Đến nội dung chính

Chương 40: Hiền thê

admin 1.377 Chữ Cài Đặt

Nếu thắc mắc vì sao Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh không nghe thấy tiếng la cầu cứu từ Nguyễn Thiên Đoan thì phải trở về đoạn thời gian trước đó một lúc.

“Em ngồi trên xuồng cẩn thận nha, Ngọc xuống nước hái vài gương sen lẹ lẹ đem về. Trời nắng quá, Ngọc đen thì thôi, em đen với cực chung với Ngọc, Ngọc xót. Nha em.” Trần Thành Thế thủ thỉ dặn dò bên tai nàng rồi hôn nhẹ lên bờ má mịn màng phím hồng nhàn nhạt.

Hồi nãy để tiện cho việc xuống nước hái sen cô đã lục lội trong tủ ra bộ bà ba cũ mặc vào. Chứ ai mà bận ba cái đồ tây, áo dài lội nước đâu đa.

Xuống nước lội tủm tủm có chút xíu cô đã hái được cả đống gương sen to bưng về xuồng, sẵn tiện hái cho nàng những bông sen đẹp đẹp. Chỉ toàn những cái búp xinh xinh thôi, rồi Trần Thành Thế lại bẻ một cộng sen đã già héo cột quanh lại làm thành một bó hoa thật đẹp. Bó xong cô lại tất tả lội ngược về chỗ đậu xuồng.
Lội tới gần chỗ nàng, cô chưa leo lên xuồng mà đứng dưới nước, Trần Thành Thế cười tới mắt cũng hơi híp lại, cô đưa bó hoa ra trước mặt nàng lấy lòng: “Ngọc tặng em. Có thích không hở mình?”

Đỗ Mỹ Hạnh cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà nhận lấy tấm lòng của cậu hai Thế, nàng hơi nhướn một bên chân mày trêu ghẹo cô: “Nếu em nói là không thì mình làm sao?”

“Hả?” Trần Thành Thế hơi gãi gãi đầu nhìn nàng, không thích sao được, cô lựa đúng mấy cái bông nàng hay thích mà. Kĩ lắm luôn á.

Chợt, đôi mắt Trần Thành Thế loé sáng một chút, vẻ mặt ngơ ngác cũng nhanh chóng thay vào cái vẻ buồn tủi, khoé môi hơi rũ xuống, tay vẫy vẫy nước lấy đà tiến sát lại chỗ Đỗ Mỹ Hạnh rồi nắm lấy tay nàng để trước ngực trái của mình cảm nhận: “Em có nghe thấy không? Con tim Ngọc nó bảo là buồn lắm!”
Con mắt Trần Thành Thế long lanh chớp chớp: “Buồn vì không được em khen đó.”

Ý của Trần Thành Thế có nào mà Đỗ Mỹ Hạnh không hiểu, muốn được khen chứ gì? Nhưng nàng chính là không muốn khen đó, đừng có mà điệu hổ li sơn với nàng. Chồng nàng còn non lắm.

Trần Thành Thế xẹp xẹp miệng thì thấy nàng vẫn nhìn chăm chăm mình mà không có lấy một tia động lòng, đầu óc cô lúc này như vòng luân hồi biến động nhanh chóng, mới một thoáng thôi cô lại nghĩ ra một cách khác dỗ dành nàng.

“Ơ…ơ…ơ, ơ quá nhiều!”

Trên gương mặt hồng hồng phớt nhẹ do cái nắng của Đỗ Mỹ Hạnh viết đầy khó hiểu nhìn lấy cô, nàng lặp lại một lần những từ cô nói: “Ơ quá nhiều! Là gì?” Không có lí do gì để một ông chủ của nhiều cửa hiệu lại nói lắp được. Nàng là thật lòng không hiểu những gì cô muốn nói.
“Yêu quá nhờ!” Rồi Trần Thành Thế phì cười rướn người hôn nhẹ lên đôi môi kiều diễm mọng nước vừa mấp máy vài chữ đó.

Vợ của cô đáng yêu chết mất, cô lỡ thương người ta quá trời quá đất rồi. Biết làm sao đây.

Đỗ Mỹ Hạnh đẩy nhẹ vai cô ra, dùng ngón trỏ tay phải chặn lại bờ môi hay đòi hỏi đó, mắt tràn đầy ý cười nhưng lời nói lại sắc như dao: “Mình nói lời này với bao nhiêu cô rồi, hửm?” Một ít chua chua ghen tị lan ra bên ngoài giọng nói.

Da đầu Trần Thành Thế bất giác căng như dây đờn, cái bộ dạng bà ba nâu dính sình dính nước ướt nhem ướt nhẹp, tóc tai cũng hơi rối rối còn bị cháy nắng. Thật tình, cái vẻ bảnh tỏn uy phong thường ngày của cậu chủ Thế bay đi đâu hết không thấy, chỉ thấy trông bộ dạng hơi hèn hèn lia mắt tới lui và sợ mợ chủ của họ.

“Cậu hai Thế, đâu, cậu nói em nghe coi đa, em là cô thứ bao nhiêu dị lung?” Ngón tay Đỗ Mỹ Hạnh như có như không vuốt ve ấn ấn bờ môi Trần Thành Thế, rồi lại hơi trượt xuống. Bàn tay nàng nắm lấy cằm cô nâng lên nhìn tới mình.

Câu hỏi nghe trông nhẹ nhàng, nhưng người trong cuộc như cô mới thấy nó có bao nhiêu là bẫy rập để cô sa vào. Lỡ miệng một cái, nàng giận là xong đời cô rồi.

Trần Thành Thế không phải do chột dạ mà ngó nghiêng xuôi ngược đâu, tại thật tình hiện tại cậu chủ Thế của chúng ta hết lời hay ý đẹp để dỗ nàng rồi, không biết nên nói gì để tâm tình mợ hai trở về dịu hiền như nước nữa. Đúng là phụ nữ có mang, tâm tính dễ dàng xoay trở, đến cả cậu một thương nhân dẻo mồm cũng có lúc thấy ngặt nghèo khi đối mặt.

Trần Thành Thế nắm lấy đôi tai tác oai tác oái của nàng trên mặt mình mà hôn nhẹ lên đó, giọng nói và ánh mắt cất đầy thâm tình dịu ngọt: “Ngọc thề với em, từ trước đến nay, em là người đầu tiên để Ngọc phải vắt óc moi tim mà đối xử. Làm gì có cô nào mà sánh được hiền thê của tui chăng!”

Vừa thấy được vẻ hài lòng của mợ hai là Trần Thành Thế lại được nước lấn tới muốn chiếm lấy đôi môi đó một lần nữa. Nhưng lần này lại bất thành, Đỗ Mỹ Hạnh bậm môi hờn giận liếc mắt nhìn cô, đôi tay ngọc ngà non mịn cũng chống lên hai vai cô kiềm lại: “Ban ngày ban mặt mà Ngọc không có ý tứ gì hết, lỡ ai thấy thì sao đa, kì lung lắm. Em muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Ấy thế mà lần này cậu hai nhà ta cũng không có chiều theo nàng mà lại sấn tới hôn cho bằng được, Trần Thành Thế chỉ hôn nhẹ thôi, chứ làm quá mợ hai lại giận mất: “Tui hôn vợ tui chứ có hôn cô nào đâu mà lo cho con mắt, cái miệng thiên hạ đồn đãi. Ai đồn kệ ai. Vợ tui thấy vừa lòng là được.”

Tiềng hừ nhẹ thoát ra từ khuôn miệng bị hôn hơi đỏ mờ mờ lên trông thấy, cái hôn nhẹ tô điểm thêm sắc xuân ẩm ướt vào bờ môi, vơi đi cơn thiếu nước do nắng nóng làm Đỗ Mỹ Hạnh đổ mồ hôi từ nãy giờ. Cái liếc nhìn từ nàng lúc này cũng không còn vẻ sắc bén mà thay vào là đầy nhu tình mật ý nồng nàn.

Đợi Đỗ Mỹ Hạnh lấy lại dưỡng khí ngồi vững, Trần Thành Thế nhanh chóng trèo lên xuồng hộ tống hiền thê về nhà, còn hai người kia lớn rồi cô cũng không cần lo bận, con Mén còn quen đường quen nẻo ở đây hơn cô nữa là, vả lại mục đích của Trần Thành Thế cũng để cho nàng ngắm sen phía khác đường vừa chèo khi nãy, đầm sen này rộng lớn vô cùng, đi đi về về cũng tốn bộn thời gian.

Vì nàng đang mang thai, thân thể suy yếu, Trần Thành Thế cũng lo lắng ở ngoài trời nắng rát da này sẽ ảnh hưởng nhiều đến đứa bé và cả nàng. Tốc độ chèo đã nhanh lại nhanh hơn nữa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ lũ lượt cô cũng không thèm lau. Tự trách mình sơ ý chỉ lo tình tứ mà không lo thân thể nàng, nếu không nãy giờ có lẽ cả hai cũng về đến nhà rồi.

Đó cũng là lí do tại sao Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu từ Nguyễn Thiên Đoan.