Nhặt một cân mất khoảng một tiếng, nhưng có thể kiếm được hai đồng.
Lâm Ngọc Trân là người vô dụng, nhặt sâm là công việc duy nhất bà có thể làm.
Ở nhà bà nấu cơm, khi chồng còn sống sẽ đưa tiền mua đồ ăn cho bà đi chợ. Nhưng chồng đã mất, không một người con nào nhắc đến chuyện tiền đồ ăn này.
Nhặt sâm tốt, nhặt sâm giúp bà có tiền mua đồ ăn.
Lâm Ngọc Trân chưa bao giờ ngửa tay xin tiền con cái.
Bà cụ Hứa nhà bên cạnh vì lúc nào cũng đòi tiền, con trai con dâu ghét cay ghét đắng bà ấy, dù bị bệnh cũng không chịu đưa tiền, khiến bà ấy chết mòn chết dần.
Cuộc sống vẫn như xưa là mong muốn lớn nhất của Lâm Ngọc Trân.
Dù bây giờ bà đã trở thành một gánh nặng, một phiền phức, nhưng con gái của bà chắc chắn sẽ không đuổi bà ra ngoài không chỗ ở rồi chết ở đó.
Tuy nhiên, việc họ đẩy bà từ nhà này sang nhà khác, ở vài ngày rồi lại bị đuổi đến nhà khác, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.
Nỗi tủi nhục đó khiến bà bất lực như một đứa trẻ, cúi đầu xuống, rất sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt của những người hàng xóm xung quanh.
Lâm Ngọc Trân thường xuyên rất hoảng loạn.
Bây giờ thì tốt rồi, bà vẫn đi chợ, vẫn nấu cơm, họ vẫn để bà ở nhà.
Mọi người đừng ai lên tiếng, cứ coi như bà không tồn tại đi.
“A Ngọc à, răng bà cũng rụng rồi sao?” Bà Trương ném sâm vào giỏ, cười ha hả dùng ngón tay chỉ vào miệng Lâm Ngọc Trân.
Lâm Ngọc Trân mím môi, cố ý không để lộ răng, cúi đầu nhặt sâm: “Già rồi thì rụng thôi.”
“Khó chịu lắm! Bà nên nói với ông Lục.” Bà Trương bắt đầu rụng răng từ hai năm trước, đến nay chỉ còn mười mấy chiếc, nhưng người nhà đã làm răng giả cho bà.
Bà Lý bên cạnh cười ngây dại: “Ông Lục mất được hai năm rồi.”
Bà Trương “à à” hai tiếng, không biết mình đang lẩm bẩm gì, cuối cùng nói: “Vậy thì bà nói với con trai bà đi. Bảo chúng đưa bà đến thị trấn làm răng.”
Bà Lý liếc mắt, bà ấy biết bà Trương đang khoe khoang.
Lâm Ngọc Trân cảm thấy hơi mất mặt, cắm cúi làm việc: “Cho chúng biết làm gì, không cần chúng quản.”
Bà Trương: “Ôi chao, răng bà rụng nhìn một cái là thấy ngay, còn phải đợi nói mới biết sao?”
Lâm Ngọc Trân đành giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu thấp hơn.
Hưng Long muốn ăn thịt kho tàu, chiều nay bà phải nhặt sâm nhanh hơn.
Bà Lý cười ha ha: “Chỉ có bà là nhiều lời.”
Bà Trương bị nói móc cũng không để bụng, bà ấy chỉ thích nói chuyện, chỉ khi nhặt sâm bà ấy nói chuyện mới có người nghe.