Lâm Ngọc Trân nghĩ mình chắc là người ghét Nông Ương nhất, bởi vì bà là người yêu Hưng Long nhất trong nhà.
Nhưng đôi khi, bà lại nghĩ đến ánh mắt của Nông Ương.
Đôi mắt đó, dường như đang khóc.
Trốn rồi, thì trốn đi. Lâm Ngọc Trân căm ghét Nông Ương nhất, có lúc lại nghĩ như vậy.
…
Chỗ răng rụng không hiểu sao vẫn không lành.
Đã một tháng trôi qua kể từ buổi sáng rụng răng hôm đó.
Máu chảy ngày càng nhiều, Lâm Ngọc Trân vừa mở miệng là máu sẽ lẫn với nước bọt rỉ ra từ khóe miệng, dính nhớp nháp. Trong miệng có chỗ thịt như bị thối rữa, bốc ra mùi hôi nồng nặc.
Lâm Ngọc Trân lấy chiếc túi nhỏ chồng tặng hồi cưới ra khỏi tủ, bên trong có tiền xu và tiền giấy bị rách một góc, tổng cộng là bốn mươi hai đồng.
Đây là toàn bộ gia tài của bà.
Mặc dù trong lòng không yên, nhưng Lâm Ngọc Trân quyết định tự mình đi khám bệnh.
Bà không muốn họ nói bà bẩn thỉu, miệng hôi.
Ngày nào bà cũng dùng nước sạch để rửa ráy, bà rất sạch sẽ.
Chỉ là không ai tin.
Lâm Ngọc Trân dậy từ sáng sớm, đi bộ một tiếng rưỡi mới đến làng trên. Làng trên có thầy thuốc già, còn bệnh viện ở trấn chỉ kê thuốc tây, thuốc tây rất đắt, chỉ mấy viên thôi đã rất nhiều tiền, Lâm Ngọc Trân không dám đến khám.
Đi đến cửa nhà thầy thuốc già, Lâm Ngọc Trân nhìn khung cửa và bậc cửa mới, ngẩng đầu cố gắng nhận ra chữ trên biển số nhà mới.
“Vương… Ngôn, Sở…” Lâm Ngọc Trân thở dài. Bà không biết chữ, chồng bà chỉ dạy bà cách viết tên mình. Khi còn trẻ, ông cũng có dạy những chữ khác, nhưng không nhiều, Lâm Ngọc Trân cũng không nhớ được nhiều.
Vợ thầy thuốc già bước ra, bà ấy mất một lúc mới nhận ra Lâm Ngọc Trân, không chắc chắn gọi một tiếng: “Vợ ông Lục? Ôi trời, mùi gì thế này?”
Lâm Ngọc Trân mím chặt môi hơn.
Bà có chút bất an.
Nhà thầy thuốc già đã thay đổi, ngay cả bậc cửa gỗ bị người ta đạp gãy một nửa trước đây cũng biến mất.
Vợ thầy thuốc già tự hào nói với Lâm Ngọc Trân, bây giờ đây là phòng khám, nhà họ đã sửa sang lại, cũng dùng thuốc mới.
Lâm Ngọc Trân rất mơ hồ: “Thuốc mới?”
Vợ thầy thuốc già: “Chính là thuốc tây, nhà chúng tôi cũng không kém bệnh viện trên trấn đâu.”
Lâm Ngọc Trân nhìn bà ấy chằm chằm, đầu óc giống như đang bị đình trệ.
“Bà yên tâm, như vậy sẽ chữa được bệnh tốt hơn, chính xác hơn.”
Lâm Ngọc Trân không hề cảm thấy an ủi chút nào, bà nắm chặt tiền trong túi, bỗng cảm thấy buồn bã.
Nhưng bà vẫn đầy hy vọng.