Trần Thành Thế cầm ô sóng vai cùng nàng đi phía trước bờ đê. Cả hai tình ý ngọt ngào mà cười đùa trò chuyện.
Còn phía sau là con Mén đang cầm ô che cho tiểu thư Nguyễn Thiên Đoan, con Mén vừa cầm vừa nhăn nhó lẩm bẩm trong miệng: “Nắng noi chang chang, ở nhà cho mát đi hong chịu, lết cái thây ra ngoài này chịu khổ thì thôi đi, còn kéo theo mình.”
Nguyễn Thiên Đoan vừa thong thả cất bước hứng ngọn gió nhè nhẹ trên đê vừa cười khẽ khi nghe mấy cái lời lèm bèm của con Mén.
Đã rất cố gắng để không chú ý đến, nhưng tiếng nói cười vẫn lọt vào tai Nguyễn Thiên Đoan như đang vạch rõ ranh giới đôi bên không chung lối.
“Trời nắng lắm đa, Ngọc đi một mình là được rồi, em đòi theo chi hong biết, coi kìa. Mặt đỏ hết rồi.”
“Em muốn đi theo mình mà, ra ngoài hít thở không khí cho nó mát mẻ.” Ngoài miệng thì nói nói cười cười vậy, chứ trong lòng Đỗ Mỹ Hạnh ghen tức lại nghĩ một nẻo khác: “Mình đi ên đặng cho người ta có thời cơ chen chân vô ánh nhìn mình hay gì.”
Mà dẫu sao ấy đa, đàn bà mà muốn được trọng thì phải có danh phận đàng hoàng. Đỗ Mỹ Hạnh nàng đường đường từ cửa chính bước vào Trần gia thì sợ chi ba cái loại lén lút cửa sau rình trộm gia can người khác.
Khoé mắt Đỗ Mỹ Hạnh như có như không đảo qua khuôn mặt yểu điệu của Nguyễn Thiên Đoan, một nụ cười hờ hững chợt loé mà qua trên đôi môi yêu kiều của kẻ trên cơ. Muốn cướp với nàng, để coi, người ta có đủ sức không đa.
Nhìn cái cảnh tình tứ phía trước mà nàng ta thấy dạ mình cay cay, biết là đau nhưng vẫn không buông được.
Đến Nguyễn Thiên Đoan nhìn bóng lưng cả hai thôi cũng phải thốt nên lời ngợi khen: “Đẹp đôi như ngọc với ngà, xứng lứa vừa đôi. Hay cho người đời hay khen là trai tài gái sắc.”
Nhưng thiết nghĩ, nàng ta cũng chẳng thua kém gì ai, hơn là đằng khác. Nếu được sánh bước bên người thương, có lẽ nào Nguyễn tiểu thư danh giá lại thua nàng ấy được kia chứ?
Có chăng mà đẹp cách mấy thì cũng chỉ là một cảnh phù hoa sớm nở tối tàn. Nguyễn Thiên Đoan không tin, tiền tài, địa vị, nhan sắc từ nàng ta sẽ không làm Trần Thành Thế đổ gục được.
Vẻ đẹp thì có thể héo hon nhưng chỉ có danh lợi trước mắt là mãi trường tồn. Đồng tiền và quyền lực có thể thiêu rụi đi cái tình yêu thuở ban sơ này mau chóng.
Đáng lí ra con Mén đâu có cần cực cái chi tới nông nỗi này, mà tại nó đắc tội nàng ta đó kia chứ, vả lại trong lòng Nguyễn Thiên Đoan bây giờ cũng có uất khí cần làm vơi ra ngoài. Mà con Mén lại là một chọn lựa phù hợp.
Đùa cợt một người cũng xem như một thú vui tao nhã. Ít ra đối với Nguyễn tiểu thư đây thì là vậy.
Tiếng nói thanh dịu phía trước lọt vô tai con Mén: “Bộ đi với cô em thấy cực lắm hay chi mà cô thấy em nhăn nhó khó ở quá đó đa?” Nó không thấy êm tai miếng nào, chỉ thấy da gà thiếu điều rớt đầy đất. Trời không nổi bão là may rồi chứ ở đó mà con Mén nghe được cái cô tiểu thư đài cát này dịu dàng với nó, chắc nó nghe lộn thôi.
Chà chà một cái lên cánh tay của mình xua đi cái cơn ớn lạnh. Con Mén cười gượng gạo đáp lời: “Con làm sao dám chứ, được đi chung với cô là phước phần mấy đời con tu được kia mà.”
A di đà Phật, con không cố ý nói dối. Tại mình lỡ vai dưới rồi nên ráng nhịn một chút cho sống yên biển lặng. Con Mén khẩn cầu thần linh trong lòng tha thứ.
“Dị em là tu tới tận mấy kiếp để được cái vinh hạnh này?” Chưa để con Mén thở phào, câu hỏi kế tiếp lại tới. Mắc cái giống ôn gì mà hỏi quài dị, bộ cô mắc hỏi dữ lắm hả.
Chửi thầm dị thôi chứ con Mén vẫn ra vẻ mình ổn, gãi đầu cười trừ: “Chắc tu cả 100 kiếp đó cô, bởi mới gặp được người như hoa như ngọc giống cô đây.” Sẵn nó tâng bốc thêm một chút cho Nguyễn Thiên Đoan đừng hỏi nữa.
Biết dị hồi đó nó không đi đầu thai sớm, cũng không làm biếng luôn, ráng tu thêm một kiếp nữa đủ 101 kiếp thì thoát nàng ta rồi. Trời ơi.
Biết con Mén nó nói dối để làm mình hài lòng nhưng Nguyễn Thiên Đoan cũng chỉ nhướn một bên mày tỏ vẻ vừa ý. Đôi môi hồng mềm cũng phớt qua một nụ cười xinh đẹp lại bị bàn tay che lấp, hai mắt vì cười thoả mãn cũng hơi híp lại. Dưới cái nắng chói chang hắt vào càng làm hình dung vị tiểu thư này duyên dáng yêu kiều. Bộ bà ba trên người càng tô đậm một nét đẹp trang nhã, thanh tao.
Bất giác trong một lúc con Mén thấy Nguyễn Thiên Đoan cũng thật xinh đẹp. Cứ tựa như tiên nữ hạ phàm. Nó không phủ nhận vẻ đẹp của nàng ta, chỉ phủ nhận cái tính tình tiểu thư không mấy tốt đẹp đó.
Sựt tỉnh lại, nó lắc đầu cười, chắc nắng quá nó choáng váng. Phải chi mà nàng ta không gây thù chuốc oán với nó chắc nó thấy đẹp dữ hơn nữa rồi. Biết nào con Mén mới đẹp được dị, nó cứ mạnh cày cày như trâu, dầm mưa dãi nắng làm việc y chang đờn ông trong làng. Sức của nó đâu có thua chi thằng Tí đâu.
Cả bốn người đi tới một cái đầm trồng sen thật lớn, khắp nơi là hoa sen nở rộ hồng rực cả một góc trời, gió từ phía xa thổi lồng lộng mang theo cái mùi hương thanh nhã của sen bay đi khắp nơi tràn vào khoang mũi của mỗi người làm tất cả như chìm đắm vào cảnh đẹp lúc này.
Mùi hương như thanh lọc đi một phần tạp niệm trong cơ thể nhưng lại có sức quyến rũ ánh nhìn da diết. Cả bốn người đều nhìn chăm chăm thưởng thức khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tuy là thời điểm có hơi không thích hợp. Nắng cháy da nhưng nhờ gió mát cũng đỡ phần nào.
Đỗ Mỹ Hạnh nghiêng người tựa vào lòng cô, Trần Thành Thế gian tay để nàng tìm chỗ tựa phù hợp. Cô hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm, giọng nói cũng nhẹ nhàng tình ý: “Em có biết không, hở mình?”
Tiếng “Hửm?” nhẹ nhàng đáp lời từ nàng như một giai điệu êm ấm theo gió mát lọt vào tai cô làm cơ thể Trần Thành Thế càng thêm thư thích.
“Ở đầm sen này không có bông hoa nào đủ đẹp cả.”
“Vì sao?” Đỗ Mỹ Hạnh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào mắt cô mong chờ câu trả lời.
“Bởi vì. Bông hoa đẹp nhất đang ở trong lòng tui rồi đa.” Tiếng nói từ tính đầy ý nhị tràn vào lòng nàng như dòng nước xuân ấm áp, thoáng chốc làm Đỗ Mỹ Hạnh hiểu ý một cách nhanh chóng. Nàng vùi mặt vào lòng ngực cô, lỗ tai không che dấu lộ ra bên ngoài cũng ửng lên một màu hồng nhạt.
Hồng tựa đoá sen tươi, nét cười cũng khiến nước hồ phải nghiêng bóng.
“Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành
Chỉ cần nghiêng đủ lòng tui là vừa.” (*)
(*) Trích.