt thư sinh của kẻ đối diện.

“Cậu chăm sóc? Cậu định vác cô ấy về đại đội bằng cái thân hình gầy như que củi đó à? Hay định để cô ấy nằm ốm chết giữa đường?” Anh cười lạnh một tiếng, ngón tay bẻ rắc rắc: “Có lên xe không thì bảo? Không lên thì tự lội bộ mười lăm dặm đường núi về thôn.”
Thẩm Minh Hạo bị khí thế áp bức của anh làm cho nghẹn họng, không dám hó hé thêm nửa lời, đành hậm hực trèo lên xe.

Chiếc xe bò cọc cạch lăn bánh rời khỏi sân ga, chìm vào màn đêm mưa gió mịt mùng.

Tưởng Thiệu Hành ngồi phía trước cầm roi da điều khiển con bò.

Dưới lớp áo khoác quân đội rộng thùng thình, Hạ Vãn Tinh cuộn tròn người lại.

Cô lén lút hé mắt nhìn tấm lưng rộng lớn đang che chắn mưa gió cho mình ở phía trước, khóe môi khẽ cong lên, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Chuyến xe bò xóc nảy mất gần hai giờ đồng hồ mới về đến khu nhà tập thể của thanh niên trí thức Đại đội Thanh Thạch.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Khu nhà tập thể gồm hai dãy nhà gạch ngói cũ kỹ, chia làm phòng nam và phòng nữ, nằm nép mình dưới chân sườn núi.

Đinh Hạo nhanh chóng đẩy cửa phòng nữ ra, châm ngọn đèn dầu hỏa đặt trên bàn gỗ.
Tưởng Thiệu Hành bế Hạ Vãn Tinh đi thẳng vào bên trong.

Phòng nữ có một chiếc giường gạch dài, bên dưới đã được đốt củi sưởi ấm từ trước.

Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống góc giường gần bếp lò nhất, nơi có nhiệt độ ấm áp nhất.

“Đi gọi chú Lý y tá ở trạm xá đến đây.” Tưởng Thiệu Hành quay sang hất cằm ra hiệu cho Đinh Hạo.

“Trời mưa to thế này, chú Lý chắc đang ngủ rồi. Để sáng mai…” Đinh Hạo gãi đầu.

“Tôi bảo cậu đi gọi thì đi gọi đi!” Giọng anh trầm xuống, mang theo sự tức giận không che giấu.

Đinh Hạo rụt cổ, vội vàng vớ lấy áo tơi chạy vụt ra ngoài màn đêm.

Lúc này, nhóm thanh niên trí thức mới cũng lục tục xách hành lý bước vào.

Lâm Vi rũ nước mưa trên người, liếc nhìn Hạ Vãn Tinh đang nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác của nam giới, trong lòng dâng lên sự ghen tị.