Đến nội dung chính

Chương 53: Đi tìm sự thật

admin 3.063 Chữ Cài Đặt

Chiều tối muộn, Hồng Ngọc lại một nửa tìm đến The Whisky Bar để tìm Mango. Cô mặc trên người bộ vest màu đen, tóc dùng kẹp càng cua kẹp gọn tóc lại, chỉ để là phà vài sợi tóc mái bay bay. Đứng trước lối đi chỉ dành cho người máu mặt trong quán bar, Hồng Ngọc hít một hơi đi vào trong.

Hồng Ngọc bước nhanh trên lối hành lang có ánh đèn neon mờ ảo. Phía trước có một người bước hướng ngược lại.

“Này cô kia, cô là ai?” Hồng Ngọc có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên, bình thản lên tiếng: “Tôi đến gặp ông chủ của các anh.”

“À, bạn gái của đại ca.” Người đàn ông mặc vest đen đó nhìn Hồng Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá một phen.

“Tôi không phải bạn gái anh ta. Mango đâu?” Giọng nói Hồng Ngọc cực trầm, sắc mặt băng lãnh.

“Anh ấy không có ở đây, cô đi chỗ khác chơi đi.” Người đàn ông đó giữ phép tắc không được ra tay với phụ nữ trong quán bar này.
Rút khẩu súng từ phía sau thắt lưng, Hồng Ngọc chĩa họng súng thẳng vào người đàn ông đó. Khẩu súng này, Hồng Ngọc lấy trộm từ phòng rượu của Lý Thành.

Ngay lập tức, người đàn ông đó khựng người lại, không thể tùy tiện manh động. Cô bắt hắn ta quỳ xuống, sau đó dùng thiết bị tích điện vào người của hắn khiến hắn bị giật điện tức thời gục ngã xuống sàn.

Trước cửa phòng của Mango, hai tên thuộc hạ của hắn đang đứng canh gác nghiêm ngặt, bất chợt phát hiện có người đang tiến thẳng đến đây, họ lập tức cảnh giác.

Hồng Ngọc tiến thẳng đến nở nụ cười gian tà với hai tên thuộc hạ đó.

“Cho hỏi phòng này là phòng rượu VIP đúng không?

Một tên lên tiếng: “Cô đi nhầm phòng rồi.” Hắn ta vừa nói vừa chỉ hướng cho Hồng Ngọc: “Đi về phía sau…”

Nhân lúc hắn chỉ đường, Hồng Ngọc đã dí đồ tích điện vào người hắn nhanh chóng. Tên còn lại bị cô dọa bằng họng súng chĩa thẳng vào đầu nên cũng không dám manh động và bị tích điện vào người bất tỉnh tại chỗ.
Xử lý được hai tên này, Hồng Ngọc mở cửa đi thẳng vào trong căn phòng đó. Vừa bước vô trong, Hồng Ngọc đã bắt gặp Mango ngồi uống rượu ở quầy pha chế, hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt kinh hoàng. Đến bây giờ Mango vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước bị Lý Thành hành hạ cho tơi tả, vì dám động đến đàn bà của cậu ta.

Mango lắp ba lắp bắp nói: “Cô đến đây làm gì?”

Hồng Ngọc nghiêm túc hỏi: “Trước khi gia nhập Axis, anh thuộc tổ chức nào?”

Nhận thấy đối phương không trả lời, Hồng Ngọc mở miệng: “Nếu như anh không muốn mất mạng trong tay Lý Thành, thì mau nói ra đi.”

Mango tức tối rống lớn: “Có chết tôi cũng không nói.”

Hắn vừa dứt lời, không do dự nhào đến tấn công Hồng Ngọc. Hồng Ngọc phản xạ né tránh sang một bên. Tuy không biết võ công, nhưng trước đó ở cùng với Lục Phi, cô cũng được anh dạy cho vài chiêu thức tránh né tốt.
Lúc còn chưa kịp định thần lại, Hồng Ngọc bị một Mango túm lấy từ phía sau kề sát con dao vào cổ. Cả người Hồng Ngọc bất động tại chỗ.

“Karina, cô đừng nghĩ có Lý Thành chống lưng thì tôi không dám làm gì cô.” Mango gào lên đầy phẫn nộ.

Hồng Ngọc nhíu chặt lông mày, lạnh lùng lên tiếng: “Định tìm chết thì anh chọn nhầm người rồi.”

“Lũ chó các ngươi. Ông ở yên uống rượu không có đụng chạm gì đến mấy người chứ!” Mango mắng to, không khỏi phẫn nộ.

“Tôi hỏi lại lần nữa, anh thuộc tổ chức nào?” Hồng Ngọc không tức giận, cô vẫn bình thản hỏi chuyện với Mango. Vì trong thông tin tổ chức Đen cung cấp, không đề cập rõ tên tổ chức bí ẩn mà Mango đã rời đi trước khi gia nhập Axis.

“Khốn khiếp, cô không có tư cách hỏi tôi câu đó. Cô còn hỏi tôi cắt cổ cô bây giờ.” Mango nổi giận, thái độ hung dữ ra mặt.

Khóe môi Hồng Ngọc cong lên, cất giọng với ngữ khí lạnh lùng: “Vậy thì trách tôi không khách sáo.”

“Cô tính làm gì…” Mango chưa kịp thốt hết câu, bỗng chốc khựng cả người, cố họng nuốt chửng một ngụm nước bọt.

Không khí im lặng trôi qua giây lát, Mango mới cất giọng vừa run vừa giận: “Cô giỏi lắm, Karina.” Hắn lập tức thu lại con dao trên cổ Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc nhoẻn miệng cười, hai tay cô không bị khống chế nên việc cầm súng ra tay đối với cô chỉ nhanh như một nốt nhạc. Hiện tại khẩu súng của Hồng Ngọc đang chĩa thẳng vào ngực Mango, mặt mày hắn xám ngoét.

Có điều, Hồng Ngọc chỉ kiểm soát được tình huống trong vòng vài giây, khi người của Mango bất ngờ xông vào.

Tất nhiên đám thuộc hạ không thể ra tay với Hồng Ngọc, khi Mango phất tay yêu cầu họ hạ không được manh động.

Mango vẫn giữ nét mặt hung tàn, lên tiếng: “Cô không thể thoát khỏi đây đâu, Karina. Ở đây đa phần là người của tôi thôi. Cô là đang tự tìm chết rồi đấy, có bao nhiêu Lý Thành cũng không thể cứu nổi cô.”

Hồng Ngọc im lặng hồi lâu, cô biết cô không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng cô vẫn quyết định ra tay bắn vào chân của Mango một phát và dùng chân đè hắn xuống sàn như cái cách Lý Thành ra tay trước đó với hắn ở ngoài đường phố.

Mango gào lên: “Bắt cô ta lại.”

Đám thuộc hạ cũng rút súng ra, Hồng Ngọc vội chĩa súng vào đầu của Mango, hành động này của cô khiến đám thuộc hạ khựng người do dự.

“Chết tiệt. Ả đàn bà này…” Mango tức tối mặt mày, cảm thấy nhục nhã vì để một người phụ nữ khống chế. Tất nhiên, Mango biết Hồng Ngọc sẽ không bắn thêm phát nữa nếu như hắn không nói ra tổ chức bí ẩn phía sau mình.

“Tổ chức phía sau anh là tổ chức nào?” Hồng Ngọc gằn giọng hỏi, tay dí sát họng súng vào đầu Mango.

Không thể nhịn được nữa, Mango trở mình rất nhanh, vung ra một lực tay rất mạnh hất bay khẩu súng trong tay Hồng Ngọc đi, ngay sau đó, hắn đẩy ngã Hồng Ngọc xuống dưới sàn, một tay bóp chặt cổ cô, một tay hướng con dao định đâm xuống ngực cô một phát.

Đúng lúc, ngoài cửa truyền đến giọng cười ranh mãnh của một người thanh niên. Người đó cất lên giọng nói chán ghét: “Này, Mango, anh dám động tay động tay với phụ nữ thế à?”

“Mẹ nó.” Mango mắng một tiếng, quay đầu ra sau nơi phát ra giọng nói đó, hắn mắng thêm tiếng nữa: “Lại là thằng chó nào hỏi thăm nữa ư?”

Nhân lúc Mango để ý phiền phức khác, Hồng Ngọc vùng mình đứng dậy, ghì Mango xuống sàn, vặn ngược tay hắn ra phía sau, khiến hắn ré lên: “Tay tôi.”

“Ái chà, Mango à, mất mặt thật đấy.” Người đàn ông kia dần đi tới, tỏ rõ sự khinh bỉ ném vào mặt Mango khi thấy hắn ta bị Hồng Ngọc khống chế nhục nhã như vậy.

Lúc này, Hồng Ngọc mới nhìn rõ dáng vẻ của người nọ. Anh chàng này còn rất trẻ, có khuôn mặt baby, đôi mắt đen biết cười, cùng lắm chỉ chạc tuổi cô là cùng.

Mango phun ngụm nước bọt, tức giận quát thẳng vào mặt cậu thanh niên đó: “Thằng nhãi mặt trắng hỉ mũi chưa sạch này, mày đang làm cái quái gì chỗ tao hả, Logan?”

Hóa ra cậu ta là Logan, cộng sự của Lý Thành.

“Cô ấy là người phụ nữ của chủ nhân tôi.” Logan vừa nói vừa nhìn Hồng Ngọc nở nụ cười dịu dàng, nhưng mà, ngữ khí lạnh lùng lại không thích hợp với dáng vẻ ôn hòa, dễ mến cho lắm.

“Thả người đi, công chúa à.” Logan hất cằm với Hồng Ngọc. Cô vẫn khăng khăng giữ chặt Mango không chịu buông. Đến khi bị Logan mắng một tiếng, cô mới chịu thả Logan ra. Quả thật, vẻ ngoài baby của cậu ta trái ngược hoàn toàn với cái tính vừa nóng vừa lạnh khi cáu gắt lên với cô như vậy.

“Chết tiệt!” Mango phọt một tiếng, như thế giận quá thành cười: “Gan chó của mày lớn thật, dám gây rối quán bar của tao.”

Logan túm tóc Mango giật ngược xuống khiến hắn mặt nhăn mày nhó, cậu thong thả nói: “Chào hỏi chút thôi. Mới đến Washington hơi ngứa tay.” Nói rồi, Logan lại chuyển hướng sang Hồng Ngọc cất giọng lạnh nhạt: “Cô cũng gan đó. Có điều chắc phải bắt cậu chủ cho cô học thêm khóa huấn luyện đánh nhau thôi.”

“Lý Thành có đến không?” Hồng Ngọc lạnh giọng hỏi Logan.

Vừa nhắc tức thì Lý Thành liền có mặt, anh cất giọng trầm khàn: “Thật may em còn nhắc đến tôi.”

Lúc này Lý Thành đi vào, Mango mặt mày xanh mét, đám thuộc hạ của hắn thậm chí không rét mà run.

Logan thấy Lý Thành lập tức mách lẻo: “Chủ nhân, nếu tôi không có mặt kịp thời thì báo bánh bèo này toi mạng rồi.”

Hồng Ngọc cau mày, liếc xéo Logan một cái, không ngờ cậu ta lại lắm lời như vậy. Cô nói với giọng trầm thấp: “Chắc gì tôi toi mạng nếu không có cậu?”

Lời nói của Hồng Ngọc thốt ra làm Lý Thành không hài lòng, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh, đồng thời trầm giọng nói: “Bắt Mango, tra hỏi đến khi nào hắn khai ra thì thôi.”

Logan vâng dạ một tiếng, lập tức cho thuộc hạ bắt Mango đi.

Nói rồi, Lý Thành quay sang Hồng Ngọc, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, cất giọng lạnh lùng: “Em có biết hành động như thế này rất nguy hiểm không?” Vừa nói, anh kéo tay Hồng Ngọc lại gần mình một cách dứt khoát.

Hồng Ngọc giãy dụa, hung hăng mắng lớn: “Buông tôi ra… Không thì tôi sẽ đánh anh bây giờ.”

Sắc mặt Lý Thành càng u ám hơn, anh gằn giọng: “Tôi cho phép em đánh tôi.”

Hồng Ngọc nhìn đôi mắt bén nhọn như mảnh băng đâm xuyên lồng ngực của Lý Thành, tự dưng cô thoáng bối rối, bao nhiêu dũng khí tụt xuống tận đáy, nói năng lộn xộn: “Anh đừng tưởng tôi không dám…”

“Tại sao không dám?” Lý Thành gặng hỏi, nét mặt của anh lúc này quả thật bộc lộ rốt ráo nét lạnh ác kinh khủng. Tim Hồng Ngọc không khỏi đập loạn nhịp.

Lý Thành đưa tay ra sau lưng Hồng Ngọc, lấy khẩu súng cô cất giấu giơ ra trước mặt.

Lúc này, Hồng Ngọc càng bối rối hơn. Lý Thành đẩy Hồng Ngọc ra, ép cô phải nói: “Giải thích đi?”

Khẩu súng sử dụng viên đạn bạc độc quyền của Lý Thành bị Hồng Ngọc lấy đi một cách trắng trợn thế này hỏi sao Lý Thành không nổi giận cho được. Cô vội vã giải thích: “Chỉ là để phòng thân thôi.”

Đây không phải là câu trả lời Lý Thành muốn nghe. Sắc mặt anh một lúc khó coi hơn, anh lạnh nhạt mở miệng: “Không muốn nói thì không nói nữa.” Dứt lời, anh đi lướt qua Hồng Ngọc với sự hụt hẫng.

Lúc Lý Thành đi được hai bước, Hồng Ngọc mới cất cao giọng nói: “Là chuyện của cá nhân của tôi. Tôi không muốn ai can thiệp. Tôi chỉ đến đây tra hỏi thông tin tổ chức phía sau của Mango thôi.”

Lý Thành dừng bước, quay lại nhìn Hồng Ngọc lên tiếng tức giận: “Con bé đáng chết này, em tưởng mọi chuyện hành động đơn giản như em nghĩ sao hả?

Hồng Ngọc nghiêm túc đáp lời: “Tôi biết.”

Vẻ ương ngạnh lúc này của Hồng Ngọc chỉ càng làm cơn giận của Lý Thành chạm mức đỏ. Anh cố kìm nén sự ức chế trong người, trầm thấp giọng nói: “Em thà hành động một mình bất chấp nguy hiểm, nhưng không muốn mở miệng nói với tôi biết, đúng không?”

Giờ Hồng Ngọc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Thành nãy giờ. Hóa ra, Lý Thành chỉ cần Hồng Ngọc mở lời một tiếng, anh không ngại giúp đỡ cô tra hỏi thông tin của Mango. Việc trước đó, một mình Hồng Ngọc dùng thông tin của Lý Thành đi đến tổ chức Đen mua thông tin, anh cũng đã nhẫn nhịn cho qua, nhưng lần này cô thật sự đi quá giới hạn rồi.

Hồng Ngọc trầm mặc giây lát, hồi lâu sau, cô mới mở miệng nói với Lý Thành: “Xin lỗi, tôi quen làm mọi thứ một mình rồi. Vã lại, tôi cũng không muốn anh dính líu đến chuyện cá nhân của tôi.”

“Chỉ cần em nói rõ ràng, tôi sẽ không can thiệp sâu vào chuyện của em. Có điều, tôi không muốn bản thân em bị tổn thương, em biết điều đó đúng không?” Lý Thành cau mày, nộ khí vẫn chưa tan biến hẳn.

Nghe lời Lý Thành nói, Hồng Ngọc càng hiểu rõ ý muốn của anh hơn, có lẽ cô đã hành động quá nóng vội rồi.

Hồng Ngọc lấy lại dáng vẻ tự nhiên, vội vàng đổi sang nét mặt tươi tỉnh bảo: “Lý Thành, không phải tôi nghĩ đến chuyện tôi sẽ gặp nguy hiểm khi đến đây. Tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ nên mới lấy súng của anh mà chưa có sự cho phép. Ít ra bây giờ tôi vẫn bình yên vô sự trước mặt anh thế này đúng không? Không bị thương chút nào luôn.”

Lý Thành nghiêm trang hỏi: “Chắc là không bị thương?”

Hồng Ngọc gật đầu lia lịa: “Không tin thì anh có quyền kiểm tra. Tôi cho phép anh chạm vào người tôi.”

Không nhanh không chậm, Lý Thành cúi người, kéo một bên ống quần của Hồng Ngọc lên. Đầu gối rồi cẳng chân bị bầm tím, đây là vết tích hồi sáng cô nhảy từ bệ cửa sổ phòng Lý Thành xuống.

Hồng Ngọc bất giác nhíu mày, cười cười: “Không sao đâu, thoa thuốc sẽ hết thôi.” Vừa nói, Hồng Ngọc vừa nũng nịu với Lý Thành: “Lý Thành, anh đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?”

Sắc mặt Lý Thành dần thả lỏng một chút, không còn sắc lạnh như vừa rồi. Anh không nói không rằng ném chìa khóa xe đưa cho Hồng Ngọc, rồi thong thả đi trước. Hồng Ngọc cầm lấy chìa khóa vội vã lẽo đẽo theo sau một cách hớn hở, nói: “Để tôi đèo thiếu gia.”

Triệu Việt đứng bên lề cười nhếch môi, rồi quay lưng đi nhàn nhã dọc hành lang. Điện thoại của cô đột ngột rung lên, lúc đầu cô còn trưng vẻ mặt chán trường, lúc sau mở điện thoại ra xem thử ai gọi, cô lập tức tươi cười và rạng rỡ hẳn.

“Tôi nghe.”

Bên kia điện thoại, một giọng nam ỉu điệu cất lên: “Cô Triệu, hôm nay cậu chủ ăn sáng lúc bảy giờ sau đó lên công ty làm việc. Chiều 18 giờ, cậu chủ về nhà, đi bơi sau đó ăn tối. Cậu có dặn tôi pha một ly cà phê lên phòng sách… Ôi tía má ôi…”

Đúng lúc này, Jay Chương lù lù xuất hiện ở phòng ăn, lập tức nhíu mày với cậu quản gia trẻ nhà mình.

“Sao thế?” Triệu Việt hỏi.

Cậu quản gia vừa xanh mặt khi đối diện với Jay Chương vừa run rẩy trả lời điện thoại: “Ngay lúc này tôi đang chạm mặt cậu chủ đó ạ… Cứu tôi trời ơi cứu tôi.”

Cậu quản gia trẻ ra vẻ đáng thương vô cùng. Bên kia điện thoại, Triệu Việt không khỏi vui mừng khi có thể nghe được giọng của Jay Chương lúc này.

“Không lo làm việc, ngồi đây tám chuyện à?” Jay Chương nghiêm khắc lên tiếng, chỉ tổ làm cậu quản gia rén cả người.

“Cậu chủ là cô Triệu gọi ạ…”

Jay Chương vẫn làm mặt lạnh, không một cảm xúc nào khác: “Này là gọi là gián điệp đúng không? Tôi nên xử thế nào đây?”

Cậu quản gia chấp tay ríu rít cầu xin: “Cậu chủ tha tội, tôi không dám nữa đâu ạ.”

Jay Chương liếc cậu quản gia một cái, sau đó cầm lấy điện thoại lên lạnh nhạt nói một câu: “Nghe cho rõ đây, tôi sẽ chặn mọi liên lạc với em. Đừng gọi tới làm phiền người của tôi nữa.”

“…” Triệu Việt hụt hẫng.

Anh nói thêm: “À tôi cũng thông báo cho em biết luôn. Tôi có người mới rồi.”

Lời nói anh thốt ra vừa bình thản vừa nhẹ nhàng. Nghe vậy, Triệu Việt ngờ vực, không tin, lập tức hỏi lại: “Anh nói lại lần nữa xem.”

“Tôi có người mới rồi.” Jay Chương vẫn giữ giọng nói nghiêm trang đó.

Triệu Việt gượng cười hai tiếng bảo: “Anh được lắm. Tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã bỏ rơi tôi.”

Trong lòng Triệu Việt co thắt lại, mắt cô cay xè, Jay Chương đã vô tình đâm vào tim cô một nhát. Lần này, cô sẽ không khóc, không rơi giọt nước mắt vì người đàn ông này nữa. Một Triệu Việt luôn luôn nhiệt huyết năng động, sẵn sàng chủ động chỉ với mình anh, chỉ từ lúc được anh yêu thương vỗ về cô mới học cách yếu đuối trước mặt anh để được anh cưng chiều, yêu thương. Giờ đến lúc, cô nên buông bỏ và sống lại với chính mình.

“Jay Chương, đồ tồi.” Dứt lời, Triệu Việt cúp máy cái rụp.

Vậy cũng tốt, Jay Chương mong muốn Triệu Việt hoàn toàn xóa bỏ anh ra khỏi trí nhớ của cô. Thà làm cô đau lòng, chứ anh không muốn thấy cô vì anh quên cả bản thân mình.