Con Mén quen đường quen nẻo mà nhảy tót xuống cái xuồng nho nhỏ được neo ở cập sàn lãng. Thấy Nguyễn Thiên Đoan hơi nhíu mày chần chừ e ngại thì nó cũng không làm khó dễ gì, chỉ thở dài một hơi trong lòng, đứng bên dưới xuồng, nó đưa bàn tay mình ra trước mặt nàng ta: “Cô xuống đây đi, con đỡ.”
Ai bảo người ta là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ tới lớn không biết có sống dưới quê sình lầy lần nào chưa nữa, nói gì tới vụ đi xuồng rồi chèo lái này. Thôi.
Nhìn gương mặt hơi đen đen nhưng đầy vẻ chân chất mộc mạc của con Mén dưới cái nắng oi ả làm trong lòng Nguyễn Thiên Đoan lướt qua một thoáng an tâm. Tính ra thì bộ dạng của nó coi cũng được.
Tuy hơi ngại sình lầy dơ bẩn dưới xuồng nhưng Nguyễn Thiên Đoan cũng muốn đi hái những bông sen đẹp đẽ đem về để trưng trong phòng.
Trông thấy chiếc xuồng của Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh khuất phía xa rồi thì Nguyễn Thiên Đoan cũng chấp nhận mà nắm lấy tay con Mén.
Đôi tay mềm mịn trắng nõn chạm lấy bàn tay chai sờn thô ráp như hai sắc thái đối lập rõ ràng giữa ban ngày. Sự tượng trưng cho hai thân phận chênh lệch sâu sắc trong xã hội phân quyền. Một lớn lên trong nhung lụa sang giàu. Một ẩn trong bùn đen mạt hạng.
Cái chạm nhẹ xa lạ như có dòng lưu chuyển kì diệu chạy qua cơ thể cả hai, trong một chốc, hai ánh nhìn đối nhau. Người tâm tình phức tạp, kẻ ngạc nhiên khó hiểu.
Tuy thấy hơi lạ kì khi nhịp tim trong lòng ngực bất chợt thay đổi thất thường nhưng con Mén vẫn nhè nhẹ nắm lấy tay Nguyễn Thiên Đoan dìu xuống xuồng một cách êm ả. Nó không dám chạm quá mạnh, nó sợ rằng làm vỡ tan một bông hoa quý của chốn phồn hoa đô thành mất.
Cái chạm khẽ đủ để con Mén biết thân phận khác biệt, đợi Nguyễn Thiên Đoan đã ngồi an ổn. Nó nhanh chóng buông tay ra rồi gỡ cộng dây cột giữ xuồng bên bờ.
Nó quyết không nhìn lấy Nguyễn Thiên Đoan lấy một cái, dường như một chút tự tôn ít ỏi còn lại của nó bị cái chạm khi nãy kiềm lại trên bề vai vế. Không phải Nguyễn Thiên Đoan không nhận thấy sự khác biệt của cái chạm lúc nãy, chỉ là nàng ta nghĩ đó chỉ là một sự tình thông thường.
Nhưng không hiểu sao, ánh nhìn Nguyễn tiểu thư lúc này như có như không cũng hơi thay đổi với con Mén. Từ nãy đến giờ, khoé mắt Nguyễn Thiên Đoan không liếc nhìn hoa sen nở rộ trên đầm thì cũng là lén lút liếc nhìn con Mén đang làm gì. Không hiểu sao khi thấy từ nãy đến giờ nó không chú ý tới mình thì lòng nàng ta có đôi chút khó chịu.
Để xua tan sự khó chịu bứt rứt trong lòng, Nguyễn Thiên Đoan nghiêng nghiêng chiếc ô che trên đầu mình nhìn đến phía xa xa gần giữa đầm, khoảng cách có vẻ khá xa so với chiếc xuồng được con Mén chèo êm êm trên dòng nước gợn chập chờn sóng lăn tăn.
Bất chợt Nguyễn Thiên Đoan nảy ra một ý nghĩ, nàng ta mỉm cười dịu dàng nhìn về phía con Mén vẫn đang tập trung chèo xuồng: “Mén, em bơi ra ngoài đấy hái cho cô đoá sen kia đi.” Vừa nói Nguyễn Thiên Đoan vừa chỉ về hướng đoá sen giữa đầm.
Con Mén hơi nhíu mày nghe nàng ta phân phó.
Lội ra giữa hồ, giỡn mặt chắc. Bên này cũng sen cả đống cả nùi không hái, bơi đâu ra đó dị chời.
Haizz, trời cũng nắng nóng nên thôi con Mén dạ một tiếng rồi nhảy xuống cái gò đất trồng sen, nước ngập lên tới cỡ ngang lưng quần nó, con Mén đưa tay dẹt dẹt ba cái đám sen chắn đường ra hướng thẳng về chỗ có đoá sen mà cô tiểu thư này muốn hái đi tới.
Thấy bóng dáng con Mén hơi xa rồi trong lòng Nguyễn Thiên Đoan bỗng hơi vui vẻ, nụ cười nho nhỏ xinh đẹp cũng nở trên môi lúc nào không hay: “Tính ra cũng nghe lời quá đó đa.” Bờ môi Nguyễn tiểu thư mấp máy vài lời khen ngợi vô thức.
Chợt, ánh mắt Nguyễn Thiên Đoan va phải đoá sen nở rực rỡ mỹ lệ giữa lồng nước sâu. Cách chỗ xuồng đậu không xa, chỉ hơn một cánh tay một chút.
Khi nãy, do sợ cô tiểu thư này không an tâm ngồi nên con Mén đã neo xuồng lại cố định ở chỗ này, nước tĩnh lặng không sợ xuồng trôi đi. Bởi vậy, lúc này như có một cái đẹp vô hình thôi thúc làm Nguyễn Thiên Đoan bỏ ô xuống, giương tay ra, hơi rướn người tựa vào xuồng để hái hoa sen.
Một nụ cười tươi đẹp nở trên môi Nguyễn Thiên Đoan. Hái được rồi.
“Ùm.”
“Aaa.” Tiếng la kinh hoảng tràn ra sau nụ cười xinh xắn vừa chớm nở. Đôi mắt Nguyễn Thiên Đoan mở to hết cỡ nhìn dòng nước dần bao trọn cả người mình.
Tiếng kêu cứu vang vọng không gian gần đó làm con Mén vừa cầm lấy bông sen cũng phải hối hả quay đầu nhìn, nó tức tốc lội ùn ùn quay trở về.
Tim con Mén như muốn nhấc tới cổ họng.
Chết tiệt, ngồi im một chút sẽ chết hay sao vậy.
Nó về kịp lúc chợp lấy được bàn tay nàng ta sắp chìm xuống mất.
Vớt cả người Nguyễn Thiên Đoan lên xuồng thì người đã sặc bất tỉnh, kéo cái ô qua một chút che ánh sáng trực diện chiếu xuống cho nàng ta, con Mén thở hồng hộc gấp gáp vỗ nhè nhẹ vào mặt Nguyễn Thiên Đoan: “Cô Đoan, cô tỉnh lại đi cô…cô Đoan.”
Lúc này bắt đầu con Mén thấy sợ hãi khi nàng ta không có dấu hiệu tỉnh lại, mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng hào cũng hơi trắng bệch, tóc tai tán loạn. Biết vậy khi nãy đã không nghe lời nàng ta đi xa rồi.
Trong cái khó ló cái khôn. Cậu, cậu từng chỉ cho nó một cách.
Nhìn lại gương mặt Nguyễn Thiên Đoan một lần nữa, con Mén gian nan nhắm mắt cúi người gần như hôn xuống truyền không khí vào miệng nàng ta, việc cứ lặp đi lặp lại hai ba lần cho đến khi Nguyễn Thiên Đoan lơ mơ ọc nước ra ngoài.
Đôi mắt mơ màng của Nguyễn Thiên Đoan mở ra thì đã thấy hình ảnh con Mén hôn lấy đôi môi mình, áo quần sộc sệch đẫm nước. Nhìn gương mặt vui mừng của nó khi thấy mình tỉnh lại thì vẻ mặt Nguyễn Thiên Đoan cũng bất chợt cười. Nàng ta không chết. Thật may quá.
Một giây sau gương mặt Nguyễn tiểu thư lại đanh lại, ý thức tràn về lũ lượt làm nàng ta hơi tái mặt, chưa kịp để con Mén hỏi thăm đến thì một cái tát trời giáng đã tiếp xúc thẳng vào mặt con Mén.
Cái tát mạnh đến nỗi dấu năm ngón tay đỏ chót lập tức hiện lên ngay sau đó. Con Mén ôm mặt mà ngơ ngác nhìn nàng ta, môi mấp máy: “Cô…”
Nguyễn Thiên Đoan tát xong thì cũng thấy tay mình đau đến run lên, làn da trắng mịn cũng ửng đỏ lên trông thấy, vẻ yêu kiều ngày nào cũng thay bằng nét bối rối ngập ngừng: “Ai cho cô dám hôn tui? Cô có biết…Hơn nữa cô và tui.” Nguyễn Thiên Đoan hết chỉ vào con Mén lại chỉ vào mình. Vẻ mặt đỏ lên vì tức giận nhưng nghẹn lại không biết nên nói gì cho phải.
Con Mén đâu có cãi được lời nào, cái này thì nó đuối lí mà. Nhưng nó cũng đâu có muốn, nếu mà không “hô hấp nhân tạo” gì gì đó giống cậu nói thì có lẽ giờ này chỗ nàng ta nằm là quan tài chứ đâu phải trên cái xuồng này. Đúng là làm ơn mắc oán.
Bông sen khi nãy do gấp quá mà con Mén vẫn còn cầm trên tay nãy giờ, tuy hành động ầm ầm mà nó vẫn còn nguyên. Thấy vậy, con Mén cầm nó đưa đến trước mặt Nguyễn Thiên Đoan, giọng nói hơi uất ức: “Sen của cô.”
Thời gian như lắng đọng, Nguyễn Thiên Đoan lúc này hơi ngẩn người nhìn bông hoa rồi lại nhìn đến con Mén. Tự dưng nàng ta thấy, chật vật vô cùng nhưng cũng đáng để ngẫm lại.