Đến nội dung chính

Chương 18: Cậy sủng mà kiêu

admin 1.606 Chữ Cài Đặt

Ban đầu cứ nghĩ Lê Quỳnh Trang đến đây hôm nay là chỉ để giao lá thư từ ông Lê Duy Đăng cho Trần Thành Thế thôi nhưng lại biến thành một cuộc trò chuyện “chị em thân tình” giữa Đỗ Mỹ Hạnh và Lê Quỳnh Trang.

Trần Thành Thế ngay lúc này giống như một vật trang trí ngồi cùng bàn với hai cô nàng. Một bên sắc sảo mặn mà, một bên kiêu sa quyền quý.

Thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong hết thẩy, Trần Thành Thế chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ xinh đẹp: “Đã tới giờ cơm rồi, mình và cô Quỳnh Trang một lát nữa hẳn tiếp tục trò chuyện, dùng bữa trước đi.”

Lê Quỳnh Trang lễ phép đúng khí chất con nhà gia giáo mà nói: “Vậy thì em xin phép làm phiền anh chị một bữa rồi, thật ngại quá.”

Ngoài cười nhưng trong không cười, lòng dạ Đỗ Mỹ Hạnh thầm nghiến răng nghiến lợi: “Hay cho câu “thật ngại quá” đó đa.”
Cả Đỗ Mỹ Hạnh và Lê Quỳnh Trang không ai chịu thua ai. Cùng sóng bước đi về bàn ăn ở ngoài đình nghỉ mát.

Dạo này trời có hơi nóng nực nên Đỗ Mỹ Hạnh có ý ra bên đình ăn cho mát, mà Trần Thành Thế đâu có dám cãi lời vị tổ tông này của mình, chỉ có thể chiều lòng mà ra ngoài ăn. Dù gì thì bên ngoài ăn cũng thoải mái hơn hẳn. Chỉ là theo lễ giáo phép tắc trong mấy gia đình giàu có khác thì không hợp lẽ thường.

Cả hai bỏ đi một mạch không thèm đếm xỉa gì tới Trần Thành Thế, cô chỉ có thể lắc lắc đầu rồi an phận đi theo sau, vì sợ nàng vấp chân mà ngã nên cô luôn đi phía sau lưng nàng, nếu có chuyện gì xảy ra vừa kịp lúc để nâng đỡ.

Tất cả ngồi vào bàn hết, tay trái Trần Thành Thế là nàng, tay phải Trần Thành Thế là Lê Quỳnh Trang. Hôm nay trên bàn có canh cá chép đậu xanh, súp gà nấm đông cô, thịt vịt hầm hạt sen, thịt bò xào cải xanh, thịt kho hột vịt. Mấy món này là cô dặn nhà bếp làm kĩ lưỡng lắm, chủ yếu là cho nàng ăn đầy đủ không ngán.
Tay Trần Thành Thế vừa múc một chén súp gà để chỗ Đỗ Mỹ Hạnh vừa cười nói với Lê Quỳnh Trang: “Đồ ăn nhà tui có vẻ hơi đạm bạc so với đồ ăn ở các nhà hàng tây, có gì cô Quỳnh Trang thứ lỗi cho sự sơ sót này.”

Múc xong chén súp rồi cô lại bới từng chén cơm cho từng người. Lê Quỳnh Trang nhìn theo cử chỉ của Trần Thành Thế mà hơi ngạc nhiên, Đỗ Mỹ Hạnh biết Lê Quỳnh Trang đang thắc mắc điều gì nên tiện thể giải thích: “An Ngọc không có thói quen để người cơm bưng nước rót tận miệng nên trong những bữa cơm thì gia nhân trong nhà chỉ cần dọn sẵn, không cần trực chờ bên bàn ăn.”

Trần Thành Thế hơi bất ngờ khi nàng kêu mình là “An Ngọc” nhưng chỉ mỉm cười gật gù đồng ý với lời nàng nói rồi cười cười tiếp lời: “Cô Quỳnh Trang thấy lạ quá à?”

Lê Quỳnh Trang cũng mỉm cười với cô xong nhận lấy bát cơm rồi dùng bữa. Thật ra Lê Quỳnh Trang biết Trần Thành Thế là người chu đáo tốt bụng nhưng không nghĩ đến mức này. Và điều làm nàng thắc mắc hơn hiện tại là tại sao Đỗ Mỹ Hạnh lại kêu Trần Thành Thế là An Ngọc.
Trong suốt bữa ăn Trần Thành Thế liên tục gấp thức ăn cho nàng, đến khi Đỗ Mỹ Hạnh thấy thực sự là không ăn nổi nữa mới bảo cô dừng lại. Thức ăn còn thừa lại trong chén nàng đều được Trần Thành Thế ăn hết. Tiền bạc làm cực khổ cho nên Trần Thành Thế rất quý trọng từng hạt gạo, món ăn. Tuyệt nhiên không để thừa thải.

Hôm nay nàng cứ thấy Trần Thành Thế quan tâm nàng quá mức hơn thường ngày. Nhưng nhìn sắc mặt không được tốt của Lê Quỳnh Trang khi thấy cách cô chăm sóc cho nàng thì Đỗ Mỹ Hạnh lại có nhã hứng ăn thêm vài miếng thịt gà cô gắp trong chén.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì Lê Quỳnh Trang lấy cớ có việc gấp rồi ra về. Thật ra là cô ấy cảm thấy cơ hội của mình mỏng manh quá, nhìn người mình thương trước mắt đối xử tốt với một người phụ nữ khác làm cô ấy đau lòng.

Gia giáo của một gia đình quyền quý làm cho Lê Quỳnh Trang có thể kiên cường đáp trả lại tất cả những công kích từ Đỗ Mỹ Hạnh nhưng không có nghĩa là Lê Quỳnh Trang không biết tổn thương. Trong góc khuất chẳng ai nhìn thấy, tiểu thư Quỳnh Trang diễm lệ vẫn phải cúi gục vì tình yêu lặng thầm từ một phía.

Hoá ra trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về phía mình.

Còn gì đau hơn khi tận mắt nhìn thấy người mình thương lại thương yêu chiều chuộng người khác trước mắt mình, mà chính bản thân mình chỉ có thể im lặng thu góp nỗi đau đó cất vào một góc tối. Rồi lại lặng lẽ một mình…bật khóc.

Khóc xong có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi. Thời gian sẽ nhanh chóng xoá nhoà hình bóng ấy. Mặt trăng đẹp lắm, nhưng cô ấy chỉ có thể níu giữ ánh trăng một thoáng mà thôi.

Sau khi dùng xong bữa sáng Trần Thành Thế có vẻ tươi tắn hẳn lên. Đương nhiên là phải vui rồi, nàng ăn được tận hai chén cơm mà không cần cô phải nài nỉ mua chuộc kia mà.

Đỗ Mỹ Hạnh đang ngồi cạnh Trần Thành Thế ngoài vườn thấy cô cứ cười tủm tỉm nãy giờ thì giọng nói không mấy vui vẻ thoáng qua bông đùa: “Có vẻ “anh Thế” được mỹ nhân bầu bạn một buổi sáng thoải mái lắm đa.”

Hai chữ “anh Thế” làm Trần Thành Thế ngưng cười ngay tức khắc, vẻ mặt cô hơi khó hiểu, không biết bản thân lại chọc trúng chỗ nào của nàng nữa rồi. Trần Thành Thế dè dặt mở miệng: “Không có, tui chỉ vui vì hôm nay em ăn ngon miệng hơn mọi bữa thôi.”

“Ý anh Thế đây là tui ăn nhiều?” Đỗ Mỹ Hạnh nhíu mày khó ở.

Trần Thành Thế như mắc nghẹn ngay cổ hong khó nói nên lời: “Không, không có. Mình gầy như vậy tui cầu mình ăn thêm nhiều hơn còn không kịp.”

“Muốn vỗ béo tui?” Đỗ Mỹ Hạnh có vẻ hứng thú hỏi tiếp.

Trần Thành Thế gật đầu như giã tỏi.

Tưởng đâu nàng hết câu muốn hỏi rồi, vừa thở phào một hơi lại nghe câu tiếp làm cô chưng hửng.

“Tui béo rồi xấu để anh Thế đường đường chính chính rước em Trang về làm lẻ à, mà không, phải làm chính mới đúng chứ nhỉ?” Vừa thong thả cắn từng ngụm xoài Đỗ Mỹ Hạnh vừa thản nhiên hỏi.

Sao tầng tầng lớp lớp câu hỏi của nàng cứ vòng vo là lại quay về Lê Quỳnh Trang vậy? Trần Thành Thế một tay quạt mát cho nàng, não còn phải cấp tốc suy nghĩ câu trả lời phù hợp: “Tui chỉ có một mình em là vợ thôi. Không có ý rước thêm cô nào nữa cả. Cả đời này chỉ có một mình em được quyền làm mợ chủ Trần gia. Được sai bảo tui, được tiêu tiền của tui.”

“Làm sao tui biết được cái lòng anh Thế là như thế nào kia đa.” Đỗ Mỹ Hạnh nhìn Trần Thành Thế chăm chăm rồi dùng ngón trỏ chỉ vào phía ngực trái của cô. Thật ra câu trả lời vừa nãy của Trần Thành Thế đã được nàng tạm chấp nhận, xem như khá hài lòng rồi đi.

Trong khi Trần Thành Thế còn đang cúi đầu ảo não suy nghĩ cách để nàng nguôi giận thì Đỗ Mỹ Hạnh khoé môi lại cong cong nhìn cô đạt như ý nguyện. Nàng hài lòng tiếp tục ăn xoài một cách ngon miệng.

Cả ngày hôm đó mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Đỗ Mỹ Hạnh ăn được, ngủ được, nói chuyện với ai cũng bình thường vui vẻ. Chỉ riêng đối với Trần Thành Thế thì làm lơ như chẳng thấy gì. Trần Thành Thế chỉ có thể tò tò bên nàng cả ngày như kẻ ăn người ở.

Điều làm cô đau đầu hơn cả là suốt cả ngày trời hễ nói chuyện với cô là nàng cứ gọi “anh Thế” xưng “tui”, lần nào gọi cũng nhấn mạnh như cho cô ghi nhớ thật lâu. Đến lúc này mà Trần Thành Thế còn không hiểu nàng ghi thù cách Lê Quỳnh Trang xưng hô cô có hơi thân mật thì cô đúng là tên ngốc thật sự.

Bây giờ Trần Thành Thế mới phát hiện nàng có tính cách khó chiều đấy chứ.

Thật ra kêu cô là tên ngốc cũng đúng lắm, gia nhân trong nhà có ai mà không nhìn ra mợ chủ của họ vốn là “cậy sủng mà kiêu”. Khó chiều cũng tất cả từ tay cô mà ra đấy.