Đến nội dung chính

Chương 64: Mình ơi!

admin 1.342 Chữ Cài Đặt

Trần An Ngọc đặt nàng ngồi xuống giường, còn mình thì đi lại tủ đồ lấy một cái khăn sạch sẽ rồi ngồi xổm xuống trước mặt Đỗ Mỹ Hạnh, cô nhẹ nhàng lau chùi một chút bụi bám trên chân nàng. Suốt buổi cô chỉ im lặng thể hiện để sự bất mãn của mình, không muốn nói chuyện.

Cô trách nàng không biết yêu thương bản thân mình một chút. Nhưng cũng trách chính bản thân mình là kẻ tội đồ tạo nên những điều này.

Một giọt.

Hai giọt.

Những giọt nước trong suốt không tiếng động rơi trên chân nàng làm Đỗ Mỹ Hạnh cũng phải cuống cuồng lên, đồng thời trái tim nàng cũng phải nhói lên từng hồi thổn thức.

Đỗ Mỹ Hạnh quỳ thụp xuống ôm choàng lấy cơ thể Trần An Ngọc đang run lên hòng cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, hôn nhẹ lên khoé mắt, lên những giọt nước mắt mặn đắng, giọng nói cũng trở nên yếu mềm: “Mình…mình đừng khóc nữa, em đau lòng lắm mình ơi! Em…em biết em sai rồi, em có lỗi với mình lung lắm. Nhưng mà em không muốn buông bỏ mình đâu mình ơi, em thương mình mà, mình.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Mỹ Hạnh trong ánh nhìn của Trần An Ngọc nhoè đi rồi lại sáng rõ. Cô nghe rõ những gì nàng nói, cũng nghe rõ cả sự điên cuồng bất lực từ nàng, là yêu là thương nhưng lại cố gắng kiềm nén.

“Mợ bỏ thuốc tui đúng không. Tại sao mợ lại làm như vậy?” Ổn định tinh thần lại, vẻ mặt cô bình thường để hỏi nàng, mà thật ra chuyện này bản thân cô có hoài nghi và bất ngờ lúc mới nhận ra nhưng rồi lại thôi. Nếu Trần An Ngọc giận nàng thì lúc này đây cô không ngồi ở đây rồi. Cô chỉ xót cho nàng thôi.

Hôm nay cô phải cứng rắn lên một lần, nói cho ra lẽ chuyện, nếu đã quyết định hàn gắn lại mối duyên này thì cô và nàng đầu tiên phải thẳng thắn với nhau đã. Thật lòng, Trần An Ngọc không muốn sống trong một mái nhà, một gia đình mà chỉ toàn là những lời lừa dối ngọt ngào từ người đầu ấp tay gối.
Đỗ Mỹ Hạnh hoảng loạn né tránh ánh mắt trực diện từ cô, mái tóc đen dài hơi rối loạn rủ xuống hai bên đôi vai gầy gò che đi một phần gương mặt nàng càng giúp Đỗ Mỹ Hạnh ẩn sâu vào lớp vỏ bọc giấu mình mà nàng tự dày công tạo nên trong ba năm qua. Bộ bà ba nghiêm trang chỉnh tề trên người mợ hai cũng nhăn nheo xộc xệch. Khoảng trống im ắng bao trùm cả hai.

Trần An Ngọc ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Mợ nhìn tui đây nè, có chuyện gì mà mợ lại không dám nói chứ. Mợ nói đi, mợ cho tui một câu trả lời đi!” Càng nói Trần An Ngọc càng xúc động, tiếng nói tự giác cũng lớn hơn bình thường đôi phần làm Đỗ Mỹ Hạnh hơi giật mình. Biết mình quá lời nên cô hạ nhẹ giọng lại: “Mợ nói đi, tui chờ mợ nói cho tui nghe đây, thưa mợ.”

“Mình…” Đỗ Mỹ Hạnh yếu ớt thốt nên một tiếng gọi.
“Đừng gọi tui là MÌNH khi mợ vẫn còn giấu diếm tui nhiều điều như vậy!” Trần An Ngọc quyết tuyệt mà nói. Cô không muốn dung túng để nàng che lấp những mặt đen tối đó nữa, cứ nói ra hết đi, cô đâu có chê trách nàng bao giờ vì những thứ đó.

Nàng thấy được sâu trong mắt cô là niềm hi vọng, sự trông chờ khẩn thiết, nàng chua xót mà nhắm lại đôi mắt đẹp, bờ môi Đỗ Mỹ Hạnh run rẩy cất lời: “Em không muốn mìn…Ngọc xa em, em sợ Ngọc sẽ rời khỏi em như ba năm qua. Em thật sự sợ rồi, em sẽ không nói dối Ngọc nữa, Ngọc sẽ ở lại bên em đúng không?” Nàng cũng hi vọng, hi vọng cô sẽ chấp nhận một Đỗ Mỹ Hạnh cố chấp như hôm nay, hi vọng cô cho nàng một lần cơ hội nữa, một lần nữa được đặt chân, ngự trị trong trái tim cô. Chỉ một lần nữa.

“Em không muốn mình gọi em bằng tiếng “mợ” chứa đầy sự xa lạ đó!”

“Em càng không muốn mình bỏ lại em và con một mình ở Trần gia!”

“Em không muốn bản thân chỉ có thể ngày đêm nhớ nhung mình mà không được gặp mặt!”

“Em lại không chịu được khi mình thương ai khác mà không phải là em!”

“Em chính là một kẻ điên như vậy, em chính là một con đờn bà ích kỷ, em tàn nhẫn với chính em nhưng em cũng thương mình da diết. Ba năm qua, không ngày nào em không cho người tìm kiếm mình, từ Nam ra Bắc, cả cái lục tỉnh Nam Kỳ này cũng bị em tìm nát rồi. Chỉ là mình có biết không, ngay cả một tin tức nhỏ nhoi về mình em cũng không biết được. Hằng đêm, em phải ru bản thân vào giấc ngủ chỉ bằng những cơn mộng mị về mình, về những đoạn thời gian tươi đẹp bên mình. Em biết em không xứng đáng có được sự khoan dung từ mình, nhưng em chính là một con người như vậy…”

“…tràn đầy tham vọng đê hèn.” Đỗ Mỹ Hạnh nhàn nhạt mà nói ra những gì mình có thể nói, nàng như chết lặng khi phải phanh phui hết những chuyện điên rồ mình làm trong ba năm qua để tìm gặp cô. Nhưng biết làm sao được, Trần An Ngọc cứ như bốc hơi khỏi thế gian, rời xa nàng mãi mãi, trốn đến nơi mà cả đời nàng cũng không thể gặp được.

Đúng là ông trời trêu ngươi kia mà, tìm mòn cả gót giày không thấy, chỉ trừ khi Trần An Ngọc muốn gặp thì mới xuất hiện hơi thở của cô ở bên.

Có phải nếu cả đời cô không có ý định quay về thì cả đời nàng cũng chỉ có thể sống trong nỗi đau đớn tương tư khôn cùng thôi sao!

Cho nên, lúc đầu óc điên cuồng mất kiểm soát nàng muốn nhốt cô ở bên mình, như vậy thì, Trần An Ngọc có muốn rời xa nàng cũng không được, bây giờ cả Trần gia là của nàng, nàng cũng có quyền lực thuộc về riêng bản thân mình. Chỉ cần trói cô ở Trần gia, cả đời cô cũng không thoát khỏi tay nàng được!

Ngoài dự đoán, Đỗ Mỹ Hạnh không cảm nhận được hơi ấm rời xa mình mà lại áp đến gần hơn, gần hơn nữa, hơi thở của cô như thổi quét trên khuôn mặt nàng. Rồi cảm giác mềm mại ấm nóng trên bờ môi kéo tâm trí nàng bay bổng lơ lửng như rơi vào đám mây mềm mại. Nàng nghe được tiếng tim mình đập vang dội, nàng cũng nghe được lồng ngực phía người thương hoà chung nhịp đập với nàng.

Còn gì hạnh phúc hơn lúc này, Đỗ Mỹ Hạnh choàng tay qua cổ cô để đáp lại sự âu yếm thân mật đó từ người nàng ngày đêm mong nhớ, nụ hôn càng trở nên sâu hơn như muốn cướp cạn từng luồng không khí cuối cùng trong hơi thở.

Nụ hôn dừng lại, cả hai quyến luyến buông nhau ra, Trần An Ngọc tựa trán mình lên trán Đỗ Mỹ Hạnh. Ánh nhìn của cô nồng đậm sự si mê nàng: “Tui yêu mợ nhiều lắm, dù mợ có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Thương mợ là điều tui không thể cưỡng lại được.”

“Mình ơi!”