Trần Thành Thế thở dài một cái đóng cửa phòng lại. Thấy nàng vẫn nhìn mình không chớp mắt cô thoáng chốc nhớ lại tình cảnh mắc cỡ khi nãy, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Trần Thành Thế ho “khụ khụ” vài tiếng để trấn tĩnh bản thân. Bước tới ngồi lên giường cùng nàng, cùng lúc đó ánh mắt Đỗ Mỹ Hạnh vẫn dán trên người cô không rời dù là nửa bước.
Ánh mắt Đỗ Mỹ Hạnh sắc bén liếc trúng lỗ tai đỏ như tôm luộc của Trần Thành Thế, tiếng cười khẽ nhẹ nhàng truyền vào tai cô, thanh mảnh như tiếng chuông bạc ngân vang.
Trần Thành Thế nãy giờ vẫn im thin thít ngồi một bên, bây giờ mới dám ngẩng đầu nhìn nàng. Bóng dáng Đỗ Mỹ Hạnh bất chợt đổ lại phía cô làm Trần Thành Thế hơi bất ngờ giơ tay đón lấy. Hai tay Đỗ Mỹ Hạnh thuận thế vòng qua cổ cô. Ánh mắt chớp chớp như chú mèo nhỏ làm nũng nói: “Mình ơi em thấy đói.”
Cô đơ người trong một thoáng khi hương thơm của hoa bưởi nhẹ nhàng phả vào mặt, làn hương dịu dàng nhưng không kém phần thanh tao nhã nhặn. Lấy lại tinh thần Trần Thành Thế dịu giọng hỏi liền: “Em muốn ăn gì để tui ra ngoài dặn sắp nhỏ nấu.”
Đôi môi Đỗ Mỹ Hạnh sượt qua gò má tiến tới sát bên tai cô mà ngậm lấy, cắn mút nhè nhẹ. Cái ẩm ướt của một thoáng bên gò má làm sống lưng cô trở nên cứng đờ thẳng tắp, giờ lại thêm cảm giác nóng bỏng bên tai làm Trần Thành Thế cả khuôn mặt xuống tận cổ đều đỏ phừng phừng.
Cô không dám đẩy nàng ra mà cũng không muốn nặng lời, kì thật là không nỡ lòng. Thật là bị nàng đắn đo hết chỗ nói, chỉ có thể nghẹn một chỗ ngồi im cho nàng muốn làm gì thì làm.
Giọng Trần Thành Thế nhỏ như muỗi kêu vang lên đầy ẩn nhẫn: “Hạnh. Em nói đói mà, buông tui ra để tui đi lấy đồ ăn cho em.”
Động tác của Đỗ Mỹ Hạnh ngưng lại. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói của nàng lại làm mặt cô càng đỏ dữ dội hơn nữa, tiếng nói của Đỗ Mỹ Hạnh bị đè ép trở nên ma mị áp sát bên tai cô nghe rõ ràng từng chữ: “Em muốn ăn mình. Được không?” Kèm theo đó là một cái cắn nhẹ nhắc nhở.
Giọng cô run run gắng gượng cười trả lời: “Mình…Hay là mình ăn cái khác nha em. Cái này để dịp khác. Ha ha.”
Đỗ Mỹ Hạnh buông bỏ cho lỗ tai của Trần Thành Thế, nàng ngồi hẳn trên đùi và thản nhiên tựa vào vai cô rồi nói: “Lần này em tạm tha cho mình.” Rồi ngón tay nàng di dời xuống cúc áo bà ba của cô mà nhẹ nhàng mở ra nút thứ nhất, thứ hai. Xong, dừng lại ở nút thứ ba. Âm giọng mềm mại buồn ngủ của Đỗ Mỹ Hạnh vang lên: “Lần sau là em không chỉ dừng lại ở đây, hiểu chưa hở mình?”
Tự dưng cô thấy mình cũng phải tập làm quen lại cô vợ nhỏ của mình một chút. Sao Trần Thành Thế chưa có quen lắm cái cách hành xử gần gũi của mấy con người yêu nhau? Hỏng lẽ cô đơn côi một mình lâu quá mà sinh ra thấy mới lạ sao ta?
Trời đất cơi, chắc phải đi học hỏi thằng Tí một miếng à. Thấy dị chứ nó có người thương trước cô chắc nó biết mấy vụ này. Nhắc mới nhớ, Trần Thành Thế nhớ nó có nói là xin mình hỏi cưới ai mà ta, sao giờ chưa nghe nó hó hé gì hết trơn hết trọi.
Trôi qua một thời gian mà không thấy ai hồi âm, Đỗ Mỹ Hạnh ngốc lên, lấy tay xoa xoa gương mặt cô mà nhéo nhéo không thương tiếc, giọng hờn ghen không thèm che dấu: “Trong đầu mình tương tư đến cô nào mà hong thèm trả lời tui hả?”
Nhìn cái mặt đẹp đẹp đào hoa thấy ghét, dị mà nàng yêu cho được mới hay đó chứ.
Hết cô này cô kia tới tìm. Đến tận cô Quỳnh Trang xuống tận nhà hỏi thăm hỏi thích luôn kia mà.
Gương mặt bị nhéo đau Trần Thành Thế ôm đôi tay nàng đang tác oai tác oái trên mặt mình lại, bất đắc dĩ nhưng cũng không kém phần chiều chuộng mà trả lời: “Có một cô hai Hạnh thôi mà trong đầu tui còn không có đủ khoảng trống để nhung nhớ kia kìa. Tui còn có tâm trí nào để tơ tưởng đến cô khác kia chứ.”
Đỗ Mỹ Hạnh im lặng nhìn sâu vào mắt cô.Trần Thành Thế cũng như bị cuốn sâu vào trong ánh mắt hạnh đen láy đó, cứ như hố đen vô hình ôm trọn trái tim cô mà cất giữ.
Ngay lúc không có phòng bị, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên môi làm Trần Thành Thế phải ngỡ ngàng. Từng tế bào trên cơ thể như kêu gào thay cho sự vui sướng.
Nét mặt cứng đơ ban đầu của Trần Thành Thế cũng dần hoà nhập vào nụ hôn mềm mại đó. Đôi mắt từ từ nhắm lại, từ bị động cô chiếm lấy thế chủ động. Một tay ghì gáy nàng lại để siết chặt hơn nụ hôn này. Một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của Đỗ Mỹ Hạnh mà kéo sát lại bên mình.
Cái hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Cả hai người cứ mãi quấn lấy nhau trong cái chạm nồng nàn đầu tiên và chân thực nhất sau khi chính thức vén màn sương cho một cuộc tình mờ ảo.
Lưỡi của Trần Thành Thế từ lâu đã chen chúc vào trong hòng chiếm đoạt từng tấc không khí trong miệng nàng. Chiếc lưỡi như có ma thuật dẫn dắt luồn lách cuốn lấy lưỡi nàng mà dạo một vũ khúc dài. Đến khi cảm thấy thở không được nữa Đỗ Mỹ Hạnh mới nhẹ siết khẽ vai cô.
Tuy luyến tiếc hương thơm mê người kề bên và sự ngọt ngào lần đầu cô được nếm theo đúng nghĩa của tình yêu nhưng Trần Thành Thế vẫn buông ra khi nàng vừa khẽ siết.
Hơi thở của cả hai trở nên rối loạn, gương mặt đỏ bừng do thiếu không khí. Trong ánh mắt của Đỗ Mỹ Hạnh là mê mang chứa đầy ánh nước. Còn trong đôi mắt Trần Thành Thế lại là vạn phần si mê hình bóng người con gái đang nằm dưới thân. Chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã ngã ra chiếc đệm êm ái trên giường.
Trần Thành Thế sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở đều đều ban đầu, cô hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi nhỏ nhẹ bảo: “Mình đi ngủ một lát nha, khi nào đến giờ ăn tui kêu em dậy.”
Cơn gió mát rượi thổi tới làm Đỗ Mỹ Hạnh cũng có chút lơ mơ buồn ngủ, nàng vòng tay ôm lấy Trần Thành Thế, cứ như cách tìm chỗ êm ái mà nàng nhụi nhụi vào lòng cô rồi ngoan ngoãn như con mèo được vuốt ve mà ngủ ngon lành.
Trần Thành Thế cũng ngã người nằm bên nàng, để nàng nằm lên tay mình rồi ôm người chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sảng khoái khác hẳn bình thường.