“Tôi… tôi nói cho cô biết, chỗ này không phải chỗ để chơi.” Tưởng Thiệu Hành nói lắp bắp, hoàn toàn mất đi khí thế hung hăng lúc nãy.
Anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt trong veo của cô: “Ngày mai cô thích làm gì thì làm, đừng có đụng vào mấy cái máy đang cắm điện là được. Đinh Hạo! Thu dọn đồ đạc về đi tắm!”
Nói xong, Tưởng Thiệu Hành xoay người sải bước ra khỏi trạm bảo dưỡng, đi nhanh đến mức như đang trốn chạy.
Đinh Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bạn mình, rồi lại nhìn Hạ Vãn Tinh đang đứng cười cười trong phòng.
Anh ấy gãi đầu, xách túi đồ nghề lật đật chạy theo.
Hạ Vãn Tinh nhìn chiếc khăn tay lấm lem bùn đất, gấp gọn lại bỏ vào túi áo.
Tưởng Thiệu Hành có thể cộc cằn với cả thế giới, nhưng anh mãi mãi không bao giờ có thể nhẫn tâm với cô.
Sáng hôm sau, tiếng còi tập hợp của Thạch Đại Sơn vang lên từ sớm.
Các thanh niên trí thức lục tục xếp hàng nhận nhiệm vụ.
Việc thu hoạch lúa đã gần xong, đại đội bắt đầu phân công người đi gom củi và hái nấm dại trên núi Hắc Phong để tích trữ cho mùa đông sắp tới.
Bạch Nhược Tuyết được Thạch Đại Sơn giao một chiếc gùi tre lớn, phân công đi hái nấm ở sườn đông núi.
Khu vực đó ẩm ướt, nhiều nấm nhưng đường đi khá dốc.
Bạch Nhược Tuyết nhận gùi, gật đầu không phản đối.
Cô ấy lúc nào cũng nhận những phần việc khó khăn nhất mà không than vãn nửa lời.
Hạ Vãn Tinh đứng ở hàng bên cạnh, bước ra khỏi hàng.
“Đại đội trưởng Thạch, hôm nay máy móc ở trạm không có vấn đề gì lớn. Cháu có thể xin đi cùng Bạch Nhược Tuyết lên núi được không? Cháu muốn xem thử địa hình quanh thôn một chút.”
Thạch Đại Sơn nhìn Hạ Vãn Tinh, hôm qua cô vừa lập công lớn nên ông cũng dễ dãi hơn: “Được, nhưng cháu đi cẩn thận. Trên đó đường trơn, mệt thì nghỉ, đừng cố sức.”
Bạch Nhược Tuyết thoáng ngạc nhiên khi thấy Hạ Vãn Tinh muốn đi cùng mình.
Từ trước đến nay, các nữ thanh niên trí thức khác luôn tìm cách tránh xa cô ấy, sợ bị liên lụy bởi thành phần gia đình.
Nhưng Hạ Vãn Tinh lại chủ động bước đến, mỉm cười nhận lấy một chiếc rựa nhỏ từ tay người giữ kho.
Hai người bắt đầu đi bộ lên núi.
Con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên cỏ dại mọc um tùm.
Đi được một đoạn, Hạ Vãn Tinh nhạy bén nhận ra có tiếng bước chân giẫm lên cành khô phát ra từ khoảng cách khá xa phía sau lưng họ.
Cô dừng lại, kín đáo ngoái đầu nhìn.
Qua kẽ lá, cô thấp thoáng thấy bóng áo xanh công nhân của Thạch Kiên.