Dinh thự Đỗ gia.
Thằng Tí lái xe đến trước cổng dinh thự thì ngừng xe lại bên ngoài rồi bóp còi, tiếng “bíp bíp” vang lên giữa không gian im lặng hơi vang vọng. Từ xa phía trong gia nhân đang chăm sóc vườn cây hớt hải chạy đến mở cửa, nhìn thấy biển số và chiếc xe hơi quen thuộc thì nhanh chóng mở cổng.
Bình thường thì cũng có người túc trực để mở cổng, chỉ là hôm nay người đó được bà chủ điều đi làm việc khác mất rồi nên có hơi chậm trễ để tiếp khách. May là nhờ nhìn thấy chiếc xe quen nên cũng dễ mở cửa.
Chốn dinh thự hoa lệ xa gần này thì xe hơi nhiều không đếm xuể, chỉ là loại xe hơi này lại thuộc dạng khan hiếm, không phải cứ giàu là mua được. Vả lại nhìn khuôn mặt của người lái xe thì tụi nó cũng biết là thân quen nhau. Chiếc xe vừa lái qua thì cổng rào kiên cố cũng được đóng lại chắc chắn.
Thằng Tí đổ xe đại một chỗ nào đó trống trải rồi cũng xuống xe đi đến chỗ người kia gọi: “Hớn, mày vô thưa với bà chủ của mày một tiếng đi, nói là có thằng Tí người Trần gia đến gửi lời hỏi thăm.”
Thằng Hớn sau khi nghe xong thì cũng nói lại: “Mày đứng đợi chút đi, tao vô báo liền.” Rồi nó vụt chạy đi mất dạng.
Đỗ Mỹ Hạnh ngồi ngẩn người bên chiếc ghế dài nhỏ có mái che bên trên được bắt trong vườn hoa mà nhìn chiếc vòng hồng ngọc ngày nào được người ta tặng. Ánh mắt chập chờn tâm tư mà lưu luyến bồi hồi làm sao. Giương mắt nhìn hàng ngàn bông hoa đua nở rực rỡ xung quanh mà lòng nàng ảm đạm vô cùng.
Tâm trí Đỗ Mỹ Hạnh hỗn loạn mà cũng đầy day dứt. Nàng nhận là mình chính kẻ làm nên tội, nàng cũng không có một lời nào có thể biện bạch cho những việc mình gây nên; chỉ là nàng không thể phủ nhận nàng nhớ người ta.
Những đêm dài chìm trong giấc ngủ mà nhớ nhung vây kín trong lòng, trằn trọc trở mình trong đêm cũng không ai nhẹ giọng dỗ dành. Đơn côi chiếc bóng lẻ loi một mình, chăn có ấm nệm có êm cũng đâu lấp đầy được nổi nhớ.
Đỗ Mỹ Hạnh không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đã động lòng vì những cái quan tâm nhỏ nhặt đến tỉ mỉ từ Trần Thành Thế. Nhưng than ôi, đời mà, cái người mà nàng lợi dụng, nàng mưu sâu kế hiểm chỉ để muốn đuợc tiến thân lại không ngần ngại mà dâng cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Người ta chấp nhận đem đến cho nàng muôn vàn thứ tốt rồi tự mình gặm nhấm nổi đau. Thật ra nàng đâu cần làm gì thì Trần Thành Thế cũng đã tự mình trải sẵn đường hoa mời nàng vào. Người ta tử tế đến mức nâng đỡ nàng tới phút cuối cùng dù biết bản thân bị lừa lọc, dù biết rằng bản thân chẳng được lợi ích gì mà còn mất đi mùi vị tình yêu đầu đời. Nếm trải trái đắng.
Đỗ Mỹ Hạnh đã dằn vặt lòng mình rất nhiều, thương người ta cũng là điều không thể phủ nhận. Nhưng khoảng thời gian trước nàng vẫn chưa thể tìm về gặp cô để tỏ lòng.
Một phần là mặt mũi đâu mà về để gặp.
Chẳng lẽ bảo là em phụ mình để giờ đôi lứa chia xa, mình cho em thêm một cơ hội rồi mình làm lại.
Lời nói đó cũng chẳng khác nào lại chọc thêm vào tim Trần Thành Thế một con dao khác. Cô đã chấp nhận giữ lại một mối quan hệ cuối cùng trên danh nghĩa mà nàng cũng muốn chọc thủng mảnh giấy cuối cùng.
Phần nhiều trong lòng nàng vẫn ray rứt là thù chưa trả xong bản thân cũng không an lòng mà tận hưởng cái ngọt ngào do cô mang lại. Nay hận thù giải quyết triệt để cũng để nàng thông suốt nhiều điều.
Đỗ Mỹ Hạnh luyến tiếc những tháng ngày có người ân cần bên cạnh nói lời thương yêu. Nàng mong mỏi những ngày có người thầm thì bên cạnh lo lắng lúc nàng trái gió trở trời ốm đau bệnh tật. Nàng cũng nhớ thương cái hơi ấm, bờ vai mà Trần Thành Thế cho nàng dựa dẫm. Nàng nhớ tất cả những gì cô làm cho mình, từng chút từng chút một.
Mình ơi, em xin lỗi mình nhiều.
Giọt lệ đắng lan vào khoé miệng cũng không rửa trôi đi được một dao mà nàng cắm vào lòng Trần Thành Thế, khóc có ít gì, thương tâm có ích gì. Chung quy sai vẫn hoàn sai, có khóc đến khô cạn nước mắt đi chăng nữa cũng không thể quay lại đoạn thời gian êm đẹp khi trước.
Có lẽ Đỗ Mỹ Hạnh nàng là cái loại mà “được một tấc lại muốn tiến một thước”, thấy người ta nhún nhường dịu dàng chịu đựng là lại quên đi mất ai cũng có lòng tự trọng, tôn nghiêm của riêng mình.
Đến ngay cả việc tôn trọng người mình thương nàng còn làm không được thì đòi gì người ta lại phải mở lòng ra thương nàng thêm một lần nữa.
Thương một người không thương mình là cỡ nào chịu đựng; thương một người trong lòng có người khác lại là bực nào đau thương.
Một người tốt đẹp như Trần Thành Thế lại xui xẻo mà thương phải một người đàn bà lòng dạ hiểm độc như nàng.
Thương một người đâu có khó đến nỗi nào, chỉ là bản thân Đỗ Mỹ Hạnh lại làm khó người thương mình.
Đỗ Mỹ Hạnh hoàn toàn chìm ngập vào cảm giác đau thương, càng nhìn những luống hoa được chăm sóc kĩ càng thay nhau nở rộ nàng càng ấm ức. Nỗi đau xé lòng mà buồn tủi khó chịu đè nặng trong tâm can Đỗ Mỹ Hạnh. Nàng cớ gì phải để hận thù ân oán đời trước làm trì hoãn việc bản thân trao tâm cho ai. Nàng càng hận chính bản thân mình bỏ lỡ một người thương mình hết mực.
Gương mặt xinh đẹp của nàng ngày nào giờ đây cũng thấm đầy những dòng nước mắt đau buồn, nhưng để làm gì đây? Rồi ai sẽ dịu dàng mà ở đây lau nước mắt cho nàng?
Nàng phải đi tìm cô, nhất định phải quay về với cô.
Dù có chết đi nữa, cô cũng phải là người của nàng. Ánh mắt đỏ rực vì khóc của Đỗ Mỹ Hạnh loé lên sự âm ngoan điên cuồng. Nàng sẽ điên mất nếu sống mà không có cô. Cho dù Trần Thành Thế có khước từ, nàng cũng phải vây cô bên cạnh. Đến chết không chia lìa. Đúng vậy.
Một ý nghĩ ngoan lệ chiếm cứ hết tâm trí nàng, thôi thúc bản thân nàng nghe theo. Nó gào thét bảo nàng phải làm việc đó để cướp người thương về tay của mình.