Đến nội dung chính

Chương 47: Nghe một chút

admin 1.454 Chữ Cài Đặt

Mất một lúc lâu đề cả hai luyến lưu nhìn nhau, nét đỏ ửng dần lan lên khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Mỹ Hạnh, nàng quay mặt sang hướng khác để không phải đối mặt với Trần Thành Thế, tiếng nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay lướt qua vành tai cô: “Ba hoa.”

“Kẻ ba hoa này chỉ thương mỗi mình thôi, mình không thích sao?” Trần Thành Thế dùng chất giọng trầm ấm vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt người thương ửng hồng e thẹn. Cô hôn nhẹ lên bàn tay mình đang nắm lấy một cách trân trọng.

Đỗ Mỹ Hạnh như hờn giận mà trừng mắt nhìn cô một chút nhưng môi ngọc vẫn lí nhí mà đáp lời: “Thích. Thích cho nên mới để mấy người lộng hành như vậy đó đa.”

Lần này nghe được câu nói làm thoả lòng mình Trần Thành Thế cũng không trêu chọc mợ hai của mình nữa, cô ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm của nàng một cái rồi dìu nàng xuống giường: “Hôm nay thức giấc có hơi trễ, mình có thấy đói lắm không?”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Đỗ Mỹ Hạnh lại lườm liếc cô một cái mới vừa lòng. Thân là mợ chủ đức hạnh trong nhà mà ngủ nướng cho đến giờ này, gia nhân nó nhìn mặt thôi cũng suy diễn ra đủ thứ chuyện nàng dậy muộn rồi.

Trần Thành Thế chỉ vui vẻ cười cười một chút rồi lại nói: “Tui biết mợ hai đây là đoan trang đức hạnh, tại tui hết nên mợ mới phải dậy trễ. Thiệt tình, tui bậy hết sức đó đa. Để tự phạt mình, một lát tui tự tay nấu chè hạt sen cho mợ ăn hạ hoả có được không hở mợ?”

Nàng nhướn mày nhìn cô một cái rồi dùng dáng vẻ uy nghiêm vốn có của mợ chủ trong nhà mà trả lời cô: “Ừ. Cậu hai làm vậy mới phải phép.”

Một vài đứa gia nhân ở gần đó đang chăm chỉ làm việc mà nghe hai gia chủ của mình nói chuyện qua lại mà khoé môi giựt giựt. Đúng là cậu chủ chiều mợ thật. Ai đời chồng để vợ leo lên đầu ngồi vậy, gặp lần một lần hai tụi nó còn thấy xa lạ, thấy nhiều riếc gió chiều nào xuôi theo chiều ấy.
Mợ lớn nhất nhà, mợ nói phải nghe, cãi cậu được chứ không được cãi mợ.

Buổi sáng của đôi vợ chồng này lại lắng qua êm đẹp. Đỗ Mỹ Hạnh cũng quên mất chuyện ban sáng mình còn bâng khuâng lo nghĩ, chắc có lẽ khi ở cạnh người thương, người mà mình thấy lòng thanh thản thì mọi lo toan lại tự dưng biến mất.

Hay phải nói là Trần Thành Thế đã thành công làm cho Đỗ Mỹ Hạnh thấy an lòng mà tin tưởng.

Dùng xong bữa sáng Trần Thành Thế ngỏ ý muốn đưa nàng tới một nơi, Đỗ Mỹ Hạnh cũng không có ý định từ chối điều gì từ người mình thương cả. Hơn nữa, nàng càng tò mò không biết Trần Thành Thế dẫn nàng đi đâu mà cứ ra vẻ bí ẩn.

Đỗ Mỹ Hạnh vận một tà áo dài gấm màu ngà sang quý, chiếc kiềng cổ bằng vàng được Trần Thành Thế tặng vài ba hôm trước lại có dịp được nàng đeo lên người, chiếc vòng hồng ngọc ngày nào cô tặng vẫn ngự trị như in trên tay mình từng ngày không tháo xuống.
Mỗi một món quà cô đưa đều được nàng cẩn thận cất giữ, cũng không biết mang cái tâm lí gì mà mỗi lần đưa quà Trần Thành Thế đều đưa nàng toàn là vàng với bạc, không thì là đất đai châu báu.

Đôi guốc mộc hằng ngày cũng được Đỗ Mỹ Hạnh cất qua một bên thay bằng đôi hài thêu hoa mềm mại. Hôm nay, nàng tô một chút má hồng và màu son đỏ trên môi. Bớt đi một phần tư thái ủy mị mềm mại, nhiều thêm một chút uy quyền quyến rũ.

Tuy bụng nàng đã có hơi nhô lên so với trước nhưng vẫn không làm mất đi được vẻ đẹp vốn có của mình. Điều đó chỉ làm nàng trở nên quyền lực có vị thế hơn trong mắt gia nhân trong nhà.

Trần Thành Thế đã thay đồ xong xuôi đứng chờ nàng bên ngoài buồng, hôm nay Trần Thành Thế chọn mặc đồ tây để tiện đi đứng một chút. Quần âu đen với sơ mi trắng hở một nút phía trên cùng, đôi giày da sáng bóng cũng được cô chọn lựa kĩ càng khi đi bên nàng. Trên tay cô là một chiếc măng tô dài màu ngà với chất liệu thượng hạng được nàng cho người may riêng cho cô.

Đa số quần áo của Trần Thành Thế từ ngày có nàng về đều trở nên nhiều hơn. Lúc trước điều gì cô càng hay không để ý thì nàng lại thay phần cô mà để ý. Nghĩ lại thì thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà cả hai về chung nhà cũng đã một khoảng lâu đến vậy rồi.

Tiếng cửa buồng mở ra làm Trần Thành Thế chú ý đến, cô hơi sững sờ một chút khi nhìn nàng, dù khuôn mặt này mỗi sáng thức dậy cô đều có thể nhìn đến nhưng vẫn không cấm được bị hút hồn mỗi khi nhìn đến.

Đỗ Mỹ Hạnh cười mỉm một chút, nàng giúp Trần Thành Thế vuốt ve phẳng nếp áo bị uốn, hỏi khẽ: “Ngọc là tính ở đây nhìn em mãi hay sao?”

“Nhìn em mãi cũng được, chỉ là tui sợ em không chịu đó chứ?” Dạo này không biết như thế nào nhưng hình như Trần Thành Thế cũng tự nhận mồm miệng bản thân dẻo hơn khi trước nhiều lắm. Ít nhất là nói ra mấy lời trêu chọc không còn ngượng miệng như trước đây nữa.

Nắm lấy bàn tay nàng mười ngón đan chặt lấy nhau, dìu nàng lên xe ngồi cẩn thận Trần Thành Thế mới cho người lái đi. Hôm nay cô muốn đưa nàng đến một nơi mới mẻ để thưởng thức. Cô muốn kể cho nàng nghe một số chuyện trước đây mình định làm.

Chiếc xe bon bon chạy trên con đường lớn, rời khỏi làng Danh đi đến nơi phồn hoa đô hội, rồi dần dần trên con đường mịt mù khói bụi xe cộ dần thưa thớt tránh đường cho những toà dinh thự nguy nga dọc hai bên đường, những hàng hoa được tỉ mỉ cắt uốn.

Suốt dọc đường cô cũng không hỏi gì nàng, chỉ ở bên cẩn thận chăm sóc rồi để cho nàng nhìn ngắm phố xá xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu cô dẫn nàng đi xa đến vậy.

Dần dần chiếc xe tiến vào cổng rồi đi vào khuôn viên của một căn dinh thự, Đỗ Mỹ Hạnh nhìn lướt qua bảng tên thiếp vàng của nó, chỉ hai chữ “Đỗ gia”. Từ những cột đá xung quanh, hàng hoa dọc theo hai bên xe chạy rồi đến cả một khuôn vườn xinh đẹp Đỗ Mỹ Hạnh đều thấy cả một tâm huyết, sự chăm chút tỉ mỉ của chủ nhân nơi đây.

Thấy nàng nhìn ngắm chăm chú đến vậy, Trần Thành Thế hôn lên bàn tay nàng một chút rồi nhẹ giọng hỏi: “Mình có thấy thích không?”

Đỗ Mỹ Hạnh thu hồi tầm mắt nhìn ngắm bên ngoài quay về nhìn cô: “Nếu em nói thích thì Ngọc sẽ làm sao?”

Trần Thành Thế cười một chút: “Đây là của mình kia mà, thích bao nhiêu cũng được cả.”

Đỗ Mỹ Hạnh mắt hơi mở lớn một chút, nghi hoặc hỏi: “Của em là sao?”

Xe hơi dừng trước dinh thự, Trần Thành Thế lại tỉ mỉ dìu nàng xuống, thong thả nắm lấy tay nàng dạo bước đến bên bàn ghế đá được dựng lên giữa vườn hoa, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bánh và trái cây, nước đầy đủ như chỉ đợi chủ nhân đến ngồi: “Mình có muốn nghe tui kể một chút những chuyện tui làm trước khi cưới mình không?”

“Vậy, cung kính chi bằng tuân mệnh. Em cũng muốn biết Ngọc là người như thế nào, có phải là chuẩn bị dinh thự này để nuôi cô kiều nữ nào bên ngoài hay không, nghe một chút cũng được?” Đỗ Mỹ Hạnh nhấp một ngụm nước được rót sẵn rồi khẽ cong khoé môi mà nói.