Hạ Vãn Tinh xách hộp đồ nghề đi thẳng về phía trạm bảo dưỡng nông cụ.
Cô đẩy cửa bước vào trong, mùi dầu nhớt và rỉ sét xộc thẳng vào mũi.
Bên trong trạm bày biện khá lộn xộn.
Các bộ phận máy cày, máy băm bèo, cuốc xẻng gãy cán vứt ngổn ngang trên nền xi măng.
Hạ Vãn Tinh xắn cao tay áo, bắt tay vào việc dọn dẹp.
Cô phân loại các bu lông, đai ốc theo kích cỡ, xếp gọn những mảnh tôn cũ vào một góc, dùng chổi quét sạch lớp đất cát vương vãi trên mặt đất.
Công việc tay chân khiến mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái.
Đời này, cô không còn là con rối để người khác giật dây, cũng không phải chịu cảnh ăn bám chờ đợi sự ban phát của bất kỳ ai.
Cuối buổi chiều, ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi phía tây.
Tưởng Thiệu Hành và Đinh Hạo vác theo túi đồ nghề đi bộ từ hướng đập nước thượng nguồn về.
Cả hai người đều lấm lem bùn đất, quần áo ướt sũng, dính chặt vào người.
Vừa bước vào đến sân phơi của đại đội, Đinh Hạo lập tức nhận ra điểm khác thường.
Chiếc máy quạt thóc vốn đang hỏng hóc giờ lại chạy êm ru, từng bao lúa sạch trấu đã được xếp gọn gàng sang một bên.
Đinh Hạo kéo tay một thanh niên đang vác bao lúa, hỏi lớn: “Máy quạt thóc ai sửa thế? Thợ trên công xã xuống à?”
Thanh niên kia cười tươi rói, lau mồ hôi trên mặt rồi đáp: “Thợ nào đâu! Là cô thanh niên trí thức mới tới hôm qua đấy. Tên là Hạ Vãn Tinh. Cô ấy tháo máy ra rẹt rẹt, lấy vòng bi cũ của xe rùa lắp sang, thế là máy chạy ngon ơ. Đại đội trưởng Thạch nể tay nghề quá, phân công cô ấy vào trạm bảo dưỡng làm việc rồi.”
Nghe đến cái tên Hạ Vãn Tinh, bước chân Tưởng Thiệu Hành khựng lại.
Khuôn mặt góc cạnh dính đầy bùn đất của anh tối sầm xuống.
Đinh Hạo đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng, Tưởng Thiệu Hành đã vứt phịch túi đồ nghề xuống đất, sải dài chân bước thẳng về phía trạm bảo dưỡng ở cuối sân.
Anh dùng sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ.
Cửa đập vào tường cái rầm.
Hạ Vãn Tinh đang cúi người dùng giẻ lau sạch một chiếc cờ lê, nghe tiếng động lớn liền ngẩng đầu lên.
Tưởng Thiệu Hành đứng sừng sững ở cửa, lồng ngực phập phồng, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn cô.
Nước bùn từ tóc anh rớt từng giọt xuống mặt đất.
“Ai cho cô đụng vào máy móc?” Tưởng Thiệu Hành gắt lên, bước nhanh tới trước mặt cô.
Thân hình cao lớn của anh che khuất toàn bộ ánh sáng từ cửa hắt vào, tạo thành một cái bóng lớn bao trùm lấy Hạ Vãn Tinh.