Đến nội dung chính

Chương 67: Đê mê

admin 1.335 Chữ Cài Đặt

Sau cái hôn sâu đầy dịu dàng mà cả hai trao nhau, hơi thở của Đỗ Mỹ Hạnh dần trở nên hỗn loạn, đôi má đào phớt lên một lớp hồng nhạt đầy quyến rũ, đôi mắt sáng trong long lanh nước. Cũng chẳng biết từ lúc nào, vị trí của cả hai đã được đảo ngược lại.

Sâu trong đôi mắt của Trần An Ngọc đều khoả lấp đầy hình bóng của nàng, giọng nói của cô cũng đầy sự thương yêu mềm mỏng hơn nữa: “Em không thắc mắc gì về tui hay sao hở mình?”

Đôi tay Đỗ Mỹ Hạnh hơi run nhẹ rồi lại len lỏi lên ôm sát lấy vòng eo của cô, mắt đối mắt: “Nếu mình muốn nói, em sẵn lòng nghe. Còn nếu mình chưa muốn nói…em sẽ đợi.”

Trần An Ngọc cười khẽ một tiếng, rõ ràng là rất khôn ngoan, vợ của cô tinh ranh lắm đa. Nàng không bảo là “không muốn nói” mà là “chưa muốn nói”. Hai ý hoàn toàn khác nhau. Rõ là cho cô một cơ hội tẩu thoát nhưng lại không được quyền giấu giếm.
Càng nhìn vào khuôn mặt dịu dàng từng làm Trần An Ngọc bi lụy đến mức nào cô lại càng thấy thương nàng nhiều hơn nữa. Dù có cho cô chọn bao lần đi chăng nữa, người cuối cùng cô chọn vẫn là người con gái này.

Hai đôi môi lại tìm đến nhau, bao nhiêu niềm thương yêu và nỗi nhung nhớ dâng tràn trong từng cái chạm. Từ cái hôn khe khẽ nhẹ nhàng, Trần An Ngọc không thấy thoả mãn, cô muốn có được nhiều hơn những gì hiện tại.

Trong đầu óc lúc này của cô chỉ toàn là những sự mềm mại, dễ chịu và cả hương thơm vờn quanh chóp mũi. Cô cứ như một người đi đường lạc vào sa mạc, tìm kiếm nguồn nước để giải toả cơn nóng khát trong người mình.

Càng kiếm tìm, sa đà vào đôi môi mềm mại đó Trần An Ngọc lại càng thấy nóng bức, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt. Đỗ Mỹ Hạnh cũng không ngăn lại sự chiếm lấy từ cô mà càng thuận theo từng tấc từng tấc mà Trần An Ngọc đòi hỏi. Bàn tay nàng thuận đường mà vuốt ve, những cái chạm tưởng chừng như vô tình lại là mồi châm cho ngọn lửa không kịp dập tắt.
Bên không gian im ắng của gian buồng, tiếng hôn nhau của đôi vợ chồng li biệt lâu ngày trở nên rõ ràng hơn. Hai thân thể như hoà quyện vào nhau mà quên đi sự e thẹn bình thường. Áo quần rơi đầy sàn. Vai kề vai, tay đan tay, dẫu xa lạ năm nào cũng hoá thành những dòng nhớ thương da diết.

Từng giọt mồ hôi, từng cái ngâm khẽ của mợ hai Hạnh đều khiến Trần An Ngọc phải đê mê từng hồi thổn thức. Cô thương biết bao nhiêu cái bóng dáng lung linh hồi xưa làm mình xao xuyến, cô cũng động lòng biết bao nhiêu cái khung cảnh diễm lệ này.

Dáng vóc ngày ấy của nàng không thuộc về cô, nhưng những gì tốt đẹp nhất, cái vẻ thành thục – mặn mà được gọt giũa qua bao năm tháng của Đỗ Mỹ Hạnh cuối cùng lại nằm trọn trong tầm mắt Trần An Ngọc lúc này.

Nàng yêu kiều, nàng duyên dáng, nàng thướt tha, nàng đỏ mặt, nàng rạng rỡ, nàng tàn nhẫn trước cô. Dáng vẻ chói loá hay sụp đổ nào của mợ cô cũng từng trông thấy. Diễm phúc nhất đời mình là bất kể dáng vẻ nào nàng cũng chịu phô bày cho cô xem. Dù đẹp hay xấu, dù thiện lương hay độc địa. Đỗ Mỹ Hạnh vẫn là của Trần An Ngọc.
Trần An Ngọc luôn miệng từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự mê đắm nàng. Cô tình nguyện chìm vào cơn mê này, chìm vào sự ngọt ngào đến quên lối. Còn gì đẹp hơn, khi người mình thương cũng thương mình.

Còn gì rạng rỡ hơn khi làm người thương như đoá hoa nở rộ vì mình. Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân. Huống chi Trần An Ngọc cô chỉ là một người trần mắt thịt làm sao chịu nổi trước lời mời thịnh tình từ một bậc mỹ nhân kia chứ.

Trần An Ngọc ra sức dỗ dành, nâng niu mà hôn lấy từng tấc da thịt của nàng đầy âu yếm, mỗi một nơi cô đều muốn hôn lấy. Mỗi một chỗ cô đều trân trọng. Chỉ cần là nàng, có muốn leo lên đầu cô ngồi thì cô cũng không ngại. Thương vợ mình mà ngại thì cô sống trên đời cũng uổng công dạy dỗ từ ông hội đồng Hưởng đó đa.

Tiếng rên khẽ từ nàng như một loại thuốc độc làm cả người Trần An Ngọc cứ nóng bừng bừng không sao chịu được. Nhưng dù có khó chịu cỡ nào, có ham muốn cỡ nào cô cũng hết sức nhẹ nhàng với Đỗ Mỹ Hạnh. Cô sợ nàng sẽ đau, nàng đau một cô cũng sẽ đau mười.

Gia nhân đi ngang mà lỡ nghe tiếng động trong buồng chính cũng phải đỏ mặt tía tai. Nhưng ai trong Trần gia cũng biết, buồng của chủ không phải là nơi tùy tiện muốn tới là tới. Hơn nữa chủ nhà hiện tại còn là mợ hai Mỹ Hạnh thì tụi gia đinh càng không dám lấn lướt làm sằng làm bậy.

Cô lại hôn lên gương mặt kiều diễm đẫm mồ hôi của nàng, hôn lên trán, lên má, rồi lại hôn lấy đôi môi không ngừng khiêu khích, dụ dỗ mình nãy giờ. Rõ là đã mệt mỏi đến không muốn động đậy lại cứ chọc ghẹo Trần An Ngọc cho bằng được. Nếu không phải bản tính tự chủ của mình tốt, e là cô lại muốn đè vợ mình ra một lần nữa mà làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày rồi.

Dù gì cũng đã lỡ mang tiếng không tốt, thêm một lần nữa cũng có xá chi.

Chất giọng Trần An Ngọc có hơi khàn sau một cuộc “tâm tình” đầy mặn nồng với mợ hai: “Mợ có còn dám chọc ghẹo tui nữa không hở mợ?” Cô thương nàng mệt cũng đâu có dám làm chi quá đà, với tay vào mở ngăn tủ sát đầu giường để lấy cái khăn bông mới rồi lau mồ hôi túa ra trên trán nàng. Cô vừa lau mà vừa hỏi.

Khuôn mặt Đỗ Mỹ Hạnh vẫn chưa hết ửng đỏ, chân tay vẫn còn bủn rủn nhưng tâm tình mợ coi bộ tốt lắm đa, khoé môi cũng không ngăn được hơi kéo nhẹ lên một nụ cười mỉm.

Sau cuộc tình tứ, mợ hai lại càng dính người, chỉ hận không thể dán sát vào người Trần An Ngọc. Mợ cũng chỉ là người con gái yếu mềm cần được che chở như lúc này, cần có người bên cạnh làm điểm tựa ấm áp. Mà Trần An Ngọc chính là người mà nàng cần, người mà nàng thương.

Đỗ Mỹ Hạnh ngước lên nhìn cô đang chăm chú lau người cho mình, đôi môi đỏ thắm hơi sưng nhẹ, nàng mím môi lại một chút rồi lại bưng lấy mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Mình thấy hết của em rồi, mình cũng làm em rồi. Mình không có được bỏ em đi nữa đâu đó. Mình mà đi em chết cho mình vừa lòng.”

Càng nghe đôi mắt Trần An Ngọc càng mở to. Thánh thần ơi, coi mợ của cô nói cái gì động trời đây nè, ban ngày ban mặt mà nói quạch tẹt như vậy cô cũng thấy ngượng lắm đây. Nhưng rồi lại thấy vừa giận vừa mắc cười.