Tại một quán ăn ven đường Hồng Ngọc tấp bừa vào, cô chủ quán ăn mặc rất gợi cảm, khoe vòng một căng tròn còn để lộ khe hở he hé. Cô ta chậm rãi để hai đĩa thịt bò lên bàn và không quên làm ánh mắt đưa tình với Lý Thành. Có điều, Lý Thành không buồn liếc mắt một cái, chỉ chán trường nhìn chằm chằm phía trước.
Quả thật là một con người cứng rắn, tâm không bị dao động trước cái đẹp gợi cảm đó. Hồng Ngọc không khỏi cảm thán.
Lúc này Lý Thành mới nhìn Hồng Ngọc, mở miệng thốt lên câu u ám: “Tốt nhất cho tôi lý do tại sao em lại chọn cái quán ăn này đi.”
Hồng Ngọc âm thầm kêu khổ. Cô lẩm bẩm trả lời: “Tôi bị lag nhẹ.”
Lý Thành chưa kịp tỏ thái độ với câu trả lời “bị lag” của Hồng Ngọc, thì cô đã dâng tới miệng anh một nĩa thịt bò đã được cắt.
“Ăn đi.” Hồng Ngọc cười tươi như hoa.
Lý Thành mở miệng cho miếng thịt vào trong, nhai một cách chậm rãi, không nói một lời. Chứng kiến bộ dạng của Hồng Ngọc, anh bất giác cười thầm. Hồng Ngọc trước đó còn mặt nhăn mày nhó tức giận, giờ đã tươi cười như hoa nở vậy.
“Ngon không?” Hồng Ngọc chớp chớp mắt hỏi vì cô muốn biết khẩu vị như thế nào.
Lý Thành gật đầu: “Ngon.”
“Thế thì an tâm ăn rồi. Dở thì bà đây không ăn đâu.” Hồng Ngọc vô tư nói thẳng chẳng để ý gì cả. Lý Thành bất giác nhếch khóe cười như không cười. Thì ra cô muốn anh thưởng thức xem như thế nào, chứ không hề quan tâm đến khẩu vị của anh.
Lý Thành không ăn, chỉ nhìn Hồng Ngọc ăn một cách chăm chú với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.
Đang ăn giữa chừng, Hồng Ngọc chống tay lên bàn, hỏi: “Tôi thật sự tò mò, tại sao anh lại để tôi vào trong tầm mắt của anh như vậy?”
Lý Thành tay xoay xoay ly nước, giây lát sau mới lãnh đạm đáp lời: “Em sẽ không biết được, trong mắt tôi, em xinh như thế nào đâu.”
Hồng Ngọc thích câu nói này, nhưng không vì thế mà tâm cô dao động. Cô cũng biết mình có dáng vẻ như thế nào.
Lý Thành rút ra một miếng khăn giấy, với người lau đi vết sốt trên miệng của Hồng Ngọc.
“Vậy thì anh chờ tôi tẩy não đi là vừa.” Vừa nói Hồng Ngọc chỉ tay vào thái dương mình, vẻ mặt cô rất kiêu kỳ. Nhưng dáng vẻ của cô trong mắt Lý Thành lại thấy có gì đó đáng yêu, nhưng nhiều lúc vô tư đến mức khiến đối phương phải cáu giận. Anh buông lời cười cợt: “Tẩy não tôi?”
“Uh… Hủm…!” Hồng Ngọc nhếch mày.
Giây trước vẻ mặt Lý Thành còn lãnh đạm dễ chịu, giây sau như một lớp sương băng giá bao phủ khắp mặt anh, anh nghiêm túc bảo: “Trước khi tẩy não được tôi, tôi đã khiến em ám ảnh tôi đến chết cũng không quên được.”
Nói đến đây, Hồng Ngọc không ăn cũng mắc nghẹn. Cô cảm giác điều người này nói là thật, không phải đùa cho có.
Hồi lâu sau, ăn xong, Lý Thành đi ra ngoài trước, còn Hồng Ngọc thì bận giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, Lý Thành phát hiện quán bar bên cạnh có một vài người đang nghênh ngáo, hất cằm nhìn anh ra vẻ chào hỏi. Đám người đó, anh nhớ không lầm là thuộc hạ của Mango.
Do Mango đã bị Lý Thành cho người bắt, tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi được việc bị chúng theo dõi hành tung. Lý Thành biết chúng sẽ không dám manh động vì người của anh ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách đi theo sau bảo vệ.
“Tôi xong rồi, về thôi.” Lúc Hồng Ngọc đi ra khỏi quán, Lý Thành liền đứng chắn trước mặt cô để cô không để ý đến đám người phía sau đó.
Lý Thành cất giọng lạnh lùng: “Em thấy tòa nhà trước mặt không?”
Hồng Ngọc liền đưa mắt nhìn sang hướng tòa nhà đó: “Có việc gì sao?”
“Cầm cái này, rồi qua đó đi. Sẽ có người đưa em về nhà.” Vừa nói, Lý Thành đưa cho Hồng Ngọc chiếc thẻ đen có để thông tin của Lý Thành và lô gô chữ GHOST màu vàng nổi bật.
“Wow, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn MC Tower… ” Hồng Ngọc trầm trồ một phen sau đó lại bảo: “Nhưng mà có việc gì sao?”
“Ông tôi gọi. Tôi qua chỗ ông giải quyết cho xong.” Lý Thành cất giọng đều đều.
Hồng Ngọc nhíu mày: “Anh vẫn còn chịu phạt nữa ư?”
Lý Thành nhún vai, thản nhiên đáp lời: “Đúng thế. Đó là mệnh lệnh không thể cãi lời.”
Hồng Ngọc gật gù: “Có điều vết thương của anh còn chưa lành nữa, phạt thế này chịu chết mất. Con người chứ phải máy móc đâu. Hay để tôi nói chuyện với ông ấy nhé?” Đôi mắt cô nhìn anh vừa lãnh đạm vừa long lanh, ánh lên tia lo lắng nhất thời.
“Đừng lộn xộn.” Lý Thành hất cầm Hồng Ngọc nhìn về phía trước: “Đi đi, nhiều chuyện quá rồi.”
Anh nói rồi đẩy nhẹ Hồng Ngọc ra phía trước, thấy cô đến chỗ tòa nhà đó thì mới an tâm.
Nghe lời đi đến đó, Hồng Ngọc đến tòa nhà đối diện, đứng trước sảnh chính gặp hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng canh gác nghiêm ngặt. Họ thấy Hồng Ngọc, lập tức chặn đứng cô lại. Một người trầm giọng mở miệng: “Mời cô xuất trình giấy tờ!”
Hồng Ngọc lập tức đưa ra chiếc thẻ đen của Lý Thành cho họ. Hai người đàn ông vừa thấy chiếc thẻ đen này, nghiêm túc mở một thiết bị có màn hình cảm ứng quét qua giây lát. Trên màn hình hiện lên thông tin chính xác, người đàn ông lên tiếng: “Cô đợi một lát, chúng tôi sẽ cho người lái xe đến bây giờ.”
Trong lúc chờ, từ trong sảnh một giọng nói vọng ra: “Hi baby girl, Karina!”
Theo bản năng, Hồng Ngọc quay về hướng phát ra giọng nói đó, chính là Logan. Cậu ta đi với cái tướng giống như chẳng coi ai ra gì, vẻ mặt rất ngông nghênh.
“Chào hỏi tí nhỉ?” Logan đưa tay ra hứng khởi bảo: “Tôi là Logan Văn, hai mươi lăm tuổi, làm việc cho CMI và cũng hỗ trợ cậu chủ ở MC Tower tại Gia Hành. Tôi đến Washington vừa công tác vừa du lịch.”
Cậu ta nói nhiều quá…! Hồng Ngọc day ấn đường than thầm. Cô cười cười xã giao: “Tôi là Hồng Ngọc, bình thường mọi người hay gọi là Karina, 23 tuổi, chuyên viên an ninh mạng, làm việc cho TOP Trịnh Gia.”
Logan kêu “ồ” một tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm Hồng Ngọc một phen, làm Hồng Ngọc cảm thấy bị gượng gạo giống như trên người cô có vấn đề vậy.
Hồng Ngọc lắp bắp hỏi: “Sao anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy?”
Logan không khỏi cảm thán lên tiếng: “Tôi không biết cao thủ sòng bạc thế nào, nữ hoàng tốc độ ra sao, nhưng cái danh “mỹ nhân vịnh Iceland” quả thật đúng là khiến người ta phải thốt cũng đúng.”
Dáng vẻ xinh đẹp, đôi mắt trong veo, cùng với nét thanh thuần, nhẹ nhàng của Hồng Ngọc khiến Logan cũng phải mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên.
Hồng Ngọc ái ngại, khiêm tốn nói: “Lời đồn thôi. Tôi không xuất sắc như thế!”
“Tôi biết mà.” Logan nói thẳng không nể nang gì: “Cô chỉ đẹp thôi, còn những cái khác chắc là lời đồn, phải diện kiến mới biết được.” Cậu ta không ngại tỏ vẻ khinh thường trước mặt Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc đã nghe và chỉ biết nuốt trôi nó xuống, bảo: “Không cần diện kiến làm gì. Nếu tôi giỏi như vậy đã không phải làm giúp việc cho cậu chủ của các người rồi.”
Trong khi bên này, Hồng Ngọc đang trò chuyện đôi ba câu với Logan, thì Lý Thành chậm rãi siết chặt tay, quay đầu về hướng đám thuộc hạ của Mango đằng kia. Lý Thành chậm rãi bước về đó, tay rút khẩu súng phía sau lưng, lạnh lùng chĩa thẳng vào đám người đang cố tình chọc tới người không nên chọc.
“Có gì ra mặt nói thẳng, lén lút thế này dễ bị ăn đạn lắm. Tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Một tên trong đám đó bước ra tự tin đối diện với họng súng của Lý Thành, cười cợt lên tiếng: “Trông cậu tỉnh nhỉ. Chúng tôi có làm gì đâu, cậu lại chĩa súng vào đầu chúng tôi thế này. Như thế là cậu muốn gây chuyện trước rồi.”
“Vậy ư?” Lý Thành tiến thêm một bước, tên thuộc hạ đó vô thức lùi một bước.
Ngay tức khắc, Lý Thành chĩa họng súng về phía xe ô tô của đám thuộc hạ đang đứng tựa ở đó, bắn một phát vào bánh xe gây ra tiếng nổ lớn, khiến ai nấy đều giật mình.
Bên kia, Hồng Ngọc đang nói chuyện với Logan cũng bị tiếng nổ làm cho chấn động một phen. Hồng Ngọc vô thức quay sang hướng đối diện.
Logan tỏ vẻ thịnh trọng, mở điện thoại gọi ai đó.
Đám thuộc hạ của Mango lập tức rút súng chĩa vào hướng Lý Thành. Ánh mắt hiện tại của Lý Thành thật khiến người khác phải khiếp sợ. Anh cất giọng âm trầm địa ngục: “Đám các người không phải vì Mango bị bắt mà cố tình ở đây?”
Đúng lúc này, từ cửa quán bar có thêm mấy tên hung hăng tiến đến ngay khi nghe thấy tiếng nổ bên ngoài.
Một giọng nói bình thản truyền đến: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu muốn giết phải dí súng vào đầu nó.”
Người đàn ông mặc bộ comple lịch lãm, có khoác một lớp áo lông màu đen bên ngoài. Anh ta đi lại giật lấy khẩu súng của một tên đàn em, dí họng súng vào đầu của tên đó, khiến hắn bỗng chốc sợ hãi. Đám người đứng xung quanh cũng thu súng lại, không dám manh động.
Anh ta nở nụ cười ranh mãnh với Lý Thành: “Đã lâu không gặp, Lý Thành.”
Lý Thành ngay khi thấy người đàn ông đó, anh cũng không quá ngạc nhiên, hạ súng xuống, lạnh nhạt tiếp lời: “Tôi còn tưởng là đám chó dại ven đường nào thích đi cắn bậy. Hóa ra lại là Gavin Lâm Phong, bạn học cũ.”
Gavin Lâm Phong vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Anh ta chậm rãi mở miệng: “Cậu và John Wick khá lắm. Thảo nào tự nhiên có người lại cản đường tôi. Công xưởng điều chế thuốc bị Biệt đội phòng chống ma túy tóm gọn và cho nổ tung. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết ai to gan dám bao vây cả tôi, không ngờ lại là cậu và tên John Wick đó.”
Lý Thành cười nhạt: “Đã ăn cướp rồi còn la làng.”
Gavin Lâm Phong mỉm cười vài giây rồi nghiêm túc nói: “Cậu nói tôi ăn cướp, bằng chứng đâu?”
Sắc mặt Lý Thành không đổi, vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi. Anh bình thản nói thẳng: “Cậu sẽ trả lại lô hàng kim cương cho tôi hay đích thân tôi phải ra tay đoạt lại?”
Gavin Lâm Phong nhìn Lý Thành, gật đầu vài cái vì cái sự thẳng thắn này của anh: “Được thôi, cậu đã nói như vậy, tôi cũng miễn bàn luận. Tôi biết cậu nổi tiếng là người có bản lĩnh, nếu vậy thì hãy đến chỗ tôi mà lấy.” Vừa nói, anh ta vừa nhếch môi khinh miệt, nét mặt lộ rõ vẻ cao ngạo.
Thần sắc Lý Thành đột ngột lạnh lùng đến đáng sợ. Lý Thành chậm rãi nói: “Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Gavin chỉ cong môi cười tao nhã rồi rút lui cùng với đám thuộc hạ của mình.
Trong khi đó bên này, Logan vừa chấm dứt cuộc gọi điện thoại.
Hồng Ngọc do dự hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Logan lắc đầu: “Có chút rắc rối với đám người BlackJack. Gavin này chắc ngày xưa cay cậu chủ lắm “
“BlackJack ư? Vậy tôi ở Washington này cũng chẳng an toàn nữa. Vì trước đó giúp Lý gia đánh cược, tôi cũng đã bị Chấn Hoàng và BlackJack để mắt tới rồi.” Vừa nói, Hồng Ngọc vừa lo lắng.
Logan bình thản lên tiếng: “Cô đi theo cậu chủ sẽ không ai dám làm gì cô đâu, trừ khi cô tự tìm chết. Sau khi công việc ổn thỏa, cậu chủ sẽ về Gia Hành sớm thôi.”
Nói rồi, Logan hất cằm Hồng Ngọc về hướng chiếc xe ô tô xám bạc kia: “Đi về thôi.”
Lúc ngồi trên xe, Hồng Ngọc có chút do dự không biết có nên nói hay không. Do dự giây lát, Hồng Ngọc cũng quyết định hỏi: “Tôi có một câu muốn hỏi có chút nhạy cảm, nhưng nếu không hỏi bây giờ thì chắc sẽ không có cơ hội để hỏi. Uh… Giữa Lý Thành và BlackJack có hiềm khích gì sao? Tôi từng nghe người khác nói lại, Lý Thành và Gavin Lâm Phong từng là đồng đội với nhau ở căn cứ F5, họ từng vào sinh ra tử trong một lần bị bắt làm tù binh ở Kiria, Bắc Phi.”
Khi đó tại Vương quốc Kiria Bắc Phi, trong một lần lấy lại lô hàng bị đánh tráo, Lý Thành và Gavin không hẹn mà gặp đều bị người trong tổ chức BlackSun bắt làm con tin và bị bọn chúng đầy đọa sống không bằng chết trong một tháng trời.
Lý Thành bị trói xiềng xích vào tay sau đó bị người trong tổ chức đó đánh đập, hành hạ đến thê thảm.
“Lý Thành, thủ lĩnh căn cứ F5.” Khuôn mặt đẫm máu nhưng vẫn ngùn ngụt thần sắc lạnh lùng, không khuất phục, không sợ bất cứ thứ gì của Lý Thành khiến bọn chúng càng tức điên và dội thẳng vào người anh một xô nước lạnh. Mùi vị máu tanh hòa trong mồ hôi và máu của sự lãnh khốc.
“Ám hiệu của tổ chức qua hệ thống liên lạc là gì?” Đối phương lớn tiếng giận dữ thốt ra bằng tiếng anh.
Lý Thành dù đánh ngã khụy gối nhưng anh vẫn quật cường đứng dậy, nhìn trừng đối phương bằng con mắt khinh miệt. Anh phun ra búng máu sau đó cất giọng lạnh lùng: “Lý Thành, thủ lĩnh căn cứ F5.”
“Mẹ nó, thằng chó. Trả lời bằng tiếng anh.” Đối phương một lúc giữ tợn hơn, nện một đạp vào người Lý Thành thật mạnh. Ngay sau đó là những phát gậy tàn nhẫn đến thấu xương.
Đúng lúc bên ngoài truyền đến những phát súng, người trong căn cứ F5 đến giải cứu kịp thời, khống chế được những tên đã bắt cóc Lý Thành.
“Giải cứu an toàn.” Jay Chương vừa thông báo qua bộ đàm vừa tháo xiềng xích cho Lý Thành.
Lý Thành vừa thở dốc vừa cố gắng nói: “Còn một người nữa, Gavin Lâm Phong.”
“Không kịp nữa đâu. Ba phút nữa cho nổ bom nơi này.” Một thủ lĩnh khác lên tiếng, anh ta là JayN, cộng sự thân thuộc huấn luyện võ thuật và bắn súng cho Lý Thành và Jay Chương.
“Vậy thì càng phải nhanh hơn. Không bỏ sót một ai.” Lý Thành cương quyết nói với JayN.
Sau khi cứu được người cần cứu, bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi căn cứ của kẻ thù. Máy bay ở bên ngoài chờ sẵn, Jay Chương đỡ Lý Thành lên trên máy bay trước, nhưng rồi có một điều tồi tệ xảy ra.
Kẻ địch tăng quân số xả súng tấn công từ xa. Jay Chương cùng với một số thủ lĩnh khác trong căn cứ cùng nhau đưa súng ra nã đạn và yểm hộ cho Lý Thành.
JayN quát lớn: “Tất cả lên máy bay hết cho tôi.”
Nghe lệnh, tất cả đều lên máy bay, riêng Gavin Lâm Phong vì mạng sống của bản thân đã không màn đến việc lấy đồng đội ra để tránh đạn. Anh ta đã lấy thân thể của JayN chắn làn mưa đạn đang bắn đến, sau đó nhảy vọt lên máy bay.
Hành động này của Gavin Lâm Phong lập tức đập vào mắt của Lý Thành.
“JayN.” Quên đi mọi đau đớn, Lý Thành vội vã rời khỏi máy bay để cứu JayN mà không màng đến mạng sống. Jay Chương vì thế cũng phải nhào bắn súng để yểm hộ, rồi ra lệnh cho ném thêm bom vào kẻ địch.
Sau ngày hôm đó, JayN vì cứu đồng đội mà hi sinh. Lý Thành không bao giờ quên được khoảnh khắc tồi tệ kinh khủng nhất, khi chứng kiến cộng sự ra đi trước mắt mà không làm được gì.
“Cô còn muốn biết gì nữa không?” Logan hỏi.
Hồng Ngọc trầm mặc giây lát suy nghĩ. Quả thật càng dính đến người này càng nguy hiểm. Lần trước chấp nhận giúp Lý Gia đánh cược, cô cũng đã dính líu đến BlackJack và tất nhiên cô cũng biết mình sẽ không thoát khỏi tầm mắt của tổ chức này được.
“Tôi không muốn biết gì nữa, vậy là đủ rồi.”
Logan đột ngột mở miệng: “Đủ ư? Đủ ở đây đối với cô là để hiểu hay giữ khoảng cách an toàn?”
Hồng Ngọc không đáp lời, tâm trạng rơi vào trạng thái phiền muộn. Giờ lòng cô như mớ tơ vò vậy. Cô vẫn chưa thể nguôi được chuyện ngày hôm nay, lẫn phát súng xảy ra trước đó của Lý Thành.
Hồi lâu sau, Hồng Ngọc mở miệng: “Lý Thành chấp nhận liều mạng làm mọi thứ ư?”
“Em cứ để tôi lo hết không được sao?” Vì đang thẫn thờ nên Hồng Ngọc vẫn chưa nhận ra giọng nói của Lý Thành phát ra từ điện thoại của Logan. Trước đó Logan vì đang thực hiện cuộc gọi với Lý Thành, thì Hồng Ngọc đột ngột hỏi chuyện nên cậu để máy vậy luôn.
Hồng Ngọc phà ra hơi thở buồn bực: “Điên mất thôi.” Cô rầu rĩ bảo: “Vì anh cứ thế này làm tôi càng cảm thấy mình đang đối mặt với một vật cản cần phải cố gắng phá hoại hơn… Hay nói một cách khác, không ngại khiến nó đổ máu.”
Người như Lý Thành sẵn sàng băng qua làn mưa đạn để cứu người, ngay cả cô cũng vậy. Tuy Lý Thành chỉ coi cô như món vật chiếm hữu trong tay, nhưng cô biết anh cũng sẽ không từ mạng sống để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Chính vì điều này, cô càng không muốn dính líu đến người này chút nào, chỉ muốn trốn đi thật xa. Mạng sống của anh thật sự là một sinh mạng cần được bảo tồn.
“Karina, tôi đang mở loa ngoài điện thoại…” Logan hất cằm sang Hồng Ngọc nhắc nhở.
Lúc này, Hồng Ngọc mới để ý thấy hai chữ Lý Thành to đùng trên điện thoại của Logan, cô cau mày thuận miệng nói: “Nhiều chuyện!”
Logan một phen sững sờ, không biết nói gì hơn, đành tắt loa ngoài đi… Cô gái này thật to gan!