Đến nội dung chính

Chương 24: Tình ca

admin 1.481 Chữ Cài Đặt

Sau buổi cơm chiều, Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh nắm tay nhau đi dạo trên bờ đê, thưởng thức cái hương lúa đang mùa nở rộ, một màu vàng ươm lại đượm thêm cái nắng của buổi chiều tà trông thêm chín tới.

Cái nắng chiều hắt lên hình bóng hai người như giao chồng lên nhau. Ấm áp mà bình dị.

Trần Thành Thế phủi phủi lớp bụi đất dưới đê cho bằng phẳng một chút rồi để Đỗ Mỹ Hạnh đứng đó, cô chạy lại phía xa hái một tàu lá chuối to rồi chạy về đệm ở dưới cho nàng ngồi.

Cả hai tĩnh lặng mà ngồi đó một lúc, không nói không rằng, cô chỉ im lặng để Đỗ Mỹ Hạnh tựa vào vai mình nhìn ngắm hoàng hôn đang dần lặn xuống sau thảm lúa trải dài không biết điểm dừng. Vai kề vai, đầu sát bên đầu, hai trái tim hoà chung một nhịp đập.

Thật tốt biết bao!

“Ngọc đàn cho em nghe đi.” Tiếng nói của Đỗ Mỹ Hạnh như phủ bóng nắng chiều mà ấm áp mềm dịu hơn hẳn. Đâu còn cái dáng vẻ mợ hai nắm quyền sinh sát gia nhân như hồi sớm.
Khi nãy lúc ra ngoài Trần Thành Thế có xách theo cây đàn ghi-ta nữa, mục đích là nàng muốn nghe cô hát.

Ôm cây đàn vào lòng, gãy vào nút để tìm cảm hứng. Khung cảnh này nếu không đàn mấy bản tình ca thì thật là phí.

Tiếng ghita đi trước vài nhịp rồi giọng hát trầm ấm của Trần Thành Thế theo sau.

“Khi mới thương nhau

Anh hay nắm tay dặn dò

Cho dù cuộc đời

Là bể dâu trái ngang

Ðã thương nhau mình

Sắc son một lòng

Dẫu khổ thế nào

Thì tình ta cũng vẫn không phai

Khi đó bên nhau

Ta xây biết bao nhiêu mộng vàng

Ta hẹn mùa xuân sang

Mình sẽ cưới nhau

Lá thu bay rồi

Đến đông gần tàn…”

Đỗ Mỹ Hạnh đang dần chìm đắm vào những ca từ đầy cảm xúc như một lời tỏ tình của Trần Thành Thế thì bỗng nhiên cô ngưng bặt.

Đỗ Mỹ Hạnh khó hiểu ngước lên nhìn cô, Trần Thành Thế dịu dàng giải thích ngay với nàng: “Chúng ta chỉ nên nghe đến đây thôi, khúc sau không hay nữa. Để Ngọc hát bài khác cho em nghe.”
“Như thế nào lại không hay. Lần đầu tiên em được bản tình ca lạ như vậy đó mình.” Đỗ Mỹ Hạnh mang theo ánh mắt tò mò nhìn cô.

“Khúc sau của nó toàn là chia li thôi, em có còn muốn nghe nữa không?” Trần Thành Thế trực tiếp giải thích cho nàng nghe lí do không hát nữa.

“Vậy bản tình ca này tên gì?” Đỗ Mỹ Hạnh vẫn kiên quyết như đứa trẻ ham học hỏi mà hỏi cho ra cái tên. Trần Thành Thế cũng bật cười: “Là “một lần dang dở”.”

Đỗ Mỹ Hạnh nghe cái tên thì không hài lòng, cắn một cái vào cổ của Trần Thành Thế rồi mắng cô: “Đồ trăng hoa.”

Cô chỉ có thể cười một cách nuông chiều theo những hành vi khó ở của nàng. Bây giờ dù cho nàng có ghét cô, chửi cô đi chăng nữa. Cô cũng không muốn rời xa dù là một chút.

Trần Thành Thế thấy nàng xoay mặt qua hướng khác không thèm nhìn mình thì xoay mặt nàng về bên đây, từ tốn trêu chọc: “Đã sắp làm mẹ đến nơi mà vẫn còn mè nheo kìa. Để con chúng ta và bọn đầy tớ nó thấy còn không cười chết sao?”
Nghe Trần Thành Thế cứ suốt ngày bảo là con chúng ta rồi nàng cứ quen dần. Là con chúng ta chứ không phải con em.

Đỗ Mỹ Hạnh vùng vằng ra khỏi tay cô, giọng nói buồn bã như sắp khóc đến nơi: “Không chịu được tui thì mấy người đi kiếm người khác đi. Cô nào mà hiền lành dịu dàng đó. Đi đi.”

Đôi tay nàng đẩy cô ra xa mình. Trần Thành Thế cũng không ngại lớp vải satin của bà ba dính đầy đất mà chỉ lo ôm lấy nàng mà dỗ dành, ai bảo khi nãy cô lại chọc người thương làm chi: “Được rồi. Được rồi. Là Ngọc sai. Sao này sẽ không dám chọc em nữa. Được chưa?”

“Nhận lỗi mà còn được chưa. Không có miếng chân thành nào cả. Ngọc thể hiện cho em thấy cái chân thành của Ngọc đi.” Đỗ Mỹ Hạnh không vùng vằng nữa mà chỉ sâu sắc nhìn cô một cái.

Như có đàn quạ đen bay ngang qua trên đầu Trần Thành Thế.

Chân thành chứ có phải đồ ăn hay cái gì đâu mà móc ra bên ngoài được để coi. Suy nghĩ một chút, không được. Phải suy nghĩ bằng bộ não của những con người có tình yêu.

Thấy Trần Thành Thế im lặng một lúc mà không nói không rằng gì, nàng chỉ định chọc cô một chút mà thôi.

Đỗ Mỹ Hạnh nhướn mày nhìn cô, chỉ thấy cô như đang chìm vào khoảng trời riêng của mình mà ngốc ngốc. Đỗ Mỹ Hạnh thở dài một hơi, lúc làm việc thì thông minh quyết đoán lắm. Không hiểu sao lúc yêu vào rồi nàng thấy người thương của nàng cứ đần độn vậy không biết?

Như chấp nhận số phận, Đỗ Mỹ Hạnh kéo mặt cô xuống hôn phớt qua một cái. Thấy gương mặt cô hoàn hồn rồi trở nên đỏ bừng nhìn dáo dác xung quanh thì nàng lại nói: “Đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Tiếng kêu lí nhí như muỗi của cô làm Đỗ Mỹ Hạnh bất lực vô cùng. Chẳng hiểu làm sao nàng là vợ còn chưa thấy ngại khi thân mật mà cô làm chồng lại thấy ngại ngùng trước. Không sao, hôn nhiều thành quen thôi.

Trong lòng Trần Thành Thế bây giờ như giác ngộ ra rồi. Thì ra thể hiện chân thành của nàng là như vậy.

Cô nhớ lúc chưa yêu nàng đâu có tính tình sáng nắng chiều mưa như bây giờ. Chắc là phụ nữ có thai nên tâm tính khác thường, dễ giận dỗi.

Thấy vẻ mặt nàng không được hài lòng lắm. Trần Thành Thế cuối cùng cũng phát huy trí thông minh trong tình yêu của mình lên đôi chút. Cô rủ rỉ nhỏ vào tai nàng:

“Bao giờ dương xỉ có hoa,

Rau muống làm nhà, gỗ nghiến làm nem

Bao giờ cho nắng về đêm,

Cho mưa rơi ngược thì tui xa mình.”(*)

“Đây là câu trả lời của Ngọc, em có hài lòng không?” Trần Thành Thế cười khẽ mà trông chờ nàng trả lời.

Đỗ Mỹ Hạnh chỉ nhìn cô, nàng tiến tới hôn lên má cô một cái thay cho câu trả lời: “Xem ra mình cũng tiến bộ lung lắm.” Lần này rốt cuộc Trần Thành Thế cũng rút kinh nghiệm không ngóng tới ngóng lui như ăn trộm nữa mà còn biết hôn lại lên má nàng một cái nữa.

Nét cười của Trần Thành Thế tươi như mặt trời chói chang, Đỗ Mỹ Hạnh bất giác bảo mình muốn nghe giọng cô hát nữa.

Gió thoảng qua như mang theo tiếng ca ấm áp của cô hoà vào cái lạnh làm lòng Đỗ Mỹ Hạnh như có dòng suối nóng chảy qua ấm lên hẳn.

“Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng

Với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời

Chỉ có ta

Thì dòng ngân hà

Mình cũng qua

Biển không biên giới

Như tình anh với em

Hơn cả những vì…sao đêm…

Trăng nhô lên cao

Trăng gác trên đầu núi

Mây xanh xanh lơ

Vì đắm say tình mới

Đến đây với em

Mà ngỡ trong giấc mơ

Mắt em âu sầu

Là cả một trời thơ

Không gian im nghe

Nhịp đôi tim hẹn ước

Mong sao tương lai

Đường trăng ta cùng bước

Xiết tay dắt nhau

Mình lánh xa thế nhân

Lánh xa ưu phiền

Đắng cay trần gian

Đời anh sẽ đẹp vì có em

Ngày dài sẽ làm

Mình nhớ thêm

Biển xanh cát trắng

Sóng hòa nhịp ái ân

Không còn những chiều

Bâng khuâng…”

“Bài này là “biển tình”, mong rằng nàng vợ xinh đẹp của Ngọc sẽ cảm thấy hài lòng.” Hát xong bài cuối, Trần Thành Thế đứng lên chìa tay về phía nàng.

Ngọn gió thoảng đưa làm làn tóc ngăn ngắn đen mượt của cô bay bay trong gió, ánh mắt đen tròn phản chiếu bóng nàng cùng nụ cười làm xiêu lòng bao thiếu nữ trong đó có Đỗ Mỹ Hạnh nhìn ngẩn ngơ.

Nàng cười mỉm nhẹ nhàng một cái, tay đáp lên tay của cô. Trần Thành Thế hơi ngạc nhiên khi nghe nàng nói: “Có lẽ Ngọc làm con gái sẽ đẹp lắm.”

Rồi cả hai cùng mỉm cười. Nắm tay nhau đi. Rồi lại dắt tay nhau về.

(*) Trích “Và sao không thể hết yêu em?”