Đến nội dung chính

Chương 31: Khởi đầu tình ái

admin 1.190 Chữ Cài Đặt

Trong căn phòng riêng theo lối kiến trúc phương Tây đương thời, trần cao quét màu vàng vôi nhạt điểm tô thêm phần lộng lẫy cho chiếc đèn trùm xa hoa, ô cửa sổ rộng mở đưa ánh sáng mỏng manh của buổi sớm tinh sương len lỏi vào, vạt rèm trắng ngà khẽ lay động trong cơn gió nhẹ phơ phất. Nền gạch hoa châu Âu sáng bóng tinh mịn tựa mặt nước dưới ánh nắng hắt vào.

Chiếc giường gỗ đỏ chạm trỗ tinh xảo và khéo léo đến từng góc cạnh phủ ga trắng tinh cùng lớp đệm êm ái. Bên trên là chiếc gối và chiếc mền nhung đỏ sẫm như màu hoa hồng. Bên phải giường là chiếc bàn nhỏ có đèn chụp ánh vàng dìu dịu phát ra.

Kế bên là bàn trang điểm với đủ loại son phấn – trang sức, kê ở trên là chiếc gương tròn ngà ngà viền gỗ có hương thơm nhè nhẹ. Sát góc tường đối diện hông giường ngủ là tủ quần áo rộng rãi với nhiều kiểu dáng trang phục, từ cổ phục truyền thống, áo dài, áo bà ba tới những chiếc đầm tây, váy dạ hội sang trọng.
Đối diện giường, bên tay phải là kệ sách lớn toát đầy mùi tri thức. Phía dưới kệ là bộ sô pha da phương Tây đắc tiền. Trên mặt bàn để một chậu hoa hồng trang trí còn đọng những giọt sương trên cánh hoa chứng tỏ độ tươi mới của chúng.

Trên bàn còn bày đầy những lọ nước hoa Pháp sang chảnh và một khung hình viền bạc in bóng dáng kiêu sa của một vị tiểu thư đang tươi cười rực rỡ bên gia đình – tiểu thư Nguyễn Thiên Đoan.

Ổ khoá trên cửa xoay quanh một tiếng “tách”, cửa phòng được mở ra. Bóng dáng xinh đẹp trong lớp áo dài màu đỏ quyến rũ, theo từng nhịp chuyển động tiếng giày cao gót chạm sàn vang lên âm thanh “cộp cộp” trong trẻo đều đều.

Ánh sáng như khẽ chạm đến gương mặt xinh đẹp mà nâng niu, khẽ đọng nhẹ nơi khoé mắt hồ ly nhẹ xếch đầy kiêu ngạo, rơi xuống chiếc mũi cao dọc dừa nho nhỏ rồi lại chạm phải đôi môi đỏ đang nở nụ cười đầy tự tin của kẻ cầm quyền cao.
Mang dáng vẻ thong thả Nguyễn Thiên Đoan tự nhiên mà ngồi xuống bộ sô pha đắt tiền rồi vắt chéo chân chờ đợi, đôi môi đỏ nhấp mở đếm: “1…2…3.”

“Cốc…cốc” tiếng cửa gỗ bị gõ vang vào phía phòng trong.

Khoé môi nhẹ nhếch, giọng nói từ tốn ngân lên: “Vào đi.”

Tiếng cửa mở ra, là người con gái hầu cận Nguyễn Thiên Đoan hôm đó bước vào, hai tay đưa cho cô chủ của cô ta một bức thư: “Dạ thưa cô chủ, thứ cô cần đây.”

“Được rồi, ra ngoài đi Lan.” Bàn tay thanh mảnh trắng ngần của Nguyễn Thiên Đoan nhận lấy lá thư. Phẩy tay cho cô gái tên Lan nhẹ lùi lại rồi đóng cửa phòng.

Ngón tay nhẹ nhàng mà bốc mở bao bì, một lá thư chữ viết ngay ngắn thẳng hàng được mở ra. Lướt qua từng hàng chữ một thật cẩn trọng, Nguyễn Thiên Đoan như dán mắt vào cái tên “Trần Thành Thế” được in đậm trên thư.
Nguyễn Thiên Đoan lại đọc tiếp những dòng lý lịch phía sau thật kĩ như muốn khắc ghi từng câu một rồi lẩm bẩm cười nhẹ mà lặp lại: “Trần Thành Thế, 25 tuổi, không cha không mẹ không họ hàng thân thích. Là chủ của nhiều đồn điền cao su, vườn trái cây. Trong tay nắm giữ nhiều mối quan hệ chính trị, kinh tế vững chắc trên nhiều phương diện buôn bán từ lụa – muối – gạo – nước hoa…”

Những dòng thông tin chung chung mờ nhạt.

Tia ánh mắt đến dòng cuối cùng: “Đã cưới vợ cách đây gần 2 tháng – cô Đỗ Mỹ Hạnh, 24 tuổi.” Nguyễn Thiên Đoan dừng lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Đôi mắt hồ ly nhẹ nhướn thể hiện nét sắc sảo: “Đỗ Mỹ Hạnh sao?”

Bên dưới còn có một dòng chú thích riêng của người viết: “Theo như tìm hiểu thì vợ chồng cậu Trần Thành Thế chung sống hài hoà mặn nồng, hơn nữa vợ cậu hiện đang mang thai.”

“Đang mang thai?” Bỗng trong đầu Nguyễn Thiên Đoan như loé lên một mưu tính sâu xa. Cất tờ giấy vào một ngăn hộc dưới bàn trang điểm.

Tiểu thư Nguyễn nhìn vào bản thân trước gương, tay chạm vào từng đường nét xinh đẹp đang phản chiếu mà thâm trầm nói: “Nguyễn Thiên Đoan, cha cô đã dạy: “Thứ gì mình không có được thì phải gắng sức mà tranh giành.” Đó là điều mà trước giờ cô vẫn hay làm đó thôi. Tranh cho đến khi, có được thì nó là của mình rồi.”

Tự nói rồi lại tự nở một nụ cười đắc thắng, Nguyễn Thiên Đoan tin, bản thân mình không thua cô vợ xinh đẹp của Trần Thành Thế về nhan sắc. Cho dù có phải đổi lấy thứ gì đi chăng nữa, cô ta cũng muốn cướp Trần Thành Thế về tay mình. Hơn nữa, lợi thế của cô ta bây giờ có ở rất nhiều mặt. Không dùng tình được thì cô ta sẽ dùng “mỹ nhân kế”.

Mỡ dâng miệng mèo chả nhẽ lại có người chê cho đặng chăng? Vuốt vuốt làn tóc đen mượt phủ trước ngực, Nguyễn Thiên Đoan ngẩng cao cằm mà khoé môi nhẹ kéo, ánh mắt cô ta nhìn vào gương sắc như dao mà quyến rũ như hoa hồng đầy gai nhọn.

Một vẻ đẹp sắc sảo lung linh, đúng là không hổ danh tiểu công chúa Nguyễn gia, cả tài lẫn sắc đều nổi danh. Nhất là việc dùng mưu mẹo để tranh đoạt được thứ mình muốn.

Dáng vẻ của Nguyễn Thiên Đoan chẳng những được bồi dưỡng từ trong một gia đình thế gia vọng tộc đi ra, mà nó còn là bản chất khắc sâu từ trong xương máu, từng cái giơ tay nhấc chân và cả những bản lĩnh cô ta học hỏi từ việc giao thương bên ngoài đều tạo thành một cô tiểu thư kiêu sa từng chút một.

Bởi, đó là những lí do Nguyễn Thiên Đoan có quyền đạp những kẻ thua cô ta dưới chân như giẫm đạp một con kiến.

Lúc bắt đầu đáng lẽ ra Trần Thành Thế không nên cứu Nguyễn Thiên Đoan, nhưng sự đời thì có ai lường trước được. Bởi vì sự nhân từ của cô mà vô tình vướng phải vòng xoáy tình ái mà đáng lẽ ra Trần Thành Thế đã có được một cuộc sống êm đẹp.

Có lẽ nếu không vô tâm gieo tương tư nơi một cô tiểu thư quyền quý mà đổi lại là một người gái quê nghèo khó, chắc có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi khuấy đảo ngày sau.