Trong khung cảnh nên thơ và hương thơm của những loài hoa thoang thoảng tràn vào khoang mũi làm lòng người dịu lại. Cơ thể của hai con người thân thuộc cách nhau chỉ vài gang tay dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, trong đôi mắt của cả hai chỉ chứa đầy hình bóng của nhau.
Sâu trong đôi mắt đen như nước hồ của Trần Thành Thế là bóng dáng nên thơ của người con gái mình trót trao trọn trái tim, là thân ảnh ngày đêm Trần Thành Thế không thể nào quên được. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, mỗi một đêm nằm yên giấc bên gối, ngắm nhìn người con gái ấy thôi cũng đủ làm tim cô xao xuyến khôn nguôi.
Mặc dù lời tình tự yêu thương ngày nào cũng thốt qua kẽ môi mà rơi vào tai người đối diện nhưng mỗi khi đối mắt với nàng vẫn làm tim cô lỡ sa ngã mà rối loạn bồi hồi.
Trần Thành Thế nghĩ ngợi một chút rồi bất giác nụ cười mỉm vui vẻ cũng hiện trên môi, kể cả trong mắt cô cũng ánh lên nét vui mừng thuần túy. Một niềm vui từ tận đáy lòng thoát ra khỏi lồng ngực khi tình yêu đã tràn ngập trong tim.
Như hồi tưởng lại dòng ký ức, Trần Thành Thế mang nét mặt hoài niệm, đôi mày hơi chau lại một chút rồi khẽ khàng mà kể: “Vậy thì chúng ta bắt đầu ở căn dinh thự này trước.”
“Ngày đó là một ngày mưa to tầm tã, một vị khách hàng quen của Ngọc mời Ngọc ở lại dinh thự của họ qua đêm, trong lúc trò chuyện ông ấy hoài niệm chút chuyện xưa cũ: “Thoắt cái đã hai mươi mấy năm qua đi, lúc còn là một công tử ca bồng bột chú từng mơ sống trong một căn dinh thự huy hoàng như thế này cùng người thương của mình. Thật ra thì khu dinh thự ở đây như có một truyền kì, chỉ cần mua nhà ở đây, chắc chắn sẽ có được người mình thương…”.”
Rồi Trần Thành Thế gãi đầu cười ngốc nghếch một chút nhưng giọng nói vẫn đều đều mà kể: “Lúc đó chẳng biết tại sao Ngọc lại có suy nghĩ muốn kiểm chứng điều đó nên đã mua một căn. Lúc mua xong rồi mới chợt ngậm ngùi ngẫm lại, thân phận của mình, rồi liệu…có thương được ai đâu đa!”
“Ngọc mướn người làm ở đây chăm sóc vườn hoa, cây cối, lâu lâu lại có dịp bận rộn buôn bán mà ở đây qua đêm. Đi qua nhiều nơi, thấy nhiều loài hoa đẹp, Ngọc cũng thích nên đem về đây trồng. Ban đầu chỉ là vì sở thích của mình mà làm vậy. Vô tình hoa ngày càng trở nên nhiều, màu sắc cũng rực rỡ hơn hẳn. Chỉ là thiếu một nữ chủ nhân.” Nói xong câu đó ánh mắt của Trần Thành Thế càng trở nên dịu dàng nhìn nàng.
“Căn dinh thự này cũng đổi tên từ lúc Ngọc cưới em về nhà, tất cả những gì Ngọc cho em trước khi hai ta thương nhau đều là thứ Ngọc muốn bồi thường cho em. Ngọc nghĩ bản thân mình tồi tệ lắm vì đã hại đời một cô gái thiện lương.” Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, nâng lên trước mặt, đặt lên đó một nụ hôn thay cho vạn lời yêu thương thầm kín chưa kịp nói.
“Chuyện gì cũng phải tuân theo quy củ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện hiển nhiên của đời người. Mà Ngọc cũng đâu thể trốn tránh mãi được, người đời đồn đãi. Có lẽ chuyện thương thiên hại lý nhất mà Ngọc từng làm từ trước đến nay là lấy mình đó Hạnh.” Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, ngón tay trỏ chạm vào đôi môi nàng trước khi Đỗ Mỹ Hạnh kịp cất lời, đây là lần đầu tiên cô muốn ngắt lời nàng để nói cho trọn vẹn lòng mình.
“Thế rồi, Ngọc gặp em. Khẽ chạm lấy ánh mắt đau thương một khắc đó mà làm lòng Ngọc đau nhói, Ngọc lại thấy mình có ý nghĩ điên rồ hơn hết là muốn “cứu vợ của người ta”, nhưng mà, có lẽ là duyên phận sắp đặt trước hay sao đó. Ngọc không tránh khỏi em được, nên phải cố mà rước em về dinh.” Trần Thành Thế lại nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng một chút, thấy không có gì khác lạ mới kể tiếp.
“Ngọc cứ nghĩ mình là một con người quy củ, ai ngờ mình xuất hiện làm đống quy củ của Ngọc cũng phải quỳ phục trước cô gái tên Đỗ Mỹ Hạnh. Dù trước dù sau gì cũng chỉ có em, chỉ có mình mới làm tui phải bỏ qua tất cả lễ giáo mà muốn cưới về mặc dù vẫn chưa thấy một chữ thương nào…”
Đỗ Mỹ Hạnh mỉm cười với Trần Thành Thế, nàng bậm môi lại liếc cô một cái nhưng ánh mắt lại cất chứa những điều sâu xa, là yêu thương nhưng lại thoáng chút xa cách, Đỗ Mỹ Hạnh cũng không muốn cắt ngang lời kể của cô. Nàng muốn biết chân tình thật ý nhất những gì cô nghĩ. Là Trần An Ngọc nghĩ gì.
Đối lại cái nhìn của nàng vẫn là một Trần Thành Thế đầy yêu thương nhìn mình. Đúng là Đỗ Mỹ Hạnh không thể không mềm lòng khi nhìn vào mắt cô. Có ai lại không xiêu lòng với sự dịu dàng chân tình từ người thương mình đâu?
Tự dưng ánh mắt của Trần Thành Thế lại hơi long lanh rung động, giọng nói cũng hơi run lên một chút nghẹn ngào thoảng qua, vẫn là vẻ chín chắn trịnh trọng với đôi mắt đó nhưng lời nói ra lại làm Đỗ Mỹ Hạnh sững sờ: “Ngọc cũng biết. Em…chưa từng yêu Ngọc.”
Khi hoàn hồn lại Đỗ Mỹ Hạnh siết chặt lấy tay cô đang nắm lấy tay mình. Nàng cảm nhận được bàn tay cô lạnh lẽo mặc dù vẫn phơi mình dưới những làn nắng ấm. Thì ra từ nãy đến giờ, Trần Thành Thế, không, phải gọi là Trần An Ngọc vẫn đang cố gắng đóng một tuồng kịch hay nhất trước mặt nàng.
Chỉ để…nàng vui.
Khi thấy đôi môi Đỗ Mỹ Hạnh run rẩy muốn cất lời, Trần Thành Thế vẫn nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể với vợ mình: “Em để cho Ngọc nói hết nhé.”
“Mặc dù biết là bản thân bị lừa. Ngọc cũng không quan tâm. Mặc dù biết em thường xuyên tỉnh giấc vào đêm khuya và ra ngoài rồi lại về. Ngọc cũng tự thôi miên bản thân vào giấc ngủ, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tất cả tất cả những điều em làm Ngọc đều cố chấp tin rằng em chỉ là có việc riêng mà thôi. Ngọc biết em có tư thù chưa trả. Nhưng…”
Những lời nói. Những cái hôn. Những lời quan tâm. Tất cả mọi thứ…điều gì là thật hả em? Em bắt Ngọc làm sao cho toại lòng cả hai chứ hả. Thôi thì Ngọc đau mà em hạnh phúc thì Ngọc đã hài lòng.
“Ngọc không muốn tin em chưa từng yêu Ngọc. Ngọc biết mỗi lần hôn Ngọc em đều nhìn thấy là bóng hình người khác. Nhưng tim Ngọc đau lắm. Đau đến nghẹn thở nhưng vẫn muốn hôn em. Biết đâu…đó lại là lần cuối Ngọc được thương em một cách trọn vẹn trong đời.” Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi trên khuôn mặt một kẻ si tình, Trần Thành Thế như không có cảm giác mà vẫn nói với giọng đều đều, chỉ là sâu bên trong là bến bờ tuyệt vọng.
Một kẻ bền lòng trước sóng gió nhưng lại bi lụy trước tình yêu.
Cảm giác chết lặng trong lòng vẫn không nén nổi để làm cô phải rơi nước mắt.
Đỗ Mỹ Hạnh đờ người khi thấy cô rơi nước mắt, nàng liên tục nâng tay lau nước mắt cho cô cùng những lời xin lỗi đầy cay đắng, nàng cũng không biết tại sao lại đi đến bước đường hôm nay. Để giờ đây bản thân lại hại người đã cứu mình khỏi những khổ cùng nhơ nhớp. Nàng không dám phủ nhận việc mình đã làm mà chỉ có thể lau nước mắt cho cô.
Trần An Ngọc nhìn Đỗ Mỹ Hạnh, cái nhìn hạnh phúc mà đau thương. Cho đến cuối cùng thì, trong mắt của em vẫn chỉ chừa lại cho tôi sự xót thương hèn mạt.
Trần Thành Thế không làm gì cả, cô lại nở một nụ cười trong còn khó coi hơn khóc: “Nhưng em à, biết làm sao đây khi…tôi lại lỡ thương em hở mình.”
Tim Đỗ Mỹ Hạnh thắt lại một nhịp, nước mắt mặn chát làm nhoè đi bóng hình thân thuộc dần rời xa, nhưng nàng, lại không có lí do gì để níu giữ một con người như vậy.