Đến nội dung chính

Chương 22: Dạy bảo

admin 1.292 Chữ Cài Đặt

Mợ chủ của họ – Đỗ Mỹ Hạnh lúc này như đạp trên vầng hào quang của quyền lực mà tuyên cáo cho tất cả những ai chưa biết hoặc chưa hiểu rõ con người mợ.

Trong tà áo gấm màu ngà, nét mặt điềm tĩnh thong dong nhưng lời nói của mợ lại có trọng lượng nặng như từng tấn chì rót xuống, ánh mắt sắc lẹm nhưng vẫn giữ đúng vẻ đoan trang. Mợ khen thì phúc lộc dài lâu, mà mợ liếc thì mấy hôm liền phải thâu đêm mất ngủ.

Trần Thành Thế đứng bên cạnh xem nàng đang thông cáo lẫn thị uy với đầy tớ trong nhà mà chỉ im lặng ngấm ngầm đồng ý. Nàng cứ việc tung hoành theo những gì mình muốn, cô chỉ đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ, diệt đi những kẻ “đứng núi này mà trong núi nọ” thôi.

Lòng dạ con người mà, có những kẻ là chuột hôi dưới cống mà cứ tưởng mình là phượng hoàng lạc bầy. Cô không ngăn cản những lời mà nàng nói. Không có ý xúc phạm ai, chỉ là muốn những kẻ muốn rục rịch làm điều xấu biết thân biết phận của mình lại. Dạo này trong nhà không được yên ổn như thường lệ. Có kẻ động tay chân.
“Việc của gia nhân là hầu hạ. Việc của mợ là dạy bảo. Nếu cảm thấy sống trong Trần gia không được thì có thể cuốn gối khỏi Trần gia…đừng để mợ phải phí lời, nhỉ?”

“Chớ tưởng…mợ không bảo gì là mợ không hay.”

Có ai mà tưởng từ đôi môi mỏng khẽ khàng đó lại thốt ra những lời lẽ rét lạnh lòng người đến thế kia chứ. Giống như những câu bảo ban, nó nhỏ nhẹ đến mức làm gia nhân ở đây tự khắc cúi đầu tuân theo mà không dám nhìn thẳng như vừa rồi.

Tất cả những ai hôm nay ở đây như có cái nhìn khác về mợ chủ Đỗ Mỹ Hạnh, mợ không thích nói nhiều cũng chẳng cần lớn tiếng, một cái phẩy tay thôi cũng đủ hiểu đó là mệnh lệnh, là phán quyết bắt đầu cuộc đời u tối của kẻ tội đồ.

Đừng nhìn nét mặt mợ vừa ngoài đôi mươi mà xem thường, thực ra Đỗ Mỹ Hạnh rất thành thục trong mọi chuyện. Cách quản lí gia nhân cũng rất đỗi nghiêm khắc.
Chỉ là hôm nay như có luồng gió mới thổi tới làm cho Đỗ Mỹ Hạnh biểu hiện nét tính cách chân thật của mình ra. Một mặt tính cách mà có thể trấn áp những con chuột nhắt muốn nổi loạn trong đêm đen huyền bí. Cứ ngỡ mình thành công nhưng hoá ra lại nằm trong lồng giam sắt.

Đỗ Mỹ Hạnh nhếch môi cười khinh rẻ một cái, quét ánh mắt lướt qua hàng loạt gia nhân thấy tất cả đều cúi đầu im tăm tắp thì mới hài lòng khẽ phẩy tay ra hiệu giải tán.

Tiếng guốc gỗ nện lộc cộc đều đều trên nền gạch hoa đã đi xa nhưng âm vang vẫn như đọng lại trong lòng từng người như gió lạnh thổi qua rét buốt.

Trong hàng người rời đi, có những bước chân trở nên run rẩy và những đôi tay lạnh tê tái giữa cái nắng chang chang biểu thị sự sợ sệt vừa mới được cảm giác qua. Họ trở nên nhạy cảm hơn với cái ánh mắt dừng lại vài giây trên người mình và cả ánh mắt đầy suy tư tựa như nhìn thấu tâm can của mợ trong phút chốc trực diện.
“Chớ tưởng…mợ không bảo gì là mợ không hay.” Âm thanh này vô thức lặp lại trong lòng những kẻ ngo ngoe rục rịch một lần nữa, nó giống như hồi chuông cảnh tỉnh trước bờ vực sai lầm, giọng nói đó kịp thời cứu họ ra khỏi nguy cơ không thể vãn hồi.

Những đôi tay thoăn thoắt làm việc, những bước chân vội vã nhanh nhẹn…Tất cả lại trở về quỹ đạo bình thường như ban đầu.

Buồng trong.

“Mợ Hạnh, vậy tui có phải nghe mợ “dạy bảo” không hở mợ?” Trong tư thế ngồi xổm cô nhìn nàng đang ngồi trên giuờng, đôi mắt Trần Thành Thế giả vờ ngây thơ cười mỉm hỏi nàng.

Đỗ Mỹ Hạnh cũng cười yêu chiều, ánh mắt mị mị nhìn cô, một tay bắt lấy cằm cô nhìn trực diện với mình, cất giọng nói mang vẻ rù quến: “Hửm? Cậu hai đây là muốn “dạy bảo” theo cách nào?”

Rồi nàng lại ghé sát bên tai cô: “Hay là, An Ngọc thuận mợ thì sống, mà nghịch mợ thì chết. Có chịu không?”

Trần Thành Thế càng cười nhiều hơn nữa, trong mắt trong tim chỉ chứa đầy hình bóng là nàng, là Đỗ Mỹ Hạnh.

Đúng là khi có tình yêu con người ta trở nên khác hẳn. Đến cả băng còn có thể tan chảy vì tình yêu thì Trần Thành Thế đã hoàn toàn như hoà tan trong tầng mây hồng ngọt ngào đó.

“Tôi thích em.”

“Tôi yêu em.”

“Tôi thương em.”

Giọng nói dịu dàng mà trầm ấm, chứa đầy lòng chân thành.

“Điều gì quan trọng phải nói ba lần.” Như một lời tuyên thệ sâu sắc, Trần Thành Thế đứng dậy ôn nhu hôn lên tóc nàng, thành kính mà áp trán mình lên trán Đỗ Mỹ Hạnh. Mắt đối mắt, tình chan chứa đong đầy như sắp lan tràn ra ngoài.

Không khí trong phòng trở nên mập mờ hơn cả. Đôi tay Đỗ Mỹ Hạnh chầm chậm như rắn nước mà choàng qua cổ cô, hai đôi mắt khép lại để cảm nhận độ ấm của nhau. Hai đôi môi dần dần tiến lại gần bên hơn.

Và rồi. Khi gần chạm nhau.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn dòng cảm xúc sâu lắng.

Tiếng thằng Tèo như một hồi ác mộng xé toạc không gian êm đẹp: “Cậu có ở trong không cậu, cậu ơi. Bắt được người rồi cậu ơi?”

Trần Thành Thế vội vàng hoàn hồn ngừng lại. Gương mặt cô trở nên đỏ chót chỉ sau một thoáng chạm phải ánh mắt nàng đang nhìn mình.

“Mình…em, để tui ra ngoài xem có chuyện gì?” Rồi Trần Thành Thế gấp gáp ra mở cửa.

Nhìn thấy cậu ra mở cửa mà sắc mặt âm trầm hỏi mình: “Có việc gì?” Thằng Tèo bất giác lạnh sống lưng, bỏ cái tay đang định gõ tiếp của mình xuống. Nó có ngó thấy bên trong là mợ đang ngồi trên giường, chắc không phải nó đến không đúng lúc đó chứ?

Ngồi mà, chứ đâu có nằm đâu. Chắc…chắc là còn được. Nó vò vò cái áo bà ba nâu của mình rồi gãi đầu cười giả lả với cô một tiếng.

Mà lỡ kêu cậu ra rồi, nói luôn để khỏi mắc công đi lần hai ngay lúc nữa thì toi đời nó. Thằng Tèo đơn giản mà báo cáo với cô việc thằng Tí bắt được người lén lấy giấy tờ buôn bán của cửa hàng muối của Trần Thành Thế bán cho thương nhân khác để lấy lời.

“Thằng Tí đâu sao không báo mà bây lên báo.” Trần Thành Thế nghi hoặc hỏi nó. Sao hai đứa này tối ngày cứ kè kè nhau vậy?

“Anh Tí ảnh nói là phải coi chừng mấy người đó, sợ trốn thoát á cậu.” Thằng Tí tự nhiên mà nói lí do.

Cô phất phất tay cho thằng Tí đi làm việc khác, nó nhanh chóng chạy cái tót biến mất. Ở lại lâu không chừng dính chưởng của cậu.