Bởi “vắng nhau mới biết thương nhau” là đây chứ đâu, quanh đi quẩn lại người có tình vẫn về với nhau chứ có xa đâu mấy dặm. Làm khổ nhau đủ rồi, nếm mùi chia ly xót xa cũng đủ rồi, ân hận ngậm ngùi cũng dư rồi mà cũng đâu có đành lòng nào mà không cho nhau một cơ hội nữa.
Mắc cái mớ gì có con đường đầy hoa thơm cỏ lạ không đi mà cứ phải dấn thân vào đường mòn lối cũ đầy sình lầy hôi hám?
Mắc mớ gì êm ấm không muốn lại muốn ôm niềm thương ly biệt?
Cũng đã qua mấy năm rồi, mấy mùa gió lạnh cũng lướt qua, âu chỉ già thêm chứ cũng không có đặng cái gì. Lúc còn trẻ cứ gắng sức mà sống cho hết cái đời tuổi trẻ, qua rồi biết đi đâu mà tìm lại.
Trần An Ngọc từng được cha cho đi học bên Pháp, cái tư tưởng của cô cũng mới lạ hơn nhiều người, cô tiếp nhận cái mới nhưng cũng giữ những nét cũ đậm đà hương sắc của quê mình, cô không muốn cả đời mình phải ân hận khi không được kề bên người mình thương, tội chi lại làm khổ nhau đến thế?
Ba năm thôi là đã đủ lắm rồi.
Trần An Ngọc đỡ nàng ngồi lên giường thêm lần nữa, cô chăm chú nhìn vào từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt nàng đã khắc sâu vào làn kí ức của mình mỗi đêm, cho dù có cố quên đi như thế nào đi chăng nữa thì gương mặt này vẫn quá đổi xinh đẹp ngọt ngào, nàng rù quến cô vào một cái bẫy đầy hoa. Cô cam nguyện chết trong mật ngọt này một lần nữa, dâng mình lên cho nàng.
“Mình có hận tui khi bỏ mình và con đi trong ba năm qua hay không?” Một vài sợi tóc của nàng được Trần An Ngọc nhẹ nhàng vén qua sau vành tai, cô nâng niu từng chút một những thứ thuộc về nàng. Cô dịu dàng nói với tông giọng ấm áp của những ngày đó. Những ngày đó cũng là những ngày về sau kể từ giây phút này.
Lâu lắm rồi, Đỗ Mỹ Hạnh mới lại được đối mắt với cái nhìn trong trẻo đầy tình cảm từ cô. Nàng nắm lấy đôi tay ấy áp lên má mình rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Em chưa từng hận mình. Em thấy em đáng bị đối xử như vậy, chỉ là mình à, em ích kỷ đến nỗi không muốn mình xa em dù một ngày nào của sau này nữa cả. Nếu mình xa em lần nữa, có lẽ…có lẽ em sẽ phát điên vì nhớ nhung thật mất!”
Trần An Ngọc cười khẽ, cô ngồi sát bên người nàng hôn nhẹ lên vầng trán người thương: “Mình ngốc quá, làm sau tui nỡ để một người đẹp như mình phát điên vì tui được chứ. Mà cho dù mình có phát điên đi chăng nữa, tui cũng yêu mình tha thiết.”
“Vì mình là người tui trao chọn con tim rồi.”
Vòng tay ôm quanh eo cô càng được nàng siết chặt hơn nữa, Đỗ Mỹ Hạnh úp mặt vào hỗm vai cô thủ thỉ như cô gái nhỏ nép bên người mình giao phó cuộc đời: “Em tin mình. Nếu mình đã nói như vậy thì không được rời xa em đâu. Nếu mình đi mất hay bỏ trốn, em nhất định sẽ chết cho mình vừa lòng.” Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng ý định sâu trong nàng lại tràn đầy đanh thép và uy hiếp.
Trần An Ngọc chỉ có thể thở dài một chút, Đỗ Mỹ Hạnh năm hai mươi tư tuổi và năm hai mươi bảy tuổi khác nhau xa lung lắm. Nếu là nàng của hai mươi tư tuổi chắc sẽ không nói ra lời này vì một ai. Bởi khi đó người ta còn để dành một người thương trong lòng mà. Nghĩ tới đó làm trái tim Trần An Ngọc hơi khó chịu. Cô thấy ghen tị với người đã đến trước đoạt được tình yêu từ nàng.
Cô không cam lòng.
Nhưng mà nhìn đi, cuối cùng cậu hai Trần An Ngọc cũng có quyền tự hào khi bản thân mình vẫn chinh phục được trái tim mỹ nhân mình yêu đó thôi.
Là cả đời.
Nhưng mà Trần An Ngọc vẫn thấy vị chua chua len lỏi trong miệng. Đỗ Mỹ Hạnh nằm im trong lòng cô lắng nghe nhịp trái tim cô đang đập vang trong lồng ngực. Điều này cũng làm nàng an tâm hơn cho thấy đây là sự thực mà không phải là nàng đang nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ là hồi lâu không nghe tiếng cô nói chuyện với mình nên nàng thấy lạ mà hỏi: “Mình còn tâm sự gì sao?”
Tự biết mình hơi đuối lí khi nghĩ đến chuyện của quá khứ xa lơ xa lắc rồi, Trần An Ngọc nắm nhẹ lấy bàn tay nàng, cảm giác mềm mại vẫn như vậy, chỉ hơi gầy đi thôi. Cô cũng không muốn giấu nàng chuyện gì cả, lấy hơi một cái rồi ủ rũ nói: “Tui ghen tị.”
Đỗ Mỹ Hạnh nghe câu trả lời của cô mà hơi chưng hửng một lúc. Nàng không biết cô đang thấy “ghen” chuyện gì nhưng bây giờ nàng lại muốn xoa dịu nỗi ghen tị đó trước hết.
Lúc nói xong mặt Trần An Ngọc hơi đỏ lên, cô nhắm mắt lại một lúc để bình tĩnh vì sợ nàng lại hỏi mình câu gì đó, chỉ là cô chờ không đến câu hỏi tiếp, mà là chờ đến một cái hôn ẩm ướt nhiệt liệt từ nàng.
Cả hai ngã xuống phía sau đệm giường mềm mại, cảm giác này lạ mà quen làm cô hồi tưởng lại vì để làm hài lòng cô vợ này của mình mà trước khi cưới cô còn tất bật đi chọn mua cái đệm thật ưng ý, phải mềm mại êm ái. Có ai mà nghĩ tới chuyện địa chủ Trần bận rộn, giàu có lại dành hẳn cả một ngày chỉ để “đi lựa đệm” cho vợ đâu đa.
Nghĩ bâng quơ một lúc Trần An Ngọc lại bị cuốn vào cái chạm môi đầy tính đòi lấy từ nàng. Đúng là gái một con trông mòn con mắt, nàng thành thục, còn quyến rũ chí mạng hơn hẳn lúc cô rời đi. Bảo sao cô lại không thương cho được, vợ cô mặn mà cỡ này, ngắm thôi cũng không tài nào giận được. Mà sơ hở một cái thì chúng nó hốt cho coi.
Có vợ đẹp con ngoan cũng khổ quá chừng.
Rõ là về đây làm giá, đã đời cái giá chưa đủ quá trưa thì lại mất tiêu rồi. Chẳng lẽ cả đời này cô cũng chỉ có thể như vậy thôi sao?
Nhưng lỡ rồi, ai bảo đây lại là người con gái cô thương kia chứ. Mà hình như, cô quên chuyện gì thì phải.