Sáng hôm sau cả hai xuất phát về Trần gia. Lúc lái xe vào cổng chợ huyện, Trần Thành Thế vừa nhả ga chậm chậm mà quay qua hỏi nàng: “Em có thèm cái gì không, để Ngọc mua.”
Nghĩ tới mấy bữa rày mình thèm ngọt nên nàng cũng lập tức nói với Trần Thành Thế. Cô vừa tìm chỗ đậu xe phù hợp vừa đáp lời nàng: “Vậy mình xuống xe đi dạo trong chợ một lát nha, để coi có món ngọt nào em thích không.”
Trần Thành Thế đỡ nàng xuống xe, hai bàn tay tự nhiên mà đan xen mười ngón vào nhau. Cô đi theo phía sau lưng nàng, mặc cho nàng dẫn mình đi qua từng quầy hàng, cửa tiệm. Trần Thành Thế chỉ có việc trả tiền và cầm những món nàng mua mà thôi. Việc đơn giản như vậy thôi mà làm cô thấy trong lòng như được rót mật.
Buổi sáng người đi chợ đông như trẩy hội. Tiếng rao bán ồn ào, người mua hàng thương lượng mặc cả. Cả những tiếng cãi nhau làm ầm ĩ cả một khu chợ huyện. Nhưng chính vì thế mà nó mới là bức tranh sinh hoạt đời thường nhộn nhịp hàng ngày nơi đây.
Bỗng, phía xa có tiếng người hét toáng lên. Người dân đồng loạt cùng gom mắt nhìn về hướng đó. Cả Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh cũng không ngoại lệ. Nhưng vì khoảng cách khá xa mà cô và nàng cũng chẳng nhìn thấy gì.
Toang định không quan tâm nhưng tự dưng tiếng người lại ồn ào náo loạn lên bỏ chạy ra phía xa chỗ đó. Có người bỏ đi, có người đứng lại như xem kịch vui. Trần Thành Thế cũng tò mò ở đằng kia là đang có chuyện gì.
Thấy gương mặt Trần Thành Thế hiển hiện sự tò mò, mà nàng cũng muốn biết đằng kia xảy ra việc gì nên kéo tay cô hướng phía đó mà bước nhanh. Trần Thành Thế vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị nàng lôi đi: “Em…”
Tuy có người bỏ đi nhưng xung quanh đây vẫn vây kín một hàng người thành vòng tròn, càng tiến lại gần hơn thì càng nghe tiếng khóc của một cô gái: “Ông làm ơn bỏ cô chủ tui ra đi mà, ông muốn cái gì cũng được hết, hức…hức.”
“Chuyện không liên quan đến mày, cút đi.” Tiếng đàn ông kệch cỡm đạp vào cô gái đang quỳ khóc sướt mướt.
Cùng theo đó là tiếng nói kiêu căng ngạo mạn nhưng quật cường của một người con gái khác: “Mày thử động đến một sợi tóc của tao đi, cha tao sẽ giết chết mày.”
Trần Thành Thế ôm nàng trong vòng tay bảo vệ rồi luồn lách vào đám người. Dân chúng xung quanh thấy là cậu Thế và vợ của cậu đâu ai dám chắn đường, tự động nhường lối cho cả hai đi vào phía trong.
Xung quanh vòng tròn có tiếng người thì thào nho nhỏ bàn luận nhưng tuyệt nhiên không ai dám đứng ra giúp hai cô gái kia.
Bên trong.
Một cô gái xem bộ dạng chắc là hầu cận đang quỳ thụp xuống đất khóc lóc không ngớt lời van xin người đàn ông trùm đầu che mặt kín mít đang kề dao vào cổ một cô tiểu thư xinh đẹp.
Nhìn bộ dạng cô ta thôi cũng biết là dạng chủ cả nhà giàu, trên người vận đầm tây sang chảnh, vàng ngọc thướt tha. Gương mặt kiều diễm không rớt một giọt nước mắt dù đang trong tình thế éo le. Cô ta vẫn cười khẩy khiêu khích tên đàn ông đó.
Những tên đàn ông xung quanh thấy mặt cô nàng thì tiếc hùi hụi nhưng không ai dám lao vào dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân cả. Họ sợ chết hơn cả những việc khác.
“Mày nghĩ mày giết được tao sao, thứ chó, hừ.” Cô ta cười mạnh miệng khinh thường tên đàn ông kia.
Tiếng cười khàn đục của hắn vang lên, con dao càng kề sát hơn vào cổ cô ta: “Tiểu thư Nguyễn, mày nghĩ mày là cái thá gì hả. Tao dám đứng giữa chợ mà uy hiếp mày không lẽ tao lại không dám giết mày.”
“Mày giết đi. Còn chờ gì nữa.” Trong lòng cô ta dù có e sợ đi chăng nữa thì giọng nói vẫn cường ngạnh như phút ban đầu. Cô ta tin mình sẽ được cứu kịp thời.
Tiếng bàn luận xung quanh càng xôn xao hơn nữa. Tiếng khóc cầu thảm thiết của cô hầu và sự mạnh mẽ không sợ hãi của cô tiểu thư như một sự đối lập tàn nhẫn. Họ có thể đứng đó trơ mắt nhìn một người bị giết nhưng tuyệt nhiên không ai ra tay cứu giúp.
“Ai đó…ai đó giúp cô chủ của tui đi mà, tui cầu xin đó.” Tiếng dập đầu dưới đập bộp bộp cầu tình.
“Tụi bây tránh ra hết, ai dám lại gần tao giết nó liền. Nó đáng chết, nó hại chết con tao. Ha ha ha, tao đang đợi giây phút thằng cha già chó chết của mày hay tin, rồi tao sẽ giết mày. Để xem, thằng cha của mày cưng chiều mày được cỡ nào.” Càng nói, trong mắt ông ta càng hiện vẻ điên cuồng, tiếng cười nguy hiểm vang vọng xung quanh.
Đôi tay hắn bóp lấy cổ cô tiểu thư kia, con dao dí về phía xung quanh, hắn kề bên tai cô ta cười khẩy mà nói nhỏ: “Mày đang chờ ai cứu mày hả. Không có ai cứu mày đâu…chờ chết đi.” Ba chữ cuối hắn nhả nhẹ vô cùng như lời nguyền cho cái chết của vị tiểu thư ngạo mạn.
Trong đôi mắt của vị tiểu thư kia theo thời gian cũng mất dần tia sáng hi vọng. Đôi tay cũng hơi run rẩy, những lời nói khiêu khích cũng không thể thốt thành lời.
Một tràn tiếng cười dài nữa lại vang lên. Cơn điên cuồng làm hắn thấy hào hứng. Hắn sắp trả thù được rồi.
Nhân lúc ông ta không chú ý, Trần Thành Thế tiến sát lại gần, bàn tay cô nắm lấy bàn tay cầm con dao của hắn mà bẻ mạnh lên. Tiếng “răng rắc” giòn tan trong không khí.
Cô nhanh chóng lúc hắn chưa phản ứng kịp mà kéo cô tiểu thư kia tránh qua một bên rồi nắm lấy cổ hắn đè xuống, nâng chân lên liên tục lên gối thúc vào bụng ông ta. Đôi tay ở trên cũng không rảnh rỗi mà đấm vào lưng hắn thật mạnh.