Đến nội dung chính

Chương 21: Thông báo

admin 1.398 Chữ Cài Đặt

“Ui da.”

“Bây giờ mới biết đau sao?” Giọng nói sắc lẹm trách móc phát ra từ Đỗ Mỹ Hạnh.

Vốn là Trần Thành Thế cắn răng ngăn những tiếng kêu đau khi nàng rửa vết thương rồi băng lại cho mình nhưng khi nãy Đỗ Mỹ Hạnh lại cố tình ấn mạnh lên đó làm cô không ngăn được mà bật thốt lên tiếng kêu đau.

Lúc này Trần Thành Thế còn có thể ngụy biện điều gì được nữa đâu, thương cũng nói thương rồi, hôn cũng hôn luôn rồi. Bây giờ hong lẽ cô cãi lại người ta hay sao?

Vừa băng bó cho cô Đỗ Mỹ Hạnh vừa đau lòng vô cùng, nhìn những vết thương chi chít trên tay, trên chân của Trần Thành Thế mà lòng nàng xót xa. Nàng biết khi nãy dù cô có tức giận đến mức không khống chế được mà đập bể đồ đạc đi nữa nhưng vẫn cố tình né xa chỗ nàng đi. Mục đích là gì không cần nói cũng biết. Bởi vậy, trách làm sao được khi nàng lại thương một người con gái như thế?
Nhìn nàng lo lắng cho mình mà Trần Thành Thế vui vẻ mỉm cười, lòng cứ lâng lâng sung sướng. Biết vậy cô đã ngỏ lời lâu rồi, đâu có để đến bây giờ để cả hai tự dằn vặt lẫn nhau đau khổ vậy kia chứ. Mà cũng chả biết lúc nào mình phải lòng người ta mà lại bảo nói sớm, nghĩ cũng mắc cười.

“Ui da, mình.” Thấy cô cứ cười hoài trong khi nàng đau lòng gần chết. Đỗ Mỹ Hạnh ấn thêm cái nữa cho người kia nín bặt luôn.

Trong đây khung cảnh cậu mợ trở nên hoà thuận êm ái mà đâu có biết được là ở ngoài sân tình cảnh hỗn loạn với nhiều tiếng xì xào vô cùng.

Quay lại khoảnh khắc trước, từng người từng người thẳng hàng ngay lối chờ đợi Trần Thành Thế ra nhưng đợi mãi lại chẳng thấy cậu chủ đâu. Thì tự dưng lại nghe tiếng đồ vật bể nát liên hồi.

Choang! Xoảng! Tựa tiếng chuông ngân giòn tan vọng trong chùa nhưng xen lẫn từng âm thanh lách tách rách rưới tan vỡ.
Âm thanh vang vọng trong căn nhà lặng thinh một khoảng thời gian khá lâu. Bọn gia nhân hoảng hồn mà mắt qua mày lại hỏi ý trong thầm lặng rồi cùng ăn ý nghĩ: “Là trong nhà.” Nhưng cũng không ai manh động xông vào nhà trong vì khi nãy thằng Tèo còn bảo là lệnh tuyệt đối cấm vào nhà.

Tiếp theo tiếng vang “leng keng” bị va chạm nho nhỏ khắp nơi rồi căn nhà trở về trạng thái ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mấy đứa này thấy tất cả giống nguyên trạng ban đầu không có tiếng gì phát ra nữa thì loạn xà ngầu cả lên, bu lại chỗ thằng Tèo, con Mén đang rù rì nói nhỏ với nhau.

“Tèo, chuyện gì trong nhà dị mậy?” Một đứa tò mò hỏi thay lời cả đám. Vú Huệ cũng lo lắng cho cậu mợ bất hoà mà hỏi thằng Tèo gấp gáp: “Cậu mợ cãi nhau hay sao Tèo, nói vú nghe coi, để tao lo quá chừng nè bây.”
Thằng Tèo bị cả đám đổ dồn vào cũng hơi nghẹt thở, nó ra hiệu cho tất cả dang ra rồi thở hơi lên mà nói: “Hộc…từ từ, khi nãy con thấy mặt cậu giận dữ lung lắm, cũng không biết là chuyện gì, cậu chỉ kêu con đi thông báo vậy thôi.”

Trần Thành Thế mà giận dữ phải nói là cực kì hiếm, tụi nó làm việc trong nhà từ trước tới giờ có thấy cậu giận lần nào đâu, cậu hiền queo à, có chuyện gì cũng chỉ phất tay nhắc nhở lần sau cẩn thận chút rồi thôi.

Nghe thằng Tèo không đầu không đuôi nói mà vú Huệ càng lo lắng hơn, vẻ già nua rồi lại thêm nét lo lắng làm những nếp nhăn xô lại càng thêm sầu khổ, vú Huệ cứ đi qua đi lại ngóng vào nhà trong xem xem có ai đi ra không rồi lại nói: “Bây nói cũng như không à, làm vú lo hơn nữa. Cậu mợ cưới nhau mới được bao lâu, bây giờ cãi vã to tiếng như dị. Mà thiệt tình nữa, cậu chủ bây nó hiền queo, mợ bây thì đẹp người đẹp nết, bây giờ mà lỡ sự ra thiệt tao cũng không biết nói gì cho đặng!”

Vú Huệ theo Trần Thành Thế làm từ thuở cô mới chập chững làm ăn nên trong nhà này ngoài cậu mợ thì bà là người có tiếng nói nhất. Trần Thành Thế cũng thương bà đã lớn tuổi rồi đâu có cho làm việc gì nặng nhọc, khoẻ thì làm không khoẻ thì để tụi nhỏ nó mần. Bà có khuyên cậu vài câu thì cũng chỉ là chuyện bình thường đối với mấy đứa nhỏ.

Vú Huệ cũng thương với lo cho cậu thiệt tình, coi như con cháu trong nhà mà đối đãi, một phần vì bà cũng không có mụn con nào. Mới thấy cậu lấy vợ cái bẹp bà mừng hết sức, đợi mợ có bầu nữa thôi là vui cửa vui nhà, bà cũng an lòng. Dị mà chưa gì hết, cái thân già này không biết sống được bao lâu mà đợi chờ cậu êm ấm nữa!

Vừa lúc nghe tiếng nhốn nháo từ mấy đứa nhỏ kế bên bà nhìn lại thì thấy xa xa là bóng dáng Trần Thành Thế với Đỗ Mỹ Hạnh dắt tay nhau ra ngoài.

Vẻ mặt cậu tươi cười trông hạnh phúc dữ lắm đa! Thấy dị bà cũng mừng lung.

Tất cả biết ý mà xếp hàng đàng hoàng lại chờ Trần Thành Thế bàn việc. Cứ lâu lâu sẽ có một lần hội họp như vầy. Theo lệ thường trong Trần gia thì sẽ là một tháng một lần.

Chờ tất cả sắp xếp xong xuôi, Trần Thành Thế giơ tay ra hiệu mọi người im lặng.

Trần Thành Thế cất chất giọng hơi khàn do khi nãy khóc còn chưa kịp thông lại như thường: “Chắc khi nãy ai ngoài này cũng nghe được hết rồi chứ?”

Một câu hỏi không có tính chất hỏi mà là câu khẳng định. Ánh mắt sắc lạnh của Trần Thành Thế đảo quanh từng người từng người một lượt. Gương mặt cậu lúc nào cũng chứa vẻ chính khí âm nhu mềm mại, nhưng một khi rét lạnh gương mặt nhìn không thấy đâu là vẻ dễ ở chung.

“Chuyện hôm nay xem như không có gì xảy ra cả, ai bép xép ra ngoài một tiếng đừng có trách tui độc ác. Hiểu chưa?” Cô phải cảnh cáo trước tất cả những người có mặt ở đây. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

Khi nãy do cả hai phải thay lại đồ đạc chỉnh chu một chút nên ra ngoài có hơi trễ, chắc như vậy thôi cũng đủ nhiễu loạn tâm tình những gia đinh trong nhà này rồi.

“À, sẵn tui thông báo với tất cả những người có mặt ở đây luôn. Hôm nay mọi người sẽ được thưởng tiền, còn cụ thể được bao nhiêu một lát tui sẽ để thằng Tí đi phát.”

Tiếng xì xào nho nhỏ vang lên khi nghe đến được thưởng, rõ là khi nãy cậu còn tức giận đập đồ, bây giờ lại thưởng tiền. Lạ ghê dị đa. Nhưng mà vì được thưởng nên mặt ai cũng rạng rỡ.

Thấy gương mặt mọi người đầy vẻ thắc mắc tò mò, Đỗ Mỹ Hạnh một tay bị cô nắm lấy, một tay phủ lên bụng mình, tiếng nói mềm mại dịu dàng từ tính nhưng không kém phần quyền lực vang lên: “Chắc mọi người thắc mắc lắm là vì sao lại thưởng tiền ngay lúc này.”

“Thật ra gọi tất cả mọi người tụ tập ở đây là mợ muốn thông báo tin mừng cho cả Trần gia: mợ đã mang thai đứa con đầu lòng của cậu. Mợ mong, sau này tất cả mọi người sẽ dốc lòng hơn nữa để làm việc, việc lớn hoá nhỏ – việc nhỏ hoá không. Được chứ?”