Kết hợp những lời mà con Mén nói cộng thêm biểu hiện kì lạ của nàng mấy bữa rày Trần Thành Thế giống như ngộ ra điều gì. Cô vẫn không chắc chắn lắm, Trần Thành Thế đi lại chỗ nồi thuốc đang nấu vẫn còn nghi ngút khói. Cô nhấc nồi thuốc xuống. Dùng muỗng múc ra một chén rồi bưng đi.
Trước khi ra khỏi bếp cô dặn con Mén không được đem thuốc lên cho nàng, khi nào Trần Thành Thế cho phép mới được bưng lên. Con Mén và vú Huệ cũng khó hiểu cô đang làm gì nhưng ý chủ mà, làm tớ chỉ việc nghe theo thôi.
Trần Thành Thế bưng chén thuốc vào một phòng riêng, trên tay cô là một cây kim bạc được cải tiến chuyên dùng để thử độc tính. Cây kim bạc này là cô được một thương nhân người Hoa tặng, gia đình ông ta có truyền thống sản xuất vật dụng bằng kim loại lâu đời. Mặc dù cây kim bạc này không hẳn cho ra kết quả chính xác nhưng cô vẫn muốn thử.
Tay Trần Thành Thế run run bỏ kim vào chén thuốc, cô mong rằng kết quả là sai so với suy nghĩ của cô.
Đợi một lúc, Trần Thành Thế nắm cây kim ra. Quả nhiên. Nó phủ một lớp màu khác. Là màu đen. Trần Thành Thế nhếch môi cười cay đắng một cái. Cô vẫn là không nhanh tay bằng nàng, nhưng vẫn may, chậm một xíu nữa thôi là mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác rồi.
Mùi thuốc có mùi hắc nặng như thế này, chắc hẳn Đỗ Mỹ Hạnh đã lường trước việc muốn từ bỏ cái thai này đến nhường nào. Trần Thành Thế biết nỗi thù hận của nàng rất lớn, nhưng cô không nghĩ nàng dám ra tay tước đoạt sinh mạng của một đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Quơ tay hất đổ chén thuốc, âm thanh “Choang” vang lên như oanh tạc cả một gian phòng im ả. Thằng Tèo theo lệnh cô canh chừng ở ngoài cửa phòng cũng giật mình. Nó lo lắng Trần Thành Thế xảy ra chuyện gì bên trong nên mở cửa xông vào, chỉ thấy Trần Thành Thế như vô hồn, đôi mắt đang nhắm lại ngồi trên ghế và chén thuốc bưng vào ban nãy vỡ tan tành vương vãi khắp nơi.
Nghe tiếng cửa mở, Trần Thành Thế áp chế giọng nói âm trầm của mình xuống căn dặn thằng Tèo: “Ra ngoài, kêu tất cả gia đinh trong nhà tập trung ngoài sân hết, không được bước vô nhà.”
Thằng Tèo định nói gì đó nhưng thấy khí sắc âm u sắp nổi cơn tam bành của cô thì nuốt lời hỏi thăm xuống mà chạy một mạch theo lệnh Trần Thành Thế thông báo với tất cả đầy tớ trong nhà biết.
Mở mắt ra, đôi mắt cô đỏ ngầu tia máu chứa đựng sự ẩn nhẫn. Đi khỏi phòng riêng, Trần Thành Thế hướng phía buồng chính mà đi, không thèm gõ cửa, cô thẳng thắn mở tung cánh cửa ra. Tiếng cửa đập vào vách gỗ làm Đỗ Mỹ Hạnh đang coi sổ sách cũng phải giật mình.
Đỗ Mỹ Hạnh nhìn điệu bộ của cô khác lạ, giống như đang tức giận mà nhìn nàng thì có hơi sửng sốt. Nàng dùng chất giọng dịu dàng để hỏi chuyện: “Mình tìm em có chuyện gì sao?”
Trần Thành Thế chẳng nói chẳng rằng, chỉ từng bước áp sát về phía nàng, hai tay Trần Thành Thế nắm lấy vai nàng ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng rằn từng chữ mà hỏi: “Tui hỏi em, em đi chợ để mua cái gì?”
Cô đứng nàng ngồi nên khí thế Trần Thành Thế hoàn toàn áp đảo Đỗ Mỹ Hạnh.
Tuy có hơi thắc mắc tại sao Trần Thành Thế lại có cách cư xử lạ như vậy nhưng Đỗ Mỹ Hạnh vẫn không phàn nàn gì, chỉ hơi nhíu mày mà trả lời: “Chẳng phải em đã nói với mình rồi sao, em mua một số món đồ thôi.”
Đôi mắt Trần Thành Thế càng đỏ hơn nữa, giọng cười của cô như mỉa mai: “Tới giờ này mà em còn giấu tui hả Hạnh?”
Đôi tay cô trong vô thức mà bóp lấy vai nàng hơi mạnh, tiếng kêu “đau” khe khẽ truyền vào tai cô. Trần Thành Thế thấy gương mặt hơi nhăn nhó của nàng nên nới lỏng lực đạo bình thường lại.
“Bây giờ chỉ cần em nói thật, tui sẽ bỏ qua.” Cô chân thành nhìn vào mắt nàng. Đỗ Mỹ Hạnh vẫn cố chấp mím chặt môi lại, quật cường nhìn cô như bản thân không làm sai không sợ.
Buông vai nàng ra, Trần Thành Thế lặp lại một lần nữa rõ ràng: “Thuốc bổ em mua là gì?” Đỗ Mỹ Hạnh nghe tới đây mà như chết lặng, nàng nhìn cô trân trân.
An Ngọc, biết rồi sao?
“Thuốc bổ em mua là để phá cái thai này đi hả Hạnh.” Cô như bùng nổ mà hét lớn lên trước mặt nàng, Trần Thành Thế tức đến nổi như điên lên mà đập bể hết mấy món đồ sứ đắt giá được trang trí trong phòng. Vô số tiếng bể nát vang lên liên tiếp, các mảnh sứ văng tung toé mỗi thứ một nơi trong phòng, chỉ riêng chỗ nàng ngồi là những mảnh sứ không rơi tới.
Như đã thoả nỗi niềm uất ức, Trần Thành Thế quỳ thụp xuống mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Đỗ Mỹ Hạnh chỉ có thể đờ người ra nhìn cô hành động, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng này từ Trần Thành Thế. Môi Đỗ Mỹ Hạnh mấp máy không nói nên lời, nàng biết nói gì nữa bây giờ khi tất cả những gì Trần Thành Thế nói đều đúng chứ?
“Tại sao em không nói với tui rồi chúng ta cùng giải quyết chứ?”
Thì ra Trần Thành Thế biết trước cả nàng.
Liên tiếp những câu hỏi không có người trả lời được đặt ra từ cơn nấc nghẹn của Trần Thành Thế.
Rồi Trần Thành Thế ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt đẫm lệ mông lung, ánh mắt long lanh tràn đầy nỗi sợ hãi: “Em có biết tui đã lo lắng cỡ nào khi phát hiện đó là thuốc phá thai chưa? Em có biết tui đã dự định bao nhiêu lời nói nhẹ nhàng êm tai nhất để giải thích mọi chuyện với em hay không? Em có hiểu cho sức khoẻ của bản thân mình một chút có được hay không hả?”
Máu từ tay và đầu gối của Trần Thành Thế dần chảy ra ngoài do bị đâm thủng bởi những mảnh sứ rải rác trên đất. Khung cảnh tan thương tàn tạ vô cùng. Có ai thấy được dáng vẻ tồi tệ đến tận cùng như bây giờ của Trần Thành Thế ngoài nàng đâu.
Trần Thành Thế cắn răng nói ra từng điều từng điều một trong khi Đỗ Mỹ Hạnh chỉ lặng thinh ở một chỗ mà lắng nghe. Nàng không nghĩ rằng cô lại suy nghĩ và hi sinh cho mình nhiều như vậy.
“Bằng cách hèn mọn nhất, tui quỳ xuống cầu xin em suy nghĩ một chút cho bản thân mình, suy nghĩ cả cho đứa trẻ. Nó là vô tội.” Trần Thành Thế bò lại chỗ nàng đang ngồi mà khẩn cầu, chất giọng khàn đặc mệt mỏi.
“Có đáng không?” Đợi chờ thật lâu, cuối cùng câu nói cô nghe được từ Đỗ Mỹ Hạnh chỉ vẻn vẹn ba chữ.
Trần Thành Thế như mừng rỡ ngước lên nhìn nàng, gật đầu liên tục, miệng cũng không dám ngưng: “Đáng, rất xứng đáng.”
Đỗ Mỹ Hạnh cũng trượt từ trên ghế xuống mà ôm choàng lấy cô, đầu tựa trên vai cô, từng giọt nước mắt cố kìm nén trên khoé mi cũng như vỡ đê mà tuông trào, từng tiếng nức nở như cào xé lòng: “Nó là giọt máu của kẻ đã gây ra cái chết cho cha má tui, của kẻ thù, làm sao tui có thể giữ nó lại được chứ hả…Hức hức…Nó là nghiệt chủng, đó là dòng máu độc ác, phải làm sao An Ngọc ơi…Hức hức…Tui phải làm sao đây?”
Trần Thành Thế vừa thuận tay ôm lấy nàng an ủi, vừa vuốt tóc nàng rồi mềm giọng trấn an: “Hạnh. Em nghe đây, không có nghiệt chủng gì ở đây cả. Đứa bé là con của tui và em. Em nghe cho kĩ, đó là con của tui là em. Hiểu không, nó là giọt máu của tui và em, không của ai cả. Ngoan, đừng khóc nữa. Tui thương.”
Rồi Trần Thành Thế nâng mặt nàng lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trần Thành Thế dùng một nụ hôn lên tóc, một nụ hôn lên trán nàng như một biểu đạt tôn trọng và cam kết thành kính. Đỗ Mỹ Hạnh vẫn khóc, nhưng đây là giọt lệ của sự hạnh phúc.
Thì ra, người nàng thương đã thương nàng rồi.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô lại lỡ trao con tim mình cho nàng. Lại lỡ rung động vì một người con gái. Thật may mắn khi hiện tại người đó đang ở ngay bên cạnh mình.
Thì ra, người cô thương đã thương cô trước rồi…