Đến nội dung chính

Chương 5

admin 568 Chữ Cài Đặt

Truyền Văn vỗ vỗ vai ca ca để an ủi, sau đó nghiêm túc gật đầu:

“Ca, muội muội sẽ ăn thay ca.”

Đồng thời, trong lòng Truyền Văn lại thở dài:

[Hic, ca ta thật là, đến ăn phân cũng không đuổi kịp lúc còn nóng! Sao đúng hôm nay thân thể lại không thoải mái chứ? Lúc mới tới chẳng phải vẫn còn bình thường sao?]

Nhìn động tác lặng lẽ lau tay dưới gầm bàn của Truyền Võ, Trường Hưng Hầu và Trường Hưng Hầu phu nhân đều bị lời lẽ thô tục của Truyền Văn làm cho xấu hổ.

Chẳng lẽ… thật sự không phải thân thể hắn không thoải mái?

Đúng lúc này, Truyền Văn đang vui vẻ ăn điểm tâm lại vang lên tiếng lòng:

[Hic, chúng ta ở hầu phủ cũng chỉ có hôm nay là được ăn chút đồ ngon. Tối nay ông nội vừa chết, ngày mai chúng ta sẽ bị chụp cho cái tội danh khắc chết ông nội. Cha ta và mẫu thân ruột sẽ ly tâm, sau đó còn bị một nhà con nuôi tính kế. Về sau ở trong hầu phủ to lớn như vậy, đi đến đâu cũng bị bắt nạt, ngay cả chút đồ ngon cũng chẳng có mà ăn!]
Đây đã là lần thứ hai Trường Hưng Hầu nghe Truyền Văn nói rằng tối nay ông sẽ chết.

Nhưng thân thể ông vẫn luôn rất khỏe mạnh, ngay cả bệnh cũ phong thấp cũng đã lâu không tái phát. Đang yên đang lành, sao ông có thể chết được?

Trường Hưng Hầu định mở miệng hỏi, nhưng vừa hé miệng, ông lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể ngơ ngác há miệng.

Biểu cảm của Trường Hưng Hầu dần trở nên khiếp sợ. Ông nhìn phu nhân nhà mình, thấy trong mắt đối phương cũng là sự kinh hãi giống hệt.

Bởi vì ngay khi Trường Hưng Hầu há miệng, Trường Hưng Hầu phu nhân đồng thời cũng mở miệng muốn hỏi, nhưng cả hai đều không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Truyền Văn hoàn toàn không phát hiện điều gì khác thường, vẫn chuyên tâm ăn điểm tâm. Đang ăn ở bàn mình, ánh mắt nàng lại lén liếc về phía bàn trước mặt cha.
[Đồ trên bàn trước mặt cha trông có vẻ ngon hơn, cũng không biết cha có thể cho ta ăn ké một chút hay không. Chẹp, thôi vẫn nên từ bỏ đi! Cha lấy ngọc bội phải thò tay vào trong đũng quần.]

Truyền Văn vừa nghĩ đến đó, sau lưng lập tức nổi da gà.

Còn Truyền Thụy thì đã sắp bị chính con gái mình làm cho tức đến trợn trắng mắt.

“Đã mất rồi!”

Giọng nói chém đinh chặt sắt của Truyền Thụy vang vọng trong phòng khách yên tĩnh.

Truyền Văn đang ăn ngon lành đột nhiên bị dọa giật mình. Khối bánh hạch đào vừa cầm lên suýt nữa rơi khỏi tay.

Nàng nghi hoặc nhìn cha mình, không hiểu vì sao cha lại kích động đến vậy, đến mức lồng ngực cũng phập phồng liên tục.

[Mất sao? Trong cốt truyện không phải là cha ngượng ngùng nói rằng giấu trong đũng quần, sau đó Trường Hưng Hầu sai người đưa cha sang phòng khác lấy ra, rồi cha ta bị ghét bỏ, nha hoàn, người hầu trong phủ đều lấy chuyện này chỉ vào mũi cha ta mà cười nhạo sao?]