Đến nội dung chính

Chương 17: Bị véo

admin 1.433 Chữ Cài Đặt

Trần Thành Thế ngồi trước sảnh đang uống trà xem sổ sách thì thằng Tí từ ngoài vào thông báo: “Thưa cậu, ở ngoài có cô tiểu thư xưng tên Lê Quỳnh Trang muốn gặp cậu có việc.”

Trần Thành Thế nhướn mày một cái, Quỳnh Trang sao? Lê Quỳnh Trang.

“Ừm, mời cô Quỳnh Trang vào đi.”

Thằng Tí nhanh chóng chạy ra bên ngoài mời tiểu thư Lê Quỳnh Trang vào.

Dáng vẻ kiêu sa trong bộ đầm tây quá gối màu trắng, trên tay là chiếc túi xách thời thượng. Đầu đội mũ rộng vành, cổ đeo vòng ngọc trai sáng loá, má phấn moi son xinh đẹp rạng ngời, Lê Quỳnh Trang cười yêu kiều nói với Trần Thành Thế: “Xem ra để gặp được ông chủ Trần đây khó quá, hẹn lần hẹn lượt mãi mới thấy một mặt.”

“Cô Quỳnh Trang cứ nói đùa, tui có bận rộn cách mấy cũng đâu dám không tiếp đại nhân vật như cô Quỳnh Trang đây chứ.” Trần Thành Thế đứng dậy, bàn tay lịch thiệp chỉ hướng ghế đối diện mời nàng ngồi.
Trần Thành Thế vẫy vẫy tay kêu một gia nhân gần đó sắp xếp trà bánh đãi khách.

Rót cho Lê Quỳnh Trang một chung trà mùi hương thơm phức quanh không gian. Cả hai cười cười nói nói một chút chuyện bên ngoài.

Trần Thành Thế có giới thiệu với Lê Quỳnh Trang đây là loại trà lài cung đình mà lần trước trong một chuyến họp tác đã mua nó về, mùi hương dễ chịu rất thích hợp với những người phụ nữ. Hơn nữa, Trần Thành Thế đang có dự định mở thêm một cửa hàng chuyên sản xuất buôn bán nước hoa. Nên cô chỉ theo thói quen của thương nhân mà chào hàng với Lê Quỳnh Trang thôi.

Lê Quỳnh Trang trong lòng là rõ lí do vẫn hỏi cô vì sao lại chọn nó, Trần Thành Thế cũng chẳng giấu gì cô nàng này, cô bảo là: “Tui thấy mùi vị thơm, lại là trà tốt, nên mua về cho vợ mình thưởng thức.”
Xem ra Lê Quỳnh Trang rất chú ý đến vợ cô, trong vài câu nói chuyện qua lại thì cũng có câu hỏi liên quan đến nàng. Trần Thành Thế khi nghe hỏi đến nàng cũng vui vẻ mà đáp lại. Đẹp khoe xấu che mà. Vợ mình đẹp thì mình có quyền khoe thôi.

Chỉ là ở một góc mà Trần Thành Thế nhìn không thấy nhưng Đỗ Mỹ Hạnh ở phía xa vô tình nhìn thấy được nét mặt buồn tủi cười cay đắng của Lê Quỳnh Trang khi thấy cô tôn trọng và yêu chiều vợ mình hết nấc.

Vào vấn đề chính, Lê Quỳnh Trang lấy từ trong túi ra một phong thư đưa cho Trần Thành Thế rồi nói: “Cha tui nhờ tui đưa bức thư này cho anh, hôm trước cha xuống đây vội quá mà anh không có nhà nên cha nhờ tui giữ giúp.”

Cô vừa giơ tay nhận lấy thì đằng sau đã nghe tiếng nói mềm mại như gió xuân truyền đến: “Khách đến nhà chơi sao mình không gọi em dậy ra tiếp thế mình?”
Cả Trần Thành Thế và Lê Quỳnh Trang giữ nguyên tư thế đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dáng người uyển chuyển như liễu rũ ven hồ, tóc đen vấn cao, chỉ tà bà ba vàng nhạt không hơn thua phong cách tân thời nhưng trong hơi thở lại tràn ngập khí thế quyền uy của nữ chủ nhân toả ra nghi ngút.

Trần Thành Thế như bị điện giật khi va phải ánh mắt của nàng, đôi tay lập tức cầm lấy lá thư nhanh chóng kéo về bên mình. Cô cũng không hiểu mình là bị sao, cứ giống kiểu bị vợ bắt gặp mình đang ở với nhân tình không bằng.

Đỗ Mỹ Hạnh bước đi về phía bên cạnh cô ngồi xuống, nhìn Lê Quỳnh Trang với ánh mắt đúng đạo đãi khách bảo: “Thất lễ với cô Trang quá, đêm qua có hơi mệt nên tui dậy hơi muộn.”

Lê Quỳnh Trang nhìn thấy nàng thì có hơi kinh ngạc, nghe Đỗ Mỹ Hạnh nói xong lại khẽ cười nhìn qua lại giữa hai người rồi mới nói: “Tui chỉ nghe đồn là vợ của “anh Thế” đây đẹp nức lòng người, nhưng mà đây là lần đầu được diện kiến dung mạo bên ngoài, quả là “hồng nhan tri kỉ”!”

Trần Thành Thế cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Đỗ Mỹ Hạnh và Lê Quỳnh Trang nhìn nhau “cười duyên dáng”. Ngay cả cô cũng không chen lọt tình cảnh quái quỷ hiện giờ.

Rồi đột nhiên Đỗ Mỹ Hạnh xoay hướng Trần Thành Thế mà kêu, giọng nói mị mị làm cô sởn da gà: “Cô Quỳnh Trang và mình quen biết nhau lâu chưa? Sao em không nghe mình nhắc đến.”

Trần Thành Thế hơi giựt giựt khoé môi, sao…cô cứ cảm thấy câu hỏi này có vẻ không bình thường cho lắm nhưng Trần Thành Thế vẫn trả lời: “Có lẽ…cũng khá lâu.”

Nghe câu trả lời lấp lửng của Trần Thành Thế làm nàng không hài lòng nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, sắc mặt bất biến.

Lê Quỳnh Trang tiếp lời thay cho Trần Thành Thế: “Thật ra thì chắc tụi em biết nhau cũng hơn năm đó, cha mẹ em xem anh Thế như con, xem như chúng ta cũng giống người một nhà, chị nhỉ?” Lê Quỳnh Trang kéo nhẹ khoé môi nhìn chăm chăm vào nàng.

Tuy Trần Thành Thế thấy câu trả lời của Lê Quỳnh Trang cũng lạ nhưng cô cũng không có điều gì có thể bắt bẻ được nàng.

Lê Quỳnh Trang là trực tiếp muốn khiêu khích nàng chứ không thông qua chuyện lấp lửng mập mờ gì cả. Chứng tỏ đây là nhân vật khó đối phó rồi. Hơn nữa, gia thế nhà cô ta là một căn cơ chống lưng tuyệt đối tốt. Trần Thành Thế có khả năng chọn lựa cô ta rất cao, nhưng Đỗ Mỹ Hạnh nàng vẫn có khả năng cao hơn khi nắm thóp được chuyện trọng yếu của cô kia mà.

Ánh mắt Đỗ Mỹ Hạnh nhìn Lê Quỳnh Trang nhiều thêm vài phân ý vị trong đó mà người ngoài nhìn không ra, riêng người trong cuộc nhìn lại hiểu. Lê Quỳnh Trang cũng không ngại ngùng mà chống lại ánh mắt đó thách thức.

Cơn giận trong lòng nàng bất chợt bùng lên, chỉ trách tên ngốc kế bên trêu hoa ghẹo nguyệt mà không giải quyết tốt hậu quả. Định lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay gì? Quả là muốn nuôi nhân tình nhỏ bên ngoài.

Cánh tay Đỗ Mỹ Hạnh chậm rãi trườn lên eo Trần Thành Thế, véo một cái.

“Aaa.” Tiếng la như heo bị chọc tiết của Trần Thành Thế bất chợt làm phá vỡ khung cảnh đang yên tĩnh trên bàn. Cô xoay qua nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, đôi môi mấp mấy không nói thành lời điều mình muốn hỏi.

Vẻ mặt Đỗ Mỹ Hạnh giả vờ như không có gì, tỏ ra lo lắng quan tâm hỏi han cô: “Mình bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại la lên.”

Lê Quỳnh Trang tuy lo lắng nhưng cũng thắc mắc tự dưng khi không Trần Thành Thế la lên làm gì. Trước tình cảnh hiện tại, Trần Thành Thế chỉ có thể cười cười tỏ vẻ mình không sao, giọng điệu kìm nén oan ức mà trả lời: “Không có gì cả, chắc tối qua nghỉ ngơi không tốt, lưng…hơi đau.”

Lúc này Đỗ Mỹ Hạnh tay vừa xoa xoa ấn ấn lưng cho cô, tay còn lại che miệng cười duyên, má hồng hồng trong như thiếu phụ e lệ chuyện xuân sắc: “Lại thất lễ với em Trang đây rồi, tối qua tụi chị thức có hơi khuya để tâm sự đôi điều nên chắc chồng chị hơi mệt đó đa.”

Giọng điệu nàng nhấn nhá hẳn hoi, chữ cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, chữ cần thả nhẹ thì thả nhẹ tạo cho câu nói nghe vào tai người đối diện như mờ ám vô cùng. Khỏi nói cũng biết Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh “tâm sự đôi điều” là chuyện gì.

Tự dưng cô lại cảm giác không khí chung quanh lạnh lẽo hơn nữa, bây giờ là mùa khô mà sao cô cứ thấy lạnh lạnh.