Đến nội dung chính

Chương 66: Chuyện vợ chồng

admin 1.220 Chữ Cài Đặt

“Ưm…khoan, Hạnh…” Trần An Ngọc hoảng hốt cầm lấy bàn tay nàng đang cởi nút áo sơ mi của cô, hơi thở của cả hai đều có chút rối loạn, cả khuôn mặt của Đỗ Mỹ Hạnh kiều diễm hơn hẳn, vẻ ửng đỏ chưa kịp tan đi thêm vào cả khoé mắt hồng hồng long lanh nước làm lòng cô tan chảy mất.

Mỗi lần đối diện với nàng cô lại thấy xiêu lòng, Trần An Ngọc chỉ biết thở dài ôm lấy nàng, cô vuốt ve bờ vai hơi gầy gò mà lại không ngăn được việc đau lòng, cô né tránh nhìn vào đôi mắt uất ức đó: “Để tối nha mình, ban ngày ban mặt làm chuyện này kì lung lắm đa.” Người ta nói cô cũ rích cũng được, nhưng có một số cái tư tưởng cũng ăn mòn trong tiềm thức.

Cái chuyện vợ chồng mà làm ban ngày ban mặt cô cũng ngượng gần chết, mà từ đó đến giờ cô cũng có từng thử qua với ai đâu, chỉ nghe phong phanh tiếng gió là thấy nó ngượng trong người rồi. Lỡ mà có ai thấy, ai kêu rồi biết mần sao cho đặng. Với cả còn có đứa con gái cưng đang ở ngoài nữa.
“Sao em không nói gì hả đa? Bộ giận tui hả mình?” Trần An Ngọc không nhìn được vẻ mặt nàng lúc này ra sao, cô chỉ thấy được Đỗ Mỹ Hạnh ngoan ngoãn nằm trên người cô, bàn tay vẫn vờn qua vờn lại ngay cổ áo cô nhưng không còn làm loạn nữa.

Cứ như con mèo nhỏ xù lông nổi giận lắm đa.

“Ây…tui đau mình ơi.” Thấy nàng im im dị mà lại cắn vào cổ cô một cái, cái cắn không nặng nhưng lại làm cô thấy khó chịu, râm ran trong người, cứ bị nhồn nhột nhưng Trần An Ngọc chỉ có thể để yên chịu trận hòng mong xoa dịu cô vợ của mình.

Đỗ Mỹ Hạnh cắn cho thoả cơn giận rồi lại sợ cô đau mà liếm nhẹ lên chỗ đó, cả người Trần An Ngọc tê rần như có cơn sét nhỏ chạy ngang qua. Cô cứng đơ người mà ú ớ, đôi tay ôm lấy eo nàng vô thức ấn mạnh hơn một chút. Cả người cô lâng lâng như đi trên mây mà không nghe thấy tiếng nói của nàng thoang thoảng bên tai: “Em không có giận, nhưng em sẽ vui hơn nếu mình chịu “làm chuyện vợ chồng” với em đó đa!”
Giọng nói của Đỗ Mỹ Hạnh vang nhẹ vào lòng Trần An Ngọc một chút, từng chữ có nhấn nhá đúng thanh đúng nhịp điệu, chỗ cần nghe thì nói lâu một chút, ngân lâu hơn một tí để cô nghe cho rõ ràng rành mạch.

Mà mợ hai cũng đạt được điều mà mình mong muốn, đôi tai trắng trẻo của cậu hai Trần An Ngọc nhuộm một màu đỏ ửng khi nghe nàng nhấn mạnh chỗ “làm chuyện vợ chồng”. Người gì đâu mà khuôn phép hết sức, Đỗ Mỹ Hạnh là phụ nữ trong nhà, biết bao nhiêu chuyện đều đã trải qua, nàng đâu có ngại gì nói vài ba chữ này trước “tấm chồng” của mình.

Đây cũng đâu có phải là chuyện thương thiên hại lý gì đâu đa? Chuyện vợ chồng vốn là thiên kinh địa nghĩa từ xưa tới giờ, cả hai vợ chồng mặn nồng mà chưa từng làm chuyện này mới làm cho người đời thấy lạ dữ.
Chốc lát sau, Trần An Ngọc mới hoàn hồn lại, lời nói cũng hơi lấp vấp: “Tui…tui chưa có biết mần cái chuyện này, mình thủ thỉ cho tui vài hôm nghen mình.” Trần An Ngọc định nâng người chuẩn bị ngồi dậy thoát khỏi cảnh hiểm này thì lại bị tay nàng đè lại.

“Mình thủng thẳng cứ nằm ở đây coi đa, em có mần thịt mần cá chi mình đâu mà mình trốn.” Cô sai rồi, con mắt nào của cô thấy nàng giống mèo đây, quả là lời đồn không sai, chỉ là cậu hai đây chưa nghe đồn tận gốc tận ngọn. Có nghe mà không để ý lung lắm. Bây giờ mới thấy hơi e dè.

“Nằm đây nóng nực lung lắm, mình ra ngoải chơi với con nhen em.” Cô cứ nghĩ đây là cái cớ hiệu quả nhất cho mình thoát thân lúc này. Mà để con ở ngoải lâu cô cũng không có yên bụng lắm.

“Mình lo xa rồi đa, chuyện của mình bây giờ không phải là chuyện đó, Hoài Ngọc thì đã có con Én nó lo. Chuyện của mình…là lo cho em nè.” Nói rồi mợ hai Đỗ Mỹ Hạnh cười thân thiện với cô một cái, Trần An Ngọc nhìn đến ngớ người, lần đầu tiên cô có thể nói là Đỗ Mỹ Hạnh có một vẻ đẹp khác ngoài cái vẻ tao nhã bình thường là mùi vị “phong tình”.

Trên người nàng cô nhìn thấy được vẻ quyến rũ xinh đẹp từ trong xương cốt toát ra, lúc này cô cũng hiểu vì sao Trụ Vương lại bị Tô Đát Kỷ rù quến đến không còn gì. Ngay lúc này, cô cũng muốn tước giáp đầu hàng trước mặt nàng. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Ngón trỏ tay nàng vẽ một đường kéo dài từ dưới cổ cô lên đến đôi môi cô thì dừng lại, nụ cười nửa kín nửa hở đầy ma mị của nàng vẫn không ngừng lại: “Mình không cởi…thì để em.”

Cô muốn mở miệng ra ngăn lại hành động của nàng, nhưng không hiểu sao Trần An Ngọc như bị hoá đá tại chỗ chỉ có thể nằm yên xem nàng cởi từng cúc áo bà ba một, chiếc áo bà ba tơ tằm đắt giá nằm yên vị trên cái bàn đặt một chiếc đèn kiểu Pháp nhỏ ngay đầu giường.

Làn da trắng muốt mềm mịn của nàng lồ lộ trước mắt cô, chiếc áo yếm màu hồng nhạt cứ lỏng lỏng lẻo lẻo mà dính sát trên người nàng, Trần An Ngọc sợ nó sẽ bất thình lình mà rơi xuống ngay trước mắt mình trong khoảnh khắc tiếp theo. Tim cô như ngừng đập, khuôn mặt vì thiếu không khí mà cũng đỏ lên nhanh chóng.

Trần An Ngọc há hốc mồm định nói gì đó thì bóng người nàng nhanh chóng đổ ập xuống phủ lấy đôi môi cô ngăn lại điều lễ giáo thiên điều mà nàng không muốn nghe. Đỗ Mỹ Hạnh chính là muốn vượt qua phép tắc mà làm việc.

Vốn dĩ thương cô, thương Trần An Ngọc đã là vượt thằng qua lễ giáo thường tình rồi, nàng đâu cần ngại gì việc khác nữa.

“Muốn em.”

“Em chỉ đang cho mình cơ hội để làm điều mình đã nói thôi. Mình đã nói là “không cưỡng lại” được rồi mà.” Sau câu nói thủ thỉ tâm tình từ nàng. Lí trí Trần An Ngọc cứ như diều đứt dây khi hương thơm cứ kề cận mình, hơn nữa có một con “hồ ly” cứ liên tục rù quến bên tai làm sao cô chịu nổi.