Đến nội dung chính

Chương 16: Khảo sát (2)

admin 516 Chữ Cài Đặt

Anh ấy nấp sau một thân cây lớn, tay cầm theo một cây gậy phòng thân, cẩn thận đi theo hai người.

Thạch Kiên là con trai của Thạch Đại Sơn, tính tình chất phác, thật thà.

Kiếp trước, anh ấy luôn âm thầm bảo vệ Bạch Nhược Tuyết khỏi những lời đàm tiếu và những nguy hiểm ở nông thôn, cuối cùng hai người cũng thành đôi.

Hạ Vãn Tinh hiểu rõ Thạch Kiên không có ác ý, chỉ là quá nhút nhát không dám xuất hiện trực tiếp.

Cô thu hồi tầm mắt, vờ như không biết gì, tiếp tục đi theo Bạch Nhược Tuyết.

Lên đến sườn đông, không khí trở nên ẩm ướt mát mẻ hơn hẳn.

Bạch Nhược Tuyết bắt đầu tìm kiếm dưới các gốc cây mục, tay thoăn thoắt hái những cây nấm hương rừng mập mạp bỏ vào gùi.

Hạ Vãn Tinh không rành về nấm, cô dùng rựa gạt các nhánh cây chắn ngang, tập trung quan sát các loại thảm thực vật xung quanh.
Mục đích chính của cô khi lên núi hôm nay không phải để hái nấm, mà là tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phát triển kinh tế.

Trạm bảo dưỡng nông cụ chỉ là bước đệm tạm thời, cô cần một hướng đi mang lại lợi nhuận thực sự cho đại đội.

Đi sâu thêm một đoạn qua một lạch nước nhỏ, Hạ Vãn Tinh khựng lại.

Trước mặt cô là một khu vực sườn đồi thoai thoải rộng lớn, mọc đầy những bụi cây leo rậm rạp.

Trên các nhánh dây leo trĩu nặng những quả hình bầu dục, vỏ ngoài phủ một lớp lông tơ màu nâu nhạt.

Dưới mặt đất, hàng trăm quả chín rụng nằm la liệt, tỏa ra mùi thơm ngọt lẫn chút chua chua xen lẫn mùi đất ẩm.

“Dương đào!” Hạ Vãn Tinh kêu lên.

Cô bước nhanh tới, nhặt một quả dương đào vừa rụng xuống.

Quả mềm vừa phải, lớp lông tơ cọ vào tay nham nháp.

Cách đó không xa, vài gốc cây thân gỗ lớn cũng đang đơm đầy những chùm quả nhỏ màu đỏ rực.
Đó là sơn tra, loại quả chuyên dùng để làm mứt hoặc làm kẹo hồ lô ở thành phố.

Bạch Nhược Tuyết nghe tiếng gọi, xách gùi đi tới.

Thấy Hạ Vãn Tinh đang cầm quả dương đào, cô ấy vội lên tiếng ngăn cản: “Cô đừng ăn. Quả này trên núi đầy ra nhưng chua loét, ăn vào xót hết cả ruột. Bọn trẻ con trong thôn thỉnh thoảng hái chơi thôi, chứ không ai thèm mang về đâu. Quả đỏ bên kia cũng thế, chát lắm.”

Hạ Vãn Tinh dùng móng tay bóc lớp vỏ mỏng của quả dương đào.

Lớp thịt quả bên trong có màu xanh ngọc đẹp mắt, những hạt đen nhỏ li ti xếp thành vòng tròn.

Cô đưa lên miệng cắn thử một miếng nhỏ.

Vị chua gắt đâm vào cuống lưỡi, nhưng ngay sau đó là dư vị ngọt thanh đặc trưng của quả rừng hoang dã.

Ở thập niên 70, những loại quả này bị người dân nông thôn xem như thứ vô giá trị vì chua và khó bảo quản.