Trong buồng chính, dưới vài tia nắng sớm của ngày còn neo đậu bên hàng hiên cửa sổ phủ vào trong sự ấm áp đầu ngày. Cái mát mẻ mà thoải mái quen thuộc này làm con người siêng năng như Trần Thành Thế lại chỉ muốn ủ trong chăn mềm thêm một lúc rồi lại một lúc.
Đỗ Mỹ Hạnh đã tỉnh từ sớm, nàng nghiêng người chống đầu lười biếng nhìn chồng mình còn đang say giấc, đôi mắt nàng như thứ ánh sáng vô hình định trên người cô vuốt ve tới lui không rời nửa bước. Một ánh nhìn dịu dàng mà đằm thắm.
Cũng hiếm lắm mới có dịp cậu hai Thế nhà ta chịu ngủ nướng đó đa, phải nhân cơ hội mà nhìn cho thiệt kĩ.
Thân thể của mợ chủ nhà này được cậu dưỡng cho thiệt là trắng và đẹp đẽ, âu cũng là do cậu thương mợ thật lòng – “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”; cậu đâu có cho mợ phải đụng đến việc gì nặng nhọc cả người, nhất là sau khi mợ có mang thì càng không phải đụng đến bất cứ chuyện gì chân tay, thiếu điều Trần Thành muốn bứng nàng lên mà chiều với chuộng. Làm dâu, làm vợ nhà hội đồng, nhà giàu đồ có ai mà sướng được bằng một phân nào của mợ.
Bởi đàn bà cũng chỉ hơn nhau ở tấm chồng.
Đôi tay được kiều dưỡng của nàng khẽ chạm nhẹ nhàng trên vầng trán cao cao của Trần Thành Thế, cái chạm đầy sự lưu luyến, rồi lại vuốt dọc xuống chiếc mũi cao cao nhéo nhẹ một chút cho đến khi cô ngọ nguậy bắt lấy tay mình nàng mới chịu cười khẽ buông ra.
Đỗ Mỹ Hạnh hôm nay chính là muốn nghịch ngợm phá quấy giấc ngủ của chồng mình. Nàng ôm lấy mặt của cô tùy ý chà đạp trên làn da mịn màng hơi khiến đàn bà phải ghen tị đó. Mặc dù biết cô cũng cùng phận nữ nhân như mình nhưng cái vẻ tuấn tú lãng tử đó lâu lâu vẫn phải làm nàng quên mất mà ghen tị đôi chút.
Ban đầu Đỗ Mỹ Hạnh chỉ muốn véo đôi chút, nhưng chạm vào rồi lại không nỡ buông tay, quá mềm mại dễ chịu. Nàng cũng thấy mình ngày càng quá phận, có vợ nhà ai mà dám bắt nạt trượng phu của mình như nàng. Mà chắc cũng chỉ có chồng nàng là để nàng mặc sức bắt nạt thôi. Nuông chiều tạo ra kẻ hư hỏng mà.
Con hư tại cha, vợ hư tại chồng.
Đôi mắt cô vẫn chưa chịu mở ra nhưng giọng nói hơi trầm sau cơn ngủ dài vẫn theo tiếng lên trước, nếu bây giờ Trần Thành Thế còn không lên tiếng thì nàng nhất định vẫn chưa chịu buông tha cho đôi má của cô đâu: “Mình…tui biết lỗi rồi mà, đừng nhéo nữa nha em!” Rồi Trần Thành Thế hôn lên đôi tay ngọc ngà trân quý của nàng một cái đầy dịu dàng như lấy lòng.
Đỗ Mỹ Hạnh vẫn giữ nguyên tư thế tay chống đầu nghiêng người nhìn, bàn tay bị cô bắt lấy vẫn chống nhẹ một ngón tay lên đầu mũi cô, tiếng cười của kẻ được nuông chiều như đứng áp trên một đầu hỏi tội: “Lỗi ở đâu?”
Trần Thành Thế cũng cười đáp lại, thuận theo ý nàng: “Mình thấy tui có lỗi ở đâu thì…tui có lỗi ở đó.”
Rốt cuộc thì đôi mắt nhắm hít nãy giờ của cậu hai cũng lười biếng mở ra, bên trong chứa đựng đầy tình ý miên man như gương soi mà ảnh ngược hoàn toàn là hình bóng nàng.
Không biết, khoảng thời gian êm đẹp như vầy sẽ còn kéo dài được bao lâu.
Tự dưng trong tiềm thức của Đỗ Mỹ Hạnh lại vang vọng câu nói này, nó như lời nhắc nhở bản thân nàng nên cảnh tỉnh mà cũng là thứ nàng không muốn nhớ tới trong khoảnh khắc tốt đẹp này nhất. Liệu rằng từ lúc bắt đầu nàng có làm sai không?
Không. Như thế nào là làm sai được chứ, tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp trở lại thôi, rồi mọi chuyện cũng chỉ là một hồi quá khứ, qua đi thì tốt rồi.
“Mình…mình, mình không khoẻ ở đâu hay sao? Sao không trả lời tui.” Giọng nói đầy quan tâm của Trần Thành Thế lọt vào tai nàng, vừa nói cô vừa kiểm tra độ nóng cơ thể nàng có lên cao hay không. Thấy bình thường mới an tâm lại một chút.
Nhìn đôi mắt chứa đầy âu lo của Trần Thành Thế, Đỗ Mỹ Hạnh cười trấn an cô một chút, nàng tìm tư thế phù hợp dựa hẳn vào người cô hưởng thụ cái ôm ấm áp: “Em không có làm sao cả. Ngọc, chúng ta sẽ mãi như vậy có được không?” Một câu hỏi mà nàng đã muốn hỏi từ lâu, hỏi người ta mà vốn là hỏi lòng mình.
Ôm lấy nàng vào lòng, phủ chăn cho cả hai cẩn thận, cô cảm nhận được sự bất an trong cái ôm siếc chặt của Đỗ Mỹ Hạnh, Trần Thành Thế nhíu mày một cái rồi thôi, vẫn ôn nhu như cũ trả lời nàng: “Chúng ta sẽ mãi như vậy. Sao tự dưng mình lại hỏi câu này?”
Đỗ Mỹ Hạnh không nói tại sao, nàng chỉ càng làm chặt thêm cái ôm này, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ nhưng không hiểu sao cô không cảm nhận được sự an tâm từ nàng, có chút gì đó giống như đã lặng lẽ thay đổi từ lâu mà giờ đây cô mới mơ hồ phát giác: “Ngọc. Ngọc có yêu em không?”
Dùng tay nâng mặt nàng lên, Trần Thành Thế dùng ánh mắt kiên định của mình mà nhìn vào mắt nàng, một câu trả lời chắc chắn mà đầy kiên định: “Tôi yêu em.” Rồi hôn lấy đôi môi nàng một chút, cái hôn nhẹ nhàng đầy sự khoan dung, bảo bọc.
Vừa hôn nàng Trần Thành Thế vừa vỗ về trên lưng nàng để nàng an tâm hơn đôi chút. Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại thấy bất an như vậy, nhưng đây là lần đầu cô thấy nàng biểu lộ sự bất an lớn đến vậy với mình.
Hạnh. Mình sẽ không giấu tôi điều gì chứ?
Kết thúc một nụ hôn buổi sáng, gương mặt hơi nhợt nhạt khi nãy của nàng cũng biến mất, thay vào đó là làn da hơi ửng hồng như đoá hoa kiều diễm e lệ với nắng sớm. Trần Thành Thế yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt đó một chút, cô nuốt nước bọt một cái, muốn sấn tới hôn lên khuôn mặt đó một chút nữa.
“Tránh ra, mấy người ở dơ quá đi, chưa có rửa mặt rửa miệng gì hết.” Đỗ Mỹ Hạnh tỏ vẻ chê bai đẩy gương mặt cô ra xa mình một chút.
Xì, Trần Thành Thế bật cười một chút, rõ là ban nãy còn hôn người ta say đắm, bây giờ cô vợ nhỏ của cô lại giở thói chê bai rồi. Đỡ nàng ngồi dậy rồi mình cũng chiều theo ý nàng mà chạy lẹ đi rửa mặt.
Rửa mặt xong quay lại cô vẫn không từ bỏ ý định hôn nàng, vẫn kéo nàng lại cho bằng được mà hôn vài cái mới thoả mãn. Mặc cho Đỗ Mỹ Hạnh có chống cự Trần Thành Thế vẫn ghìm lại mà hôn.
Cậu hai nhà này bị ghiền mùi vợ mất rồi. Không hôn một cái là chịu không có nổi.
“A…” Tự dưng nàng kêu lên một tiếng làm cô hoảng sợ, cứ tưởng mình đè trúng chỗ nào nàng đau rồi nên mặt cô tái mét lo lắng hỏi: “Ngọc làm mình đau chỗ nào hả? Đâu, đưa tui coi miếng.”
Nhân lúc cô không có phòng bị, mợ hai thẳng tay đẩy Trần Thành Thế té xuống giường: “Cho chừa cái tội lưu manh, ai mướn mấy người ăn hiếp em, đáng ghét.”
Bị đẩy xuống giường đau cô không lo, cô chỉ sợ mợ hai của mình bị cái gì thôi. Trần Thành Thế cười thật tươi đứng dậy lại vồ tới chỗ nàng, hai tay chống hai bên hông Đỗ Mỹ Hạnh nói với giọng điệu ngả ngớn như tán tỉnh của mấy công tử ca trong phòng trà: “Tui còn đáng ghét hơn được nữa, mình có muốn thử không, hửm mình?”
Trần Thành Thế bắt lấy tay nàng để lên ngực trái mình, nơi một trái tim ấm nóng đang đập lên những nhịp đều đặn.
Chỉ vì nàng.