Đến nội dung chính

Chương 52: Cướp lấy

admin 3.853 Chữ Cài Đặt

Giây lát sau, Lý Thành hờ hững nói: “Tôi không tin. Tôi sẽ khiến em chết mê chết mệt tôi thôi.”

Hồng Ngọc cười cười, cầm chai rượu lên uống một ngụm.

“Rượu ngon không?” Lý Thành hất cằm hỏi.

Hồng Ngọc gật đầu: “Ngon. Có lẽ anh thích rượu nên mới có phòng rượu này?”

Lý Thành vừa vờn tay qua ngọn lửa đang cháy trong ly nến một cách bình thản thích thú, vừa đáp lời Hồng Ngọc: “Phòng rượu nơi trút bầu tâm sự.”

Cầm chai rượu trong tay, Hồng Ngọc không ngại buông lời đề nghị: “Vậy anh cho tôi ké được không? Tôi thích nơi này.”

“Làm giúp việc còn đòi hỏi tâm sự và uống rượu chỗ tôi sao?” Lý Thành cười nhạo.

Hồng Ngọc bất mãn cau mày: “Không thích thì thôi.”

“Tôi cho phép em bước chân vào chỗ riêng tư này.” Lý Thành mặt không đổi sắc, giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc, thân thể chợt nhúc nhích. Anh rời khỏi ghế đứng đối diện với Hồng Ngọc, trầm giọng: “Với điều kiện, uống rượu khi có mặt tôi.”
“Nhìn mặt anh suốt ngày chán gần chết, uống rượu cũng phải có mặt anh nữa ư?” Hồng Ngọc bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét.

Lý Thành không vì thế mà nổi giận, cứ nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt chỉ có mình em.

Ấy thế mà, Hồng Ngọc lại không nhận ra ý tứ trong đôi mắt này, cô lại tưởng anh muốn uống rượu nên liền hướng chai rượu về phía anh: “Anh uống một ngụm đi, nhìn anh muốn uống lắm rồi đó.”

Không thấy Lý Thành phản ứng, Hồng Ngọc rút tay lại và uống thêm ngụm nữa. Lúc này, Lý Thành vừa nói dứt khoát vừa hành động nhanh chóng không để Hồng Ngọc kịp phản ứng: “Tôi không thể uống rượu bây giờ. Chỉ có cách như thế này…”

Anh tiến thẳng tới chỗ Hồng Ngọc, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Đôi mắt Hồng Ngọc chớp chớp vì bất ngờ, sau đó cảm nhận được đôi tay rắn chắc. Một tay anh ôm hông cô, tay còn lại nắm cằm cô. Ngay lúc này, bờ môi lạnh buốt của anh đã lấp kín bờ môi của cô.
Nếu như lúc trước mỗi lần Lý Thành cưỡng hôn, Hồng Ngọc đều ra sức phản kháng, nhưng lần này cô không làm gì cả, chỉ để im cho đối phương hành động.

Lý Thành càng hôn càng nồng nhiệt hơn, Hồng Ngọc cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.

Không biết qua bao lâu, Lý Thành mới dừng lại, mở mắt nhìn Hồng Ngọc. Anh cũng không thể ngờ Hồng Ngọc lại ngoan ngoãn để anh hôn đến điên dại như vậy.

Lý Thành vẫn chưa muốn dừng lại, anh đặt chai rượu lên bàn giúp Hồng Ngọc, tay khẽ chạm lên mặt cô giây lát sau đó lại ghé sát môi mình gần môi cô lần nữa, nhưng lần này cô lại né tránh…

Hồng Ngọc nhất thời bối rối, ngập ngừng thốt ra một câu: “Tôi về nghỉ sớm, ở đây càng lâu tôi sẽ khiến anh phát điên hơn.”

Nghe vậy, Lý Thành sửng sốt.

“Anh nhớ uống thuốc đấy.” Dứt lời, Hồng Ngọc cầm chai rượu rời khỏi thật nhanh.
Lý Thành nhìn Hồng Ngọc đi khuất bóng, sau đó ngồi tựa vào ghế đưa tay lên sờ môi rồi nở nụ cười thích thú.

Trải qua một đêm, Hồng Ngọc hoàn toàn mất ngủ vì cả trong mơ cô chỉ toàn thấy cảnh hôn nồng cháy của Lý Thành đối với mình. Mới sáng mở mắt ra, cô đã sởn cả da gà.

“Cậu chủ đến giờ thay thuốc rồi.” Hồng Ngọc gõ cửa cồng cộc.

“Vào đi.” Lý Thành lạnh lùng lên tiếng. Hồng Ngọc bước vào, thấy Lý Thành đang ngồi ở bàn làm việc, anh đang chăm chú xem gì đó ở trên laptop.

“Bôi thuốc đi.” Vẫn là giọng nói trầm thấp của Lý Thành. Hồng Ngọc nghe lời đi lại, Lý Thành cũng tự chủ động cởi áo ra để cô bôi thuốc. Việc cô thì cô làm, còn việc của anh thì anh làm.

“Chuyện hôm qua…” Lý Thành đột ngột nhắc lại việc tôi qua.

“Anh làm tôi mất ngủ đấy, Lý Thành.” Hồng Ngọc nói thẳng không hề kiêng nể chút nào: “Tôi đang cố né tránh chuyện đó.”

Lý Thành liếc mắt nhìn cô lạnh nhạt: “Tại sao lại tránh?”

Hồng Ngọc vừa bôi thuốc vừa nói: “Tôi phải để để tâm tôi tịnh. Cho nên tôi muốn né tránh anh hết sức có thể.”

Thần sắc Lý Thành càng âm trầm khi nghe Hồng Ngọc nói vậy. Lý Thành cất giọng lạnh lùng: “Tôi không mong em nghĩ đó là hành động xấu xa. Vì tôi đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng với em rồi.” Nói đoạn, anh chợt cười nhẹ, cất giọng đùa cợt: “Hôn môi thì em không nỡ cắt môi mình đâu nhỉ? Thấy tôi lựa chọn tiếp xúc với em ổn không?”

Nói khùng điên gì vậy không biết. Hồng Ngọc than thầm. Trong lòng phát cọc, tay cô bôi thuốc lên người Lý Thành không còn nhẹ nhàng như trước.

“Cậu chủ, chúng ta nhanh chóng di chuyển đến khu K cảng Bắc, Gavin Lâm Phong sẽ đến đó trong vòng một giờ nữa.” Haiken đột ngột đi vào bẩm báo.

“Đâu cần thiết cậu chủ phải ra mặt nhỉ? Biệt đội phòng chống ma túy này thật phiền phức.” Kiến Vũ tỏ thái độ không hài lòng.

Lý Thành không để Hồng Ngọc bôi thuốc nữa, mặc nhanh áo vào, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nói: “Giao lại cho VIP. Tôi còn bận kiếm tiền.”

Lời nói của Lý Thành thật sự kiêu ngạo, dường như anh chẳng quan tâm đến phi vụ này cho lắm.

“Còn lô hàng kim cương đang nằm ở đại bản doanh của BlackJack, bây giờ chúng ta đi thẳng đến nơi đó sao?” Haiken lên tiếng hỏi.

Lý Thành đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ gì đó giây lát, rồi lại đột ngột buông lời ngạo mạn một cách thản nhiên: “Thật sự muốn dùng cục tiền tán chết hết lũ chó đó cho xong.”

Lời nói Lý Thành thốt ra khiến ai nấy có mặt đều xanh mặt. Hồng Ngọc cũng run người giật mình, con người này quá bá đạo.

“Cậu chủ tôi ơi, cậu hết dùng kim cương đánh người, giờ đến tiền sao hả?” Kiến Vũ bất lực. Haiken thì kiểu giỡn giỡn: “Không mấy thiếu gia không xài tiền thì cho bớt được không? Chứ lấy đi đánh người thật uổng phí.”

Lý Thành nở nụ cười nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ trầm giọng: “Bình thường thôi. Có gì xài nấy.”

Hồng Ngọc thật không hiểu nổi hành động quái gở này. Có thể mang nhẫn kim cương làm vũ khí đánh người thì ổn, nhưng dùng tiền tán người ta thì thật sự ba chấm. Con người này thừa tiền đến thế sao?

Không nhiều chuyện nữa, Lý Thành hắng giọng: “Kiến Vũ, anh hãy báo cho Logan tiếp tục theo dõi hành tung của Mango và tổ chức đằng sau hắn ta. Haiken, bảo thuộc hạ của anh, cài gián điệp vào địa bàn hoạt động của BlackJack. Hiện tại, phải để cho Biệt đội phòng chống ma túy phá bỏ công xưởng điều chế thuốc của BlackJack trước rồi chúng ta sẽ vào cuộc sau.”

Haiken nhận lệnh, còn Kiến Vũ nhận được tin của Logan vừa mới chuyển đến lập tức báo cáo: “Logan nói phía tổ chức Đen đã gửi toàn bộ thông tin cậu cần cho một cô gái. Cô ấy dùng thân phận của cậu để mua thông tin này.”

Lúc này, Hồng Ngọc đứng kế bên Lý Thành tự dưng chột dạ. Không cần nhắc tên, Lý Thành cũng đã biết chuyện. Anh không chất vấn mà cất giọng lạnh lùng nói thẳng: “Em tự đưa USB cho tôi hay buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh?”

“Không đưa.” Lý Thành vừa dứt câu, Hồng Ngọc lập tức từ chối. USB thật sự quan trọng với cô nên cô không để rơi vào tay người khác được.

Lý Thành nhìn Hồng Ngọc bằng đôi mắt lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi. Giây trước, gương mặt anh còn như gió nhẹ thổi qua, giây sau là một lớp băng bao phủ khắp mặt. Anh gằn giọng: “Thử nói lại lần nữa xem.”

Hồng Ngọc cũng làm mặt lạnh nhìn Lý Thành, dõng dạc nói: “Không đưa. Tôi bỏ tiền ra mua, nó là của tôi.”

Kiến Vũ và Haiken đều lắc đầu bất lực. Không biết Hồng Ngọc lấy đâu ra dũng khí dám lấy thân phận của Lý Thành đi mua tin mật như vậy. Thật là hết nói nổi cô gái này!

Lý Thành nhìn trừng Hồng Ngọc, ánh mắt đầy sát khí. Thấy dáng vẻ khó coi của Lý Thành, Hồng Ngọc biết cơn cuồng nộ sẽ kéo đến, nhưng cô vẫn cố chấp không đưa là không đưa. Cô vội vã nhấc chân bỏ đi trước khi bị Lý Thành tóm lấy.

Hồng Ngọc vừa quay đầu đi, Lý Thành đưa mắt về phía Kiến Vũ và Haiken, hai người họ hiểu ý liền chặn đứng ở cửa. Thật là khiến cô phẫn nộ kinh khủng.

Trước là hai tên mặt nghênh ngáo, sau là quỷ diêm la mặt lạnh, Hồng Ngọc có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát.

Lý Thành đi nhanh lại túm lấy tay Hồng Ngọc kéo lại, răn đe: “Tôi nói em có đưa không, hả?”

Cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mặt Hồng Ngọc tái mét. Lý Thành cau mày nhìn Hồng Ngọc, anh định cưỡng ép cô trên giường, không quan tâm đến quy tắc của cô, nhưng thấy vẻ mặt đau đớn của cô, anh bất giác thả lỏng tay ra.

Nhân lúc Lý Thành dần buông lỏng tay mình ra, Hồng Ngọc lấy hết dũng cảm cắn vào tay Lý Thành một phát thật mạnh đến nỗi khiến tay anh tứa máu, đôi chân mày anh nhíu chặt lại tức khắc. Sau đó, Hồng Ngọc phi người lên bệ cửa sổ, bất chấp độ cao, nhảy xuống lộn vài vòng tiếp đất dưới nền cỏ.

“Chúa ôi!” Chứng kiến khoảnh khắc Hồng Ngọc nhảy khỏi bệ cửa sổ cao 3 mét, đám Kiến Vũ và Haiken muốn ngã ngửa, còn Lý Thành thì không ngờ tới việc cô sẽ làm cái hành động liều mạng này. Sáu đôi mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy Hồng Ngọc te te chạy một cách vụng về hướng phòng rượu.

“Cậu chủ, tới đó hay không?” Kiến Vũ nghiêm giọng hỏi.

Lý Thành đưa tay lên, lạnh giọng: “Không cần.”

Haiken vừa nhận được tin báo: “Cậu chủ GHOST vừa phát đi thông báo, giao dịch lô vũ khí với đối tác Maroc có vấn đề xảy ra.”

“Tạm gác việc BlackJack qua một bên giao cho Logan phụ trách. Đến tập đoàn họp khẩn.” Lý Thành ra lệnh lạnh lùng.

Trong khi đó, Hồng Ngọc cứ đâm đầu chạy một mạch về phòng rượu, đóng sầm cửa lại trốn thật kỹ. Bây giờ cô mới cảm nhận được sự đau buốt thấu xương của cả thân thể.

Hồng Ngọc biết đằng nào Lý Thành cũng sẽ đuổi cùng giết tận để lấy USB từ mình, nên buộc cô phải ra tay trước. Trước đó, trong lần mang thuốc cho Lý Thành, Hồng Ngọc đã phát hiện ở phòng rượu này có laptop để ở trên bàn bên bộ ghế sô pha đằng kia, cô nhanh trí đi tới mở nó lên.

Rất nhanh chóng, Hồng Ngọc truy cập vào mạng. Với khả năng máy tính siêu việt và ghi nhớ siêu phàm của mình, Hồng Ngọc nhanh chóng cắm USB vào laptop thao tác linh hoạt trên bàn phím. Hệ thống hỏi mật mã. Hóa ra USB có cài mật mã riêng. Thảo nào người bán thông tin lại nói cô phải thông qua ý kiến của Lý Thành. Hồng Ngọc tỏ ra phẫn nộ tức thời.

Bằng hết khả năng của mình, Hồng Ngọc phá tổ hợp mật mã một cách nhanh chóng. Đã là cao thủ thì không thể nào khuất phục được mật mã khó nhằn này. Quả nhiên, Lý Thành chưa bao giờ đổi tài khoản đăng nhập, trí nhớ cô vẫn còn nhớ được thao tác đăng nhập của Lý Thành lúc truy cập an ninh mạng ở Lima.

Truy cập vào cơ sở dữ liệu, Hồng Ngọc ghi nhận thông tin nhanh chóng. Có điều Hồng Ngọc không ngờ tới trong này có cả vụ án của ba cô. Thủ lĩnh Hồng Cảnh Nghĩa, đội trưởng của Biệt đội phòng chống ma túy quốc gia. Trước khi chết, Hồng Cảnh Nghĩa đi cùng với một người đàn ông của gia tộc khét tiếng thế giới ngầm Lý Gia và Axis. Nhưng theo điều tra, người giết Hồng Cảnh Nghĩa liên quan đến một tổ chức ma túy ẩn danh, có hình xăm con mắt bão, do bị bại lộ thân phận là người của Biệt đội phòng chống ma túy nên mới bị tổ chức ẩn danh đó giết.

Đến lúc này, Hồng Ngọc mới biết được thân phận thật sự của ba cô. Vì để lật đổ được tổ chức ma túy ẩn danh đó mà ba cô đã hy sinh. Đôi mắt Hồng Ngọc đỏ ửng lên, lòng cô quặn thắt lại, nhưng cô vẫn phải bình tĩnh để xem tiếp. Rốt cuộc tổ chức ẩn danh đó là tổ chức nào. Tại sao ba cô lại có mối quan hệ với Lý Gia, còn tổ chức Axis kia nữa.

Hồng Ngọc cứ thế tập trung xem đến hết mọi thông cần thiết. Trong đôi mắt Hồng Ngọc ánh lên bao cảm xúc phức tạp khó diễn tả được ngay lúc này.

Không biết qua bao lâu, Hồng Ngọc mới lấy lại dáng vẻ tự nhiên, tinh thần ổn định hơn.

Hồng Ngọc điềm tĩnh, sao chép dữ liệu gửi đi qua tài khoản cá nhân của mình, sau đó nhấn phím Delete một phát. Toàn bộ dữ liệu trong USB hoàn toàn bị xóa sạch. Cô rút USB thả vào trong ly rượu uống lỡ dở trên bàn.

Thả người tựa vào ghế sô pha, Hồng Ngọc uống cạn chai rượu nhưng cô lại không hề bị rượu làm cho say. Cảm giác bây giờ trong lòng Hồng Ngọc chỉ có đau đớn và mất mát. Cảm giác như lồng ngực bị xé toạc ra vậy. Hình ảnh đau lòng nhất lại ùa về. Một kí ức không thể quên nhưng cũng không muốn nhớ tới.

Ngay lúc này, tại tập đoàn MC Tower, buổi làm việc đã kéo dài sáu giờ đồng hồ. Tất cả các con mắt đều màn hình giám sát, nơi thiết bị vệ tinh đang giám sát lô hàng vũ khí hạng nặng, chính là những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ mới với trị giá lên 50 tỷ USD.

Lô hàng bị kẻ gian tấn công bất ngờ trên không trung.

Hàng loạt các mệnh lệnh được truyền đi thông qua thiết bị tai nghe và hệ thống điều khiển từ xa.

Ở địa phận gần biên giới Trung Đông, người trong tổ chức GHOST báo cáo tình hình: “Tổng số máy bay vận tải là mười chiếc vận chuyển vũ khí, còn lại năm chiếc máy bay chiến đấu. Người chúng ta trước mắt đang kiểm soát lô hàng cho quay đầu từ biên giới Trung Đông và cố gắng đẩy nhanh tốc độ để vận chuyển về không phận Maroc.”

Theo dõi tình hình qua màn hình giám sát, thần sắc Lý Thành không hề dễ nhìn chút nào, hoàn toàn là vẻ lạnh lùng còn có sự căng thẳng trong đó.

“Đã điều ra được kẻ nào nhúng tay vào không?” Âm giọng Lý Thành càng lúc càng trầm.

Haiken lập tức lên tiếng: “Phía của Chấn Hoàng, cậu chủ. Chấn Hoàng sẵn sàng cướp lô hàng một cách công khai không do dự.” Nói đoạn, Haiken quát lớn qua hệ thống liên lạc với người trong tổ chức GHOST đang điều vận những chiếc máy bay: “Cố gắng đừng để lô hàng đi vào không phận Trung Đông, nếu không lô hàng sẽ hoàn toàn rơi vào tay người khác.”

GHOST đã kiểm soát được cục diện hiện tại và tiêu diệt được đối phương đang cố ý ném bom vào lô hàng.

Đúng lúc này, bên màn hình giám sát có một chiếc máy bay đột ngột bị nổ trong không trung, ai nấy có mặt trong phòng họp lúc này mặt mày đều xám ngoét.

Lý Thành chứng kiến cảnh này liền sa sầm mặt mày, cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Chấn Hoàng dám khiêu khích GHOST, anh sẽ khiến đối phương phải trả giá cho việc làm lần này.

“Chuẩn bị hàng bổ sung ngay đi.” Lý Thành cất giọng lạnh lùng uy nghiêm, mắt tập trung hết sức trên màn hình.

Kiến Vũ hơi do dự mở miệng: “Cậu chủ, người nhận hàng ở khu vực Trung Đông yêu cầu nói chuyện.”

Lý Thành gật đầu, ra lệnh nối máy lập tức. Ngay khi Kiến Vũ cho kết nối hệ thống liên lạc, bên đối phương đã lên tiếng hỏi: “Các người là ai lại dám động đến lô hàng của chúng tôi?”

Lý Thành cười lạnh: “Muốn biết chúng tôi là ai thì hỏi người mà các anh đã giao dịch. Sai lầm của các anh là giao dịch sai người thôi.”

“Giao dịch sai người?”

Lý Thành búng tay thản nhiên vào ly nước thủy tinh bên cạnh, cất giọng lãnh đạm: “Giữa anh và bên bán có thỏa thuận như thế nào chúng tôi không quan tâm. Nhưng lô hàng của chúng tôi thì tôi đoạt lại, dù sao cũng chưa đến tay các anh mà. Mọi việc xảy ra hôm nay, các anh cứ tìm bên các anh đã giao dịch mà nói chuyện.”

Bên mua ở biên giới Trung Đông cảm thấy không hài lòng, căm phẫn lên tiếng: “Chúng tôi sẽ không khách sáo nếu như cậu không khai rõ danh tính của mình. Phía cậu có hiềm khích gì với bên bán của chúng tôi, thì chúng tôi cũng không quan tâm. Còn lô hàng thì nhất quyết phải thuộc về chúng tôi.”

Nghe đến đây, Lý Thành cười ranh mãnh giây lát rồi lạnh giọng nói: “Bên bán của các anh hiên ngang cướp hàng của chúng tôi, nên buộc chúng tôi phải ra tay lấy lại thôi.”

Đối phương gằn giọng hỏi lại lần nữa: “Chúng tôi muốn biết các người là ai, nói mau, không thì đừng trách chúng tôi không khách khí.”

“Lý Thành.” Ngay khi Lý Thành cất lên tên mình, bên hệ thống liên lạc của đối phương bắt đầu có sự xôn xao không hề nhẹ.

Phải mất vài phút sau mới nghe bên kia hồi âm lại: “Cậu Lý, hóa ra là hàng của cậu sao? Nhưng bên bán của chúng tôi là Chấn Hoàng, không lẽ họ dám cả gan làm ra điều này ư?”

Lý Thành bình thản tiếp lời: “Có lẽ họ đang thiếu tiền chăng?” Lời anh thốt ra thể hiện rõ sự coi thường trong đó.

Đối phương ngập ngừng giây lát rồi đưa ra đề nghị: “Trước mắt chúng tôi không quan tâm đến việc ngoài luồng. Hiện tại chúng tôi cần số lô hàng này giao cho quân đội. Hai bên có thể thương lượng được không? Chúng tôi sẽ trả giá gấp đôi.”

Lý Thành từ tốn nói: “Vấn đề đó tôi sẽ xem xét. Nhưng hiện tại lô hàng này tôi không thể bán cho các anh vì bên mua của chúng tôi ở Maroc đã đặt hàng trước đó.”

Thấy đối phương lại do dự, Lý Thành nói thêm: “Các anh biết Tập đoàn Dynamic System chứ?”

“Chúng tôi biết, nhưng không dễ gì liên hệ với ngài Jay Chương cả?” Đối phương trầm mặc.

Lý Thành không ngại mở lời: “Tôi có thể chuyển lời giúp các anh. Chấn Hoàng dám đắc tội với phía anh thì tìm họ tính sổ.”

Rốt cuộc thì đối phương cũng chịu thỏa thuận và nói câu cuối cùng trước khi ngắt kết nối: “Có cơ hội sẽ được hợp tác với cậu.”

Giải quyết xong vấn đề này, Lý Thành và tổ chức GHOST lại đối mặt với rắc rối khác, chính là Hải quan phòng không biên giới Trung Đông. Lý Thành dứt khoát ra lệnh: “Liên hệ với ba tôi gấp.” Kiến Vũ nhận lệnh lập tức liên hệ cho Lý Nghị lão đại.

Mặc dù Lý Thành và GHOST có mối quan hệ với một số cơ quan chức năng của Bộ phận Hải quan, nhưng không có nghĩa ai anh cũng tạo được mối hệ rộng cả. Vã lại, ở Trung Đông, phía ba của Lý Thành là người được nể mặt nhất ở đó, việc nhờ ông là điều tốt nhất cho tình huống lúc này của Lý Thành.

Tín hiệu cảnh cáo của Hải quan không ngừng gửi tới, đe dọa sẽ bắn hạ bất cứ lúc nào. Giây lát sau, họ không còn nghe tiếng cảnh cáo đó nữa. Trong chốc lát, tất cả máy bay chở hàng đều quay đầu một cách thuận lợi và chuyển hướng bay thẳng đến Maroc nhanh chóng.

Cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết, không khí căng thẳng dần được thả lỏng ra, Lý Thành ngồi tựa vào ghế nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi một chút.

“Cậu chủ, hiện tại Mango đang ở The Whisky Bar, cậu có đến đó không?” Kiến Vũ do dự mở miệng hỏi.

Lý Thành không lên tiếng, chỉ gật đầu đáp lời. Đúng lúc này, có người không hẹn mà gặp đi thẳng tới hiên ngang ngồi lên bàn, hất cằm với Lý Thành, cất giọng kiêu ngạo: “Này, bị đánh dữ quá, nhìn mất sức sống dữ ha?”

Lý Thành đưa đôi mắt lạnh nhìn Triệu Việt, cất giọng trầm khàn: “Tôi không ngại hốt xác bà cho Jay Chương đâu.”

Triệu Việt tỏ thái độ khinh thường, trề môi bảo: “Thôi bớt hăm dọa tôi đi. Bà đây không sợ nhé.”

“Vừa đến không đi tìm Jay Chương, vậy chắc là biết chuyện cậu ta về lại Chicago rồi.” Lý Thành cất giọng đều đều, chân mày hơi nhướng lên.

Triệu Việt gật gù, có chút buồn bực thoáng qua: “Gặp rồi và cho anh ta cái tát. Tôi sẽ đi tìm anh chàng khác tốt hơn anh ta gấp trăm lần.”

“Tôi tin bà quen người nào thì người đó sẽ bị Jay Chương cho đi xuống suối bán vàng thôi.” Lý Thành thong thả nói rồi, đứng dậy mặc áo vest vào chuẩn bị rời đi.

“Này, con bé Karina hẹn tôi đi tới chỗ The Whisky Bar đấy. Hình như cậu cũng đến đó đúng không?” Triệu Việt nhảy khỏi bàn.

Vừa rồi công việc căng thẳng Lý Thành cũng quên mất việc của Hồng Ngọc, nghe Triệu Việt nói vậy, Lý Thành tức tốc lái xe đi đến The Whisky Bar ngay.