Nguyên quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, hắn có dùng đòn phản kháng lại với cô nhưng chẳng ăn thua gì bởi vì ngay lúc này tay phải của hắn chẳng thể ra đòn được nữa.
Cởi dây đai chữ Y trên người mình ra rồi bẻ ngược tay ông ta ra sau trói lại. Trần Thành Thế đứng dậy phủi phủi tay. Tuy ông ta lớn tuổi đáng lẽ ra cô phải nhân nhượng, nhưng thoáng qua các hành động mà ông ta làm. Cô không thể nhường được.
Cơn đau từ tay đã bị bẻ gãy và bụng, lưng làm hắn choáng váng đổ rạp xuống đất. Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Bởi vì thông qua một số đặc điểm bên ngoài mà Trần Thành Thế có thể nhận diện hắn là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Với sức của cô có thể thừa để đánh thắng.
Ông ta có thể khống chế cô tiểu thư kia được là nhờ vào sức lực đàn ông và cả cô ta là con gái. Đây chỉ là đang nỏ mạnh hết đà mà liều mạng. Những con người ở đây là sợ con dao nên không một ai dám ứng cứu, nhưng Trần Thành Thế được học kỹ năng tác chiến kĩ càng nên không sợ.
Hơn nữa, đứng trước tình thế như thế này nếu không cứu thì không phải con người lắm. Ít nhất cô vẫn còn một chút lương tâm hơn những người mắt điếc tai ngơ bên ngoài này.
Tất cả mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, nhìn thì nhanh vậy thôi chứ lỡ mà sơ suất bị đâm một phát là chết.
Ai cũng thấy ái ngại khi không tiến lên giúp, nhất là những tên đàn ông trai tráng cao to có sức khoẻ ở đây. Nên mọi người cũng nhanh chóng im lặng không dám xì xào mà tản ra.
Cảm thấy mọi việc đã xong Trần Thành Thế quay về với nàng. Thấy nàng còn đơ người vì hành động vừa rồi của mình thì bật cười.
Cô chà xát bàn tay vào quần tây đen của mình cho sạch sẽ rồi nắm lấy tay nàng. Cầm luôn cả những giỏ thức ăn khi nãy kéo nàng về, vừa đi vừa cười khẽ mà nói: “Ngọc biết Ngọc đẹp rồi, đừng nhìn nữa, Ngọc ngại quá.”
Đỗ Mỹ Hạnh hoàn hồn, tay còn lại không bận rộn gì đánh cái bốp nhẹ vào tay cô, giọng lo lắng trách: “Mình có biết vừa rồi em như thót tim luôn không? Lỡ ông ta mà đâm trúng mình thì sao hả.”
Rồi nàng lại tiếp tục nhíu mày véo cô mấy cái mới vừa lòng: “Ở đó mà cứ cười. Bộ em giỡn với Ngọc hay gì!”
“Đừng tức giận mà. Em giận là sau này con sinh ra sẽ cọc tính lắm đó.” Trần Thành Thế vuốt ve bàn tay nàng mà an ủi.
“Mấy người còn biết lo cho em và con à. Lỡ mà…” Đỗ Mỹ Hạnh vẫn mặt hầm hầm tức mà nói.
Trần Thành Thế ôm lấy vai nàng, ôn nhu hôn lên tóc nàng một cái: “Đừng lo nữa mà, chẳng phải tui không có sao rồi hay sao. Ngọc hứa…sau này sẽ không có chuyện này diễn ra nữa.”
Dỗ dành đến thế nhưng cho đến lúc lên xe và về đến nhà Đỗ Mỹ Hạnh cũng không nói chuyện với Trần Thành Thế dù chỉ là một tiếng nào. Mặc cô ra sức xum xoe bên nàng nhiều cỡ nào nàng cũng không mở lời. Xem ra lần này là nàng giận lung lắm đa.
Ai mà không giận cho được kia chứ, cô dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy đó. Hỏi sao mà Đỗ Mỹ Hạnh không tức cho được. Nàng nghĩ nói chuyện với cô cho tới lúc nguôi giận cho biết. Người ta toàn tự phát lên làm không à, đâu có cần hỏi ý hỏi dò gì nàng chi đâu.
Cánh cửa buồng đóng lại nhốt Trần Thành Thế bên ngoài. Thiệt, cô cũng đâu có muốn như vậy đâu. Tại chuyện nó xảy ra trước mắt mình. Cô đâu phải lòng lang dạ sói mà không đi cứu người được. Lỡ mà người ta chết trước mặt mình thì ân hận dữ lắm.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà. Xem như Trần Thành Thế đang làm công đức cho con mình sau này đi. Dị mà bị người thương giận mất rồi, khổ lòng ghê luôn á.
Trần Thành Thế đành lủi thủi đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi xử lý đống sổ sách chất chồng kia, tắm xong cô ghé nhà bếp dặn con Mén gọt cái trây rồi đem vào phòng nàng sẵn nói đỡ cô vài câu cho mợ mau nguôi giận. Trần Thành Thế hứa với nó mợ mà hết giận cậu là tháng này lên lương cho nó.
Nghe tới lương là hai con mắt con Mén sáng rỡ. Trần Thành Thế nói gì nó cũng gật đầu ngoày ngoậy. Trần Thành Thế vừa đi xong là nó ca hát nghêu ngao mà rửa trái cây gọt cho nàng. Bộ dáng yêu đời vô cùng. Không biết thành việc hay không chứ giờ nó thấy “thương” cậu nó hẳn ra.
———————-________————————
Khi sắp nhắm mắt tuyệt vọng buông xuôi thì Nguyễn tiểu thư được một lực nhẹ kéo tới rồi đẩy ra phía xa bên ngoài. Tiếp theo là tiếng đánh đập dữ dội. Tới khi định hình lại đã thấy một bóng dáng cao ráo thanh lịch trong áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen kèm đai chữ Y đúng chất công tử đang đánh kẻ muốn giết mình.
Ánh mắt cô ta dõi theo hình bóng Trần Thành Thế chuyển động. Tiểu thư Nguyễn đây cũng chẳng phải ai xa lạ ở chốn Nam Kì lục tỉnh, chỉ là có vẻ lạ với vùng đất này mà thôi. Nguyễn gia tiểu công chúa – Nguyễn Thiên Đoan.
Trông theo hình dáng khuôn mặt cô, đôi mắt đào hoa sắc bén, sóng mũi cao thẳng đẹp đẽ, bờ môi hơi mỏng nhưng hồng hào. Quai hàm không quá góc cạnh nhưng đủ tinh xảo, hơi hiện nét hư nhược. Nhưng không phải dạng yếu đuối mảnh mai của mấy công tử bột Sài Thành mà Nguyễn Thiên Đoan gặp qua nhiều không đếm xuể.
Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, người kia cũng không thèm nhìn lấy cô ta một lần, chỉ có mấy tên gia đinh bảo vệ Nguyễn Thiên Đoan hốt hoảng chạy đến sau chỉ thấy cô chủ của họ được cứu rồi mà tên định giết cô chủ cũng bị trói lại dưới đất. Bọn họ chỉ có thể rối rít xin lỗi cô chủ rồi chia người lôi tên kia đi lên quan.
Đáng lẽ ra nàng không nên cản bọn người này đi theo, nàng cứ chê phiền phức rồi căn dặn họ đứng ở đầu chợ đợi nàng. Nếu có gia đinh đi theo bảo vệ thì cớ sự đâu đến nông nỗi này. Một phần là nàng nghĩ cha lo lắng điều thừa. Nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật.
Tiếng cô gái hầu cận nàng thăm hỏi tình hình Nguyễn Thiên Đoan cũng không nghe thấy, chỉ một mực nhìn chăm chú theo dáng vẻ người ta đi xa, tay trong tay cười nói với một cô gái khác. Thì ra là chậu đã có danh hoa.
Kể từ lúc được cứu ra, ánh sáng trong đôi mắt Nguyễn Thiên Đoan như lấp lánh đặt trên người Trần Thành Thế.
Từ lúc có nhận thức cho đến bây giờ, đây là người đầu tiên khiến cô ta phải dõi theo bóng dáng tận hai lần. Cái tôi kiêu ngạo cũng phải bị đè bẹp vì sự vô tâm hững hờ từ người kia. Thế mà cô ta lại thấy trái tim mình rung động sâu sắc.
“Đúng là có duyên thật.” Nguyễn Thiên Đoan lặng lẽ mà thốt ra mấy chữ, dõi mắt theo đến khi người ta lên xe khuất bóng mới quay về trả lời tùy tùng bên cạnh.
Gặp một lần là duyên. Gặp hai lần là nợ. Có nợ tức…phải trả.
“Về thôi, tui không sao. Sẵn điều tra người khi nãy giúp tui. Có thông tin cứ trực tiếp tìm tui nói là được. Tui muốn trả ân “tình”.” Nguyễn Thiên Đoan lên chiếc xe cùng với nữ hầu riêng của mình. Lời nói mang ý vị sâu xa chỉ bản thân mới hiểu.
Những tên gia đinh ở lại tìm kiếm đồng loạt cúi đầu: “Vâng, cô chủ.”
Chiếc xe hơi cũng chạy đi về cùng hướng với Trần Thành Thế chỉ là khác ngã rẻ.