Đôi mắt Đỗ Mỹ Hạnh long lanh uất ức như sắp khóc đến nơi. Cô vẫn không cấm được mềm lòng mà ân cần dỗ dành: “Tui đâu có nỡ hả mợ. Mợ coi, đó giờ tui có bao giờ thất hứa với mợ chưa. Bộ tui trông giống mấy cái loại người quất ngựa truy phong lắm hay sao mà mợ lo bò trắng răng đó đa?”
“Hôn em một cái.”
“Chụt.” Một cái hôn rõ to in trên má của mợ.
“Không được xưng tui với em nữa?”
“Vậy thì phải xưng như nào hở mợ?” Trần An Ngọc cười dịu dàng nhìn nàng, đôi mắt cô đều là khuôn mặt hờn dỗi từ mợ.
“Xưng là Ngọc.” Đỗ Mỹ Hạnh với vẻ mặt mong mỏi trông chờ ở cô.
“Ngọc yêu em.” Trần An Ngọc dùng tất cả sự dịu dàng của mình để nói cho nàng hiểu rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi không ngừng mím lại vì lo sợ bất an của nàng. Cô muốn nàng an tâm hơn vì bản thân mình sẽ không rời đi nàng bất cứ lúc nào nữa: “Từ tận đáy lòng, Ngọc xin lỗi em…vì lúc nông nỗi, bồng bột mà chưa đặt mình vào tình cảnh của em để xem em nghĩ gì, em sẽ ra sao khi không có Ngọc bên cạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc vẫn thấy tội của mình không hề nhẹ với em và con.”
“Nhưng mà Ngọc cũng muốn nói với em. Ngọc cũng sẽ biết ghen, biết hờn giận khi em vẫn còn quan tâm đến người nào khác. Ngọc chỉ xin em, yêu Ngọc đúng với những gì em nghĩ và biết về Ngọc thôi. Không phải từ bất kì bóng dáng của ai cả, nghen em.” Trần An Ngọc nhìn kĩ vào mắt nàng. Ít nhất lúc này, chân thành sẽ là thang thuốc tốt nhất trị căn bệnh chia ly.
Đỗ Mỹ Hạnh không nói gì cả, nàng chỉ cho cô một ánh mắt, đôi mắt của một người chìm đắm vào tình yêu sâu đậm. Nàng biết, nàng biết chứ. Cô không trách nàng mà còn nhận lỗi về mình đã là điều hiếm hoi, quý báu mà nàng không đáng nhận được. Chỉ tiếc cho những người đờn bà ngoài kia, người tốt như vậy lại rơi vào tay nàng. Tay của một người đờn bà đầy mưu mô toan tính.
Nhưng người đờn bà đầy mưu mô như nàng cũng phải gục ngã trước một tình cảm đầy chân thành đến từ Trần An Ngọc. Bởi nàng đâu có dám để cô hớ hên bên ngoài, lỡ một chút thôi cũng sợ có người hốt đi mất. Vừa đẹp, vừa giàu nứt vách đổ tường, vừa tốt tánh. Mấy cô tiểu thơ ngoài đường đâu có ngại tranh. Kể cả có làm lẻ cũng muốn kia mà. Tự nghĩ vẩn vơ rồi nàng lại tự thấy ghen tuông vô cớ.
Thấy khuôn mặt nàng từ vui vẻ chuyển sang âm u như tiết trời cuối thu đầu đông thì Trần An Ngọc lại thấy lo lắng, sợ nàng lại lo lắng chuyện đâu đâu nên nâng gương mặt đó lên đối mắt với mình giả vờ khó chịu hỏi: “Bộ tui ở đây rồi mà mợ còn tơ tưởng ai hay sao đa?”
Đỗ Mỹ Hạnh ngay lập tức choàng lấy cổ cô lấy lòng như một con mèo con ngoan ngoãn, nàng dụi vào hỗm cổ cô, làn tóc đen mềm mượt cọ đến lòng cô cũng muốn tan ra thành nước: “Em không có. Em mới là người sợ mình có cô nào thương nhớ ở bên ngoài kìa đa.”
“Ồ, là vậy sao? Mà hình như tui nhớ…ở Định Tường quê tui cũng có vài cô tiểu thơ xinh xắn lung lắm. Không hiểu ra sao mà…” Trần An Ngọc cố tình kéo dài câu nói của mình để xem sắc mặt nàng. Quả là lạnh lẽo lên rồi, đôi tay quàng trên cổ cô cũng siết chặt hơn nữa, móng tay nàng bấm trên vai cô có hơi đau nhưng cô cũng không quan tâm. Cô chỉ quan tâm chính thê của mình đang ghen tuông thôi đa.
“Mà sao nữa hở mình?” Rõ là rất gấp rút muốn nghe tiếp nhưng lại cố tình giữ giọng điệu bình thản để hỏi cô đây mà. Chỉ là Đỗ Mỹ Hạnh lại không nhận ra thân thể mình đang càng áp sát người cô, thiếu điều muốn khảm trên người cô mới vừa lòng. Đôi mắt nàng cũng hừng hực sự khó chịu nhưng che giấu rất giỏi. Quả là qua nhiều năm rồi, nếu không phải là người để ý nàng kĩ càng, có khi chính cô cũng không nhận ra điểm khác biệt.
Khoé môi Trần An Ngọc nhếch lên một cách hài lòng, cô cúi người thấp xuống gần bên tai nàng rủ rỉ: “Mà…”
“Ưm…ha…mình, ứm…” Đôi má Đỗ Mỹ Hạnh chợt ửng hồng lên nhanh chóng khi bàn tay Trần An Ngọc không an phận mà lả lướt trên vòng eo mẫn cảm của nàng. Thật ra Đỗ Mỹ Hạnh cũng không nghĩ đó là chỗ nàng dễ kêu lên tiếng như thế, nhưng chắc có lẽ là do sự đụng chạm từ cô. Hơn nữa cả hai chỉ vừa xong khi nãy nên nàng vẫn chưa thoát ra được ngay tức khắc.
Nhưng mợ hai là ai chứ? Làm sao có thể bỏ qua điều nàng muốn nghe mà chưa được nghe, Đỗ Mỹ Hạnh kiên quyết truy hỏi tới cùng mặc cho cô có dở trò gì đi nữa: “Mình…trả lời em…ha…khoan đã…”
“Mình muốn nghe câu trả lời là gì hở, mợ hai~.” Cô cố tình phả hơi nóng bên tai nàng, hôm nay Trần An Ngọc lại có nhã hứng muốn bắt nạt nàng một chút. Cô thấy nàng cũng đâu có từ chối sự ức hiếp từ cô đâu đa.
“Hưm…chỉ cần mình nói cho em nghe, mình muốn gì em cũng chiều.” Nàng gắng gượng nói cho tròn vành từng chữ trước sự trêu đùa từ cô, khoé mắt Đỗ Mỹ Hạnh cũng hồng lên một màu ướt át.
“Mấy cô tiểu thơ đó…muốn làm chuyện tui đang làm với mình đó đa. Mà chuyện tui với mình làm gì, chắc mình không cần tui nói ra đâu hen đa. Hửm?” Xem xem, bộ mặt của cô lúc này cũng đâu có khác gì mấy cậu công tử làng chơi hay ra vào kỹ viện đàn đúm. Chỉ có thể nói là đểu theo cái kiểu nhiều cô tình nguyện sa vào thôi.
Đôi mắt Đỗ Mỹ Hạnh như trực chờ rơi lệ tới nơi, một phần vì bị cô “dỗ dành”, một phần vì bị những lời cô nói đả kích đến tức giận.
“Ứm…mình nghe cho rõ đây, chỉ có em mới có quyền lên giường với mình. Chỉ có em mới được coi thân thể mình. Mình mà để cô nào xem xem, em giết cô ta.” Đỗ Mỹ Hạnh tức giận mà đè cô xuống hôn không chừa một kẽ hở.
Hôm nay cô cũng mới biết được bộ mặt thật của riêng mình, ra là bản thân Trần An Ngọc cũng là kẻ “lưu manh giả danh tri thức” để ức hiếp “mỹ nhân” nha.