“Nông Ương nhà bà đâu rồi? Sao hôm nay không đến?” Bà Trương nhớ trước đây Nông Ương thường mang theo mèo ngồi cạnh Lâm Ngọc Trân giúp bà nhặt sâm.
Bà Lý: “Lại quên rồi sao? Nông Ương mất nửa năm rồi.”
Lâm Ngọc Trân đột nhiên lên tiếng: “Nông Ương không có mất.”
Mất, giống như Nông Ương đã chết vậy.
Nông Ương chỉ rời khỏi làng thôi!
Bà Lý không vui nói: “Vậy tôi nói nó đi rồi…”
“Đi rồi cũng không hay…” Lâm Ngọc Trân liền tiếp lời.
Bà Lý lườm Lâm Ngọc Trân: “Vậy bà muốn sao?”
Bà Trương: “Các bà đừng cãi nhau nữa, lớn tuổi cả rồi.”
Lâm Ngọc Trân buồn bã nói: “Cháu gái tôi đi nơi khác. Không phải đi rồi cũng không phải mất.”
Bà Lý hừ hừ hai tiếng. Đi rồi, mất rồi, đi nơi khác, đối với con gái mà nói, có gì khác nhau đâu.
Chỉ có bà Trương thật sự trí nhớ không tốt không biết Nông Ương thế nào, vẫn tiếp tục hỏi: “Nông Ương đi đâu vậy?”
“Ai mà biết. Nhà ông Lục gả nó cho nhà làm đồ gỗ ở làng bên, Nông Ương không chịu, kén cá chọn canh.” Bà Lý liếc nhìn Lâm Ngọc Trân, nói: “Bỏ trốn rồi.”
Bà Trương cố gắng vận dụng bộ não đã mơ hồ của mình: “Con nhỏ hư đốn! Chắc chắn ở làng trên, chạy lên trấn rồi.”
Trong núi không có con đường nào khác.
Bà Lý nói như đùa: “Làng trên không thấy người. Thằng ngốc Trương nói, nó thấy mẹ Nông Ương trở về dẫn Nông Ương ngồi tàu hỏa rồi! Lại nói tàu hỏa đó đỏ rực, dài ơi là dài, không thấy đuôi.”
Bà Trương cười ha ha: “Bà ngốc quá, lời thằng ngốc Trương nói bà cũng tin.”
Trong cái khe núi này của họ làm gì có tàu hỏa. Xe hơi còn không chạy vào được!
Bà Lý: “Bà nói ai ngốc?”
Bà Trương lại cười ha hả, chuyển đề tài: “Con trai tôi nói, gần đây mấy bà vợ ở trên trấn về nhà mẹ đẻ nhiều, mấy ông chồng ở nhà không có ai nấu cơm.”
Bà Lý: “Bà muốn đi bán bánh bao à?”
Bà Trương: “Kiếm chút tiền cũng tốt.”
Bà Lý: “Cũng không nhìn xem chân bà còn đi được đến trấn không.”
Bà Trương: “Để cháu tôi đẩy xe đi.”
“…”
Đối với Lâm Ngọc Trân, giọng nói của bọn họ ngày càng xa, ngày càng nhỏ.
Bà Lý và bà Trương nói chuyện gì, bà không nghe lọt một chữ nào.
Lâm Ngọc Trân chỉ toàn nghĩ đến Nông Ương.
Trong lời nói của người khác, Nông Ương đã bỏ trốn, bị khinh thường.
Cả nhà đều ghét Nông Ương. Nông Ương bỏ trốn, khiến nhà họ phải trả lại tiền sính lễ. Hưng Long đặc biệt ghét Nông Ương, cậu ta cho rằng tiền sính lễ của Nông Ương đáng lẽ phải thuộc về mình.