Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lạnh, nhưng đôi mắt to tròn lại đang nhìn anh chằm chằm, sáng rực lên một cách kỳ lạ.
Anh nhíu mày.
Cô cả nhà họ Hạ, người mà anh từng gặp vài lần ở thành phố trước đây, sao lại xuất hiện ở cái chốn khỉ ho cò gáy này?
Trông cô ốm yếu đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hạ Vãn Tinh cố gắng bước nhanh về phía trước.
Nhưng bùn đất trơn trượt cộng với đôi chân bủn rủn vì sốt cao đã phản bội cô.
Vừa bước được hai bước, mắt cá chân cô trẹo đi, cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Một vài tiếng kêu hoảng hốt vang lên.
Thẩm Minh Hạo đứng gần đó định giơ tay ra đỡ nhưng phản ứng chậm mất nửa nhịp.
Ngay khi Hạ Vãn Tinh tưởng mình sẽ ngã sấp mặt xuống vũng bùn lạnh lẽo, một cánh tay rắn chắc đã vươn tới, vững vàng bắt lấy eo cô.
Mùi hương quen thuộc của thuốc lá băm xen lẫn chút mùi dầu mỡ máy móc xộc vào mũi.
Cô ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm, đen kịt của Tưởng Thiệu Hành.
“Đến đây làm gì? Tìm đường chết à?”
Anh mở miệng, giọng nói trầm khàn pha lẫn sự cộc cằn và bực dọc thường ngày.
Nhìn cô gái nhỏ run rẩy trong ngực mình, tay chân lạnh ngắt, anh nghiến răng, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Cái thân thể vai không thể gánh, tay không thể xách này xuống nông thôn thì trụ được mấy ngày?
Hạ Vãn Tinh không quan tâm đến lời mắng mỏ của anh.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp vững chãi, mọi tủi thân, đau đớn và sợ hãi từ kiếp trước vỡ òa.
Cô nhắm mắt lại, thuận thế tựa hẳn vào vòm ngực rộng lớn của anh, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Mệt quá…”
Tưởng Thiệu Hành cứng đờ người.
Cô gái trong ngực mềm nhũn, hơi thở nóng rực phả qua lớp áo ướt sũng của anh.
Cảm nhận được nhiệt độ bất thường từ trán cô truyền đến, sắc mặt anh trầm xuống.
Tưởng Thiệu Hành không nói gì thêm, trực tiếp cởi chiếc áo khoác quân đội dày cộm trên người mình ra, trùm kín mít lên người Hạ Vãn Tinh.
Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Đinh Hạo và toàn bộ nhóm thanh niên trí thức, anh cúi xuống, một tay vòng qua vai, một tay luồn dưới nhượng chân, bế cô lên khỏi mặt đất bùn lầy.
“Thiệu Hành, cậu…” Đinh Hạo trố mắt nhìn, cằm suýt rớt xuống đất.
Tên ma vương nổi tiếng không gần nữ sắc, đụng một chút là nổi điên này hôm nay bị trúng tà rồi sao?
“Nhiều lời. Điểm danh xong chưa? Lên xe xuất phát.”
Tưởng Thiệu Hành trừng mắt nhìn Đinh Hạo một cái, sải bước dài mang Hạ Vãn Tinh đặt lên phần rơm khô ráo nhất trên thùng xe bò.