_________________________…
“Cậu Thế, cái miệng cậu dạo này dẻo quá đó đa~”
“Dẻo vì em thôi.”
…
“Nói a đi, em đút mình ăn.”
“AAA…”
…
“Mình này, ban ngày ban mặt mà làm cái gì kì khôi quá nghen.”
“Ngọc tưởng là mình thích lắm kia chớ?”
…
“Không chê Ngọc nghèo, lên xe Ngọc đèo, hì hì.”
“Xì, không biết cậu Thế mà nghèo thì cái làng này ai mà giàu nữa đây đa!”
…
“Tránh xa em ra, Ngọc đừng có xích lại gần em.”
“Thôi mà mình, Ngọc biết lỗi của mình rồi.”
…
“Mình này, mình chụp chung một bức ảnh nghen em.”
“Dạ, em theo ý mình.”
Cả hai khép nép đứng lại gần nhau, hai tà áo dài chậm rãi chạm nhau trong cái ánh nắng vàng của một buổi chiều ấm áp.
Tách.
Tấm hình đầu tiên mà cả hai chính thức đứng chung một chỗ như bao cặp vợ chồng khác. Một khắc đó như bao cảnh vật xung quanh đều lắng đọng lại, nhường chỗ cho hai ta. Trong khung hình trắng đen. Em nhìn đằng trước, còn tôi…nhìn em.
…
__________________________
“Hahaha, đúng thật là chuyện nực cười mà.” Trần Thành Thế trong cơn say mơ hồ bất giác hồi tường mà bật cười, nụ cười thê lương của kẻ yếu đuối vì tình.
Thằng Tèo, thằng Tí, con Mén đứng ngoài cửa buồng cứ đi qua đi lại mà không dám khuyên răn điều chi. Nói thì cũng đã nói hết lời mà cũng chẳng thay đổi được chút ít tình hình nào của cậu tụi nó.
Chỉ nhớ chiều hôm qua cậu lủi thủi về nhà mình ên mà không có mợ, một mạch đi thẳng vô buồn mà không thèm đếm xỉa gì tới ai. Gương mặt phờ phạc trắng bệch như không còn máu, chỉ có một màu xanh xám âm u. Chỉ có đáy mắt đỏ rực những tia máu chưa kịp tan.
Cậu nhốt mình trong phòng từ chiều qua tới tận chiều hôm nay, một hột cơm cũng chưa kịp ăn, chỉ biết rất nhiều chai rượu đóng bụi dưới hầm được đem vào buồng.
Trong chính căn buồng này, nơi từng là những ngày tháng ân ái đầy ắp tiếng cười vui vẻ, Trần Thành Thế đảo mắt một vòng, đâu đâu cũng chỉ tràn ngập hình bóng nàng.
Trên cái ghế nàng ngồi đọc sách, bên bàn trang điểm nàng hay chải tóc, ngay cả trên cái giường ngày nào thức giấc cô cũng nhìn thấy nàng…giờ đây tất cả chỉ còn lại là những hồi ức đau thương.
Rõ ràng là đau…nhưng lại muốn níu kéo đến cùng để rồi nhận lấy là những vết xước thêm sâu.
Bởi, đâu có lời nào nàng dành cho cô là thật, cô không phân biệt được nữa, đầu óc cô chìm đắm trong những mơ hồ manh mún. Trần Thành Thế cũng không biết đâu là lời nàng nói thật, chẳng lẽ một câu thật lòng nàng cũng chưa bao giờ dành cho mình hay sao?
Cô bất lực với chính bản thân mình. Cô đâu có dám trách nàng kia chứ. Ngay từ đầu rõ ràng đã biết kết cục là như vậy, ấy thế mà Trần Thành Thế vẫn quyết tâm rằng chân tình của mình sẽ làm lung lay được lòng dạ người ta. Nhưng coi kìa, động lòng đâu không thấy, chỉ thấy mình thê thảm cô đơn. Tới tư cách để khóc lớn lên cho thoả lòng mình cô cũng làm không được.
Trần An Ngọc ơi Trần An Ngọc, mày thảm hại quá, mày thấy chưa?
Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, những giọt lệ nóng ấm chảy thành hàng cũng muốn cạn khô tràn vào khoang miệng. Cô nếm được vị đó, nó “mặn” mà “chát chúa” làm sao.
Một con người chưa từng uống quá ba li rượu trên bàn đàm phán mua bán giờ đây lại mua say cho mình chỉ vì những cơn hờn giận đơn giản thôi sao?
Phải chi trong phòng vang lên một tiếng động tụi nó cũng không lo, chỉ là kể cả một tiếng nho nhỏ tụi nó cũng không nghe thấy gì. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Kể cả đến giây phút này, cậu của tụi nó cũng không muốn trải lòng mình ra cho nhẹ nhàng một chút, chỉ muốn ôm cơn đau vào lòng mà gặm nhấm.
Cậu luôn là một con người câm hận những điều dối trá nhưng bản tính lại quá mức khoan dung.
Thằng Tí, thằng Tèo, con Mén tuy lo lắng là vậy nhưng tụi nó cũng biết chỉ có tự bản thân cậu mới có thể thoát khỏi mớ luẩn quẩn rối ren này. Cùng thở dài một lúc rồi nhìn nhau, tụi nó đành lui đi chừa lại không gian cho riêng Trần Thành Thế chiêm nghiệm.
Con Mén là người cuối cùng rời đi, nó nhìn căn buồng đó thêm lần nữa, lại thở dài thườn thượt; kể cả bản thân nó cũng không thoát ra được mớ bồng bông của mình mà có tư cách đâu để đi an ủi cậu đi ra khỏi những nỗi buồn vì tình đây.
Suy cho cùng thì, chấp nhận thương một người không thương mình chỉ là đang tự lừa mình dối người để ôm lấy một nỗi đau có vạn vết nứt.
Trần Thành Thế không khóc nữa nhưng cũng cười không nổi, chính bản thân cô cũng cảm thấy bản thân đáng buồn cười. Bây giờ khóc cho ai nghe, mà lại cười cho ai xem chứ. Có chết ở đây cũng không ai đau lòng cho mình.
Thôi thì, cứ nhàn nhã quên đi mà sống một đời cô độc vậy. Số phận chắc cũng thấy cô không xứng đáng có được người thương.
Lê cái thân thể tràn đầy mùi rượu mơ hồ mà lại đói lả, cái mùi mà cô ghét cay ghét đắng giờ lại ám đầy người. Đi tắm cho sạch sẽ rồi Trần Thành Thế ngã phịch xuống giường nhưng lại chằng tài nào ngủ được.
Ngủ làm sao cho được khi, cái hương bưởi thanh thanh kia vẫn còn vương mùi trên gối mà trong lòng cô cũng nhớ mãi không nguôi. Suy nghĩ hỗn độn cứ lấn chiếm trong đầu đến khi bản thân kiệt quệ. Trần Thành Thế mơ màng ngủ mất dưới cơn say còn sót lại và cơ thể mệt mỏi phong trần.
Sáng hôm sau.
Tiếng gà gáy inh ỏi trong vườn, nắng lên cũng đã hơi gắt chứng tỏ đêm qua Trần Thành Thế cũng đã ngủ rất lâu. Lâu đến mức cô vẫn chưa ý thức được là mình đang trong tình cảnh nào. Đến khi sựt nhớ lại Trần Thành Thế cũng chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ như mất đi cảm giác mà đi tắm rửa thay một bộ comple sạch sẽ sang trọng như bộ dạng bình thường trên bàn làm ăn.
Khi ngồi trên bàn dùng bữa, hàng loạt ánh nhìn sáng rực chiếu đến chỗ cô. Trần Thành Thế ăn không được tự nhiên cho lắm, đặt đũa xuống, uống một cốc nước thanh miệng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hàng gia nhân trong nhà, cô nói: “Tất cả có chuyện gì sao?” Giọng nói hơi trầm lắng hơn mọi ngày. Nụ cười vui vẻ cũng biến mất.
Thấy không ai tỏ ý nói gì mà chỉ như con mèo nhút nhát bị dẫm phải đuôi mà cúi đầu xuống làm việc, Trần Thành Thế gõ nhẹ lên bàn một vài cái, trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ nhịp đều đều vang lên làm lòng người lạnh lẽo: “Từ nay trở đi, trong nhà không còn nữ chủ nhân nào nữa cả. Mọi người chú ý cư xử cho đúng.”
Nói rồi Trần Thành Thế bỏ lại một đống người ngơ ngác mà ra ngoài kêu sốp phơ lái xe đi làm ăn như bình thường.