Hạ Vãn Tinh đứng thẳng người dậy, đặt chiếc cờ lê xuống bàn.
Cô ngước nhìn anh, giọng nói vẫn điềm tĩnh: “Máy quạt thóc hỏng, đại đội đang cần gấp. Em thấy sửa được nên giúp một tay.”
“Giúp một tay?” Tưởng Thiệu Hành nghiến răng, giơ tay chỉ vào đống phế liệu góc phòng: “Cô có biết mấy thứ sắt thép này nặng bao nhiêu không? Động cơ đang chạy mà lỡ kẹt tay vào thì nát bét xương! Cô ở thành phố sống sướng quen rồi, tưởng mấy cái máy cày máy tuốt này là đồ chơi chắc? Đầu óc cô để đâu mà liều mạng thế hả?”
Lời lẽ của Tưởng Thiệu Hành cực kỳ cộc cằn, âm lượng lớn đến mức Đinh Hạo đứng ngoài cửa cũng phải rụt cổ lại.
Đời trước, mỗi lần nghe anh lớn tiếng như vậy, Hạ Vãn Tinh đều sợ hãi lùi lại, khóc lóc và oán trách anh thô lỗ.
Nhưng bây giờ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu và bộ dạng nhếch nhác của anh, cô chỉ thấy đau lòng.
Cô biết người đàn ông này luôn giấu sự quan tâm sâu sắc nhất đằng sau vẻ ngoài gai góc, dữ dằn.
Anh tức giận không phải vì cô tự ý đụng vào đồ của anh, mà vì anh sợ cô bị thương.
Hạ Vãn Tinh không cãi lại.
Cô tiến lên nửa bước, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay tay màu trắng.
Thấy cô đến gần, Tưởng Thiệu Hành theo bản năng lùi lại.
Anh vừa sửa đập nước xong, cả người toàn bùn lầy hôi hám, sợ làm bẩn quần áo sạch sẽ của cô.
Nhưng Hạ Vãn Tinh đã nhanh tay vươn tới.
Cô nhón chân, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay lau đi vết bùn đất khô cứng bám trên má anh.
Hành động này khiến toàn thân Tưởng Thiệu Hành cứng đờ.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, mở to mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm đang ở cách mình chưa tới một gang tay.
Hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ lên cằm anh, mang theo một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ lấn át cả mùi dầu mỡ trong trạm bảo dưỡng.
Hạ Vãn Tinh tập trung lau sạch vết bẩn trên trán và má anh, giọng nói dịu dàng vang lên: “Em biết chừng mực mà. Em không làm việc quá sức đâu. Anh đi sửa đập nước cả ngày vất vả rồi, sao vừa về đã mắng em?”
Cổ họng Tưởng Thiệu Hành khô khốc.
Anh muốn đẩy cô ra, muốn mắng thêm vài câu cho cô sợ mà bỏ ý định làm việc ở đây, nhưng tay chân lại hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của não bộ.
Làn da nơi chiếc khăn tay chạm qua nóng rực.
Cảm giác mềm mại và sự dịu dàng chưa từng có này khiến đầu óc anh trống rỗng.
Đợi Hạ Vãn Tinh thu tay về, Tưởng Thiệu Hành mới hoàn hồn.
Vành tai anh đỏ ửng lên, lan nhanh xuống tận cổ.
Anh hoảng hốt lùi lại hai bước, giật lấy chiếc giẻ lau dầu trên bàn vò viên trong tay.