“Mén. Em có lời gì…muốn nói với tui không?” Nguyễn Thiên Đoan ngập ngừng hỏi nhỏ, bây giờ lòng dạ nàng ta đang rất chi vui mừng với những nét mặt từ nãy đến giờ của Mén nhưng phải gắng gượng kiềm nén để trưng ra bộ dáng tiểu thư đài cát.
Nguyễn Thiên Đoan bước từng bước nhỏ hướng về phía con Mén. Cứ mỗi bước mà Nguyễn tiểu thư đi tới lại làm ánh mắt con Mén càng thêm hoảng loạn, nó cũng không hiểu đầu óc bây mình bây giờ là đang bị gì, cứ như úng nước trì trệ nặng nề, Nguyễn Thiên Đoan cứ bước tới thì nó lại thụt lùi như đang né tránh một điều gì đó mà bản thân không muốn đối mặt.
“Là không muốn nói sao? Hay là nói ra không được. Hửm?” Từng câu từng chữ tuy nhẹ nhàng ngọt ngào từ chỗ Nguyễn Thiên Đoan phát ra nhưng không hiểu sao con Mén vẫn cảm thấy đầy tai những nguy cơ rình rập như muốn nhấn chìm nó.
Nói, nói gì bây giờ. Nó phải nói gì với cô hai họ Nguyễn đây. Tim nó đập nhanh quá, mà nó cũng sợ quá. Không phải là nó đang mừng khi không ai phá mình nữa hay sao, phải mừng khi không ai quản thúc mình đi với ai, cười nói với ai nữa chớ.
Mà sao trong lòng nó thấy hỏng có vui, ngược lại nói thiệt tình với lòng thì là “buồn rười rượi”.
Tự dưng cứ suy nghĩ mãi nó quên mình đang trong tình thế nào, quên mất cả việc mình đang phải né tránh cô hai nhà Nguyễn mà cứ đứng thơ thẩn ngẫm nghĩ.
Cho đến khi làn hương êm dịu tươi mát phả vào da, vào mũi nó rồi rơi xuống đôi má con Mén một cái chạm khẽ khàn.
Thơm quá. Mềm mềm, âm ấm.
Đó là những suy nghĩ thẳng thắn của con Mén khi được người ta hôn. Lần đầu tiên nên con Mén lúc này đứng đực ra như trời trồng. Sựt tỉnh lại, mắt nó trợn to lên thiếu điều muốn khoa trương giãn hết cỡ bằng cái trứng gà, miệng mồm nó mấp mấy nói không nên lời: “Cô…cô…”
Sau một hồi bình tĩnh lại một chút, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai ra xa hơn, nó mới lo lắng khiếp vía mà giơ tay áo chùi cái mặt mình một cái rồi nuốt nước miếng sợ hãi nói: “Cô có biết cô đang làm cái chi không đa? Lỡ mà gia nhân nhà này đi ngang dòm thấy thì chẳng khác nào nói tui với cô điên điên khùng khùng, làm ba cái trò dị hợm?”
Trong lòng Nguyễn Thiên Đoan hơi trầm xuống một nhịp bởi cái cảnh con Mén giơ tay chùi mặt mình, nhưng không vì chút chuyện nhỏ này mà nàng ta bỏ cuộc, Nguyễn Thiên Đoan vẫn sấn tới chỗ con Mén, vừa đi vừa nói với chất giọng ung dung thản nhiên: “Người ta thấy thì mặt người ta, vả lại đây là buồng của tui, ai lại dám tự tiện vô đây kể chuyện chi xằng bậy…Thứ làm tui phải dốc lòng để ý là mấy người!”
“Thứ làm tui phải dốc lòng để ý là mấy người!” Như âm vang vọng trong đầu con Mén làm nó sững sờ một chút. Không phải cô hai này để ý nó thiệt đó chứ, lông mày nó không cấm được mà giựt một cái.
Là cái kiểu để ý đó đó sao? Nó rất muốn hỏi một cái. Chết bà chưa, mày khùng quá Mén. Trèo cao té đau. Hơn nữa…
Con Mén tự vả vô mặt mình vài cái làm Nguyễn Thiên Đoan đang bước tới cũng phải sửng sốt rồi nhanh chóng bước lại ngăn cản rồi sờ sờ lên mặt nó, làn da rám nắng của nó cũng hơi ửng đỏ rồi. Giọng điệu trách móc lọt vào tai nó kèm hương thơm như ẩn như hiện làm con Mén lại hoang mang: “Bộ không biết đau hay sao, đưa cái mặt đây coi. Tui thương mấy người thôi mà mấy người phải khó chịu như thế đó à!”
Thấy con Mén lại ngơ ngác không chú ý Nguyễn Thiên Đoan nhân cơ hội mà nhắm ngay bốc hôn vào môi nó một cái.
Tối ngày trốn nàng ta làm việc quần quật ra mồ hôi cỡ đó, cứ ngỡ hôn vào môi nó sẽ hơi khô cứng nhưng không ngờ lại mềm mại đến kì lạ. Làm cô hai Nguyễn có chút muốn hôn lại thêm vài lần nhưng ai kia đã bịnh cái môi mình lại chừa đôi mắt đầy hoảng sợ cùng cái mũi để thở thôi.
Con Mén té cái bịch xuống nền gạch hoa nhưng cái tay vẫn bụm cái miệng lại. Trời ơi có thấu, nó ăn ở cỡ nào mà cái gì quý giá của con gái giữ gìn 18 năm cũng bị cướp hết bởi nàng ta dị trời. Tạo nghiệt a.
Sợ thì là thật, nhưng nó không ngăn cản nàng ta mới là điều đáng nói, nó khùng mất rồi. Rốt cuộc nó bị bệnh gì rồi.
Cô hai Nguyễn lại lợi dụng thời cơ nó lại thất thần sợ hãi mà tiến công. Nhất định ngày hôm nay con Mén phải là người của Nguyễn Thiên Đoan, cả đời này cũng chỉ có thể là của nàng ta.
Nguyễn tiểu thư khoá ngồi trên người con Mén không cho nó động đậy. Đôi mắt đầy vẻ mưu tính quyến rũ nhìn chăm chăm con Mén như một con mồi béo bỡ. Nó tưởng tượng mình là miếng thịt trên dĩa sắp bị cắn xé tới nơi rồi, giọng con Mén cũng run rẩy chứ không dám cà rỡn như thường ngày nữa: “Cô hai…cô hai, cô tha cho con. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho cô mà, con…”
Ngón tay ngọc ngà của Nguyễn Thiên Đoan ngăn lại lời con Mén định nói, bàn tay nàng ta nhẹ nhàng vén mái tóc loà xoà cho nó vừa thủ thỉ nhè nhẹ: “Tui á. Tui không có muốn mí người làm trâu làm ngựa cho tui. Nhà tui thừa gia đinh làm lụng. Tui chỉ thiếu “một người thương” thôi.”
Con Mén thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, hôm nay giỡn có hơi lố, nó cười cười trong bụng nhưng không hiểu sao lại tiên tiếc.
Cái tâm trạng vui buồn của nó bị cắt ngang khi câu nói lạnh như thấm gió sương tiếp theo kéo đến: “Nguyễn Thiên Đoan tui là muốn Trần Cẩm Đoan làm người thương của tui. Có được không?”
“À mà. Có được không làm gì chứ, từ hôm nay mấy người đã là người của tui rồi. Có đúng không hả Trần Cẩm Đoan?” Nhướn chiếc mày được cắt tỉa thon gọn duyên dáng nhìn sâu vào mắt nó, ngón tay cô hai Nguyễn lân la móc nhẹ vào cổ áo con Mén mặt cho nó đang dòm mình bằng ánh mắt khiếm nhã trừng trừng.
“Sao…sao cô biết tên tui?”
“Bây giờ là lúc mấy người hỏi tui câu này à. Đúng là đồ dở hơi, đần độn.” Chửi người kiểu Nguyễn tiểu thư đúng là nghe mát tai, xuôi giọng, dễ nghe. Thanh lảnh như chuông ngân, mát lạnh như gió mùa thu. Chửi thì chửi mà thương thì thương.
Ủa mà. Nó đồng ý hồi nào mà thương với chả nhớ, ánh mắt con Mén lãng tránh đi chỗ khác, nhìn kĩ lại đạo lí luân thường, ai lại đồng ý cái chuyện ngang trái thế này, giọng con Mén tựa thấm mùi đời mà nói: “Cô hai có lẽ bông đùa hơi quá rồi, con phận hèn mọn nào dám trèo cao.”
Nguyễn Thiên Đoan mắt lạnh nhìn người, giọng điệu cũng chất đầy quyền lực không cho phép phản đối: “Tui đã nói rồi. Ngày hôm nay nếu Mén không đồng ý với tui thì cánh cửa này đừng hòng bước ra dù là nửa bước. Một là ưng thuận, hai là lên giường rồi ưng.”
Con Mén ngơ ngác trợn mắt mặt đỏ tai hồng nhìn qua vị tiểu thư vừa nói mấy cái ngôn từ tục tĩu, bại hoại, mất gia phong lễ giáo mà không có lấy một miếng đỏ mặt. Đây là dòng dõi thư hương thế gia, con cháu quan lớn Sài Thành đây sao.
Dường như đợi câu trả lời mất kiên nhẫn, cô hai Nguyễn nhẹ nhíu mày hỏi: “Ưng tui hay không?”, không có câu trả lời, nàng ta kéo mạnh cổ áo con Mén một cái, vài ba cái nút bung ra làm nó hoảng sợ nói: “Ưng…ưng, đừng…con nghe cô.”
“Ưng thì càng phải lên giường ngủ.” Tiếng nói không nghe rõ là vui hay buồn, chỉ có một chút ý cười nơi khoé miệng bị áp xuống cùng hương thơm ập tới.
“A…cô điên rồi, cô hai, cô là tiểu thư đài cát đó.” Con Mén kêu la thảm thiết nhưng không dám la lớn, nó sợ sáng sớm gia nhân còn ngủ sẽ nghe thấy mất.
“Tiểu thư thì sẽ không ngủ sao.” Đầu con Mén thiếu điều muốn thấy ngôi sao, đây là những gì nó nên nghe từ miệng ngọc miệng ngà của cô hai Nguyễn cao cao tại thượng ngày nào đây sao.