Đến nội dung chính

Chương 4

admin 490 Chữ Cài Đặt

Bất ngờ bị gọi tên, Truyền Thụy vội vàng đứng dậy.

Không đợi hắn trả lời, Hầu phu nhân lại hỏi:

“Ngọc bội trên người ngươi đâu? Đưa cho ta xem.”

Giọng điệu của Trường Hưng Hầu phu nhân khá lạnh nhạt. Nhìn dáng vẻ của bà, dường như bà cũng không quá thân cận với một nhà mình.

Truyền Thụy vừa âm thầm suy đoán, chẳng lẽ mình không phải do vị Hầu phu nhân này sinh ra, vừa ngượng ngùng sờ sờ đầu.

“Sao thế? Mất rồi sao?”

Nhìn bộ dáng của hắn, Trường Hưng Hầu phu nhân không khỏi nhíu mày.

Trường Hưng Hầu cũng ngồi thẳng người.

Miếng ngọc bội kia là tín vật vô cùng quan trọng. Tuy rằng ông đã phái người điều tra rõ, xác nhận người trước mắt chính là con trai bị thất lạc hơn ba mươi năm trước của mình, nhưng không có ngọc bội thì chuyện này vẫn còn vướng mắc.
“Mất thì không mất…”

Truyền Thụy có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ là không tiện móc ngọc bội ra ngay trước mặt mọi người.

Từ Yến đang định đứng dậy giải thích tình huống, thì đã nghe thấy tiếng lòng của con gái mình cười lớn một cách vô cùng làm càn.

[Phụt! Ha ha ha ha ha ha, ngọc bội kia ở nhà ta chính là bảo bối áp đáy hòm. Cũng chỉ vì một tháng trước trong nhà không có tiền nên mới lấy ra dùng một lần, sau đó cha ta cũng không bao giờ lấy ra nữa. Tuy phụ mẫu chưa từng nói, nhưng trong sách có ghi, nương ta sợ cha ta làm mất nên bảo cha giấu ở đũng quần. Ha ha ha ha! Dù có đụng phải ăn cướp, chỉ cần người ta không kéo cha ta lên giường thì cũng không thể phát hiện được khối ngọc bội kia. Ha ha ha ha!]

Truyền Thụy: Con gái, con cười nhạo cha con không kiêng nể gì như vậy, thật sự không tốt đâu.
Từ Yến nghe đến câu “ăn cướp kéo trượng phu của mình lên giường”, biểu cảm cũng cứng đờ.

Hẳn… là không thể nào đâu.

Hay là lần sau tìm một chỗ kín đáo hơn để giấu đi?

Truyền Võ, ca ca của Truyền Văn: “…”

Tháng trước là hắn cầm ngọc bội đi cầm.

Tay… tay của hắn không còn sạch sẽ nữa rồi!

“Ca, ca ăn đi, ngon lắm.”

Truyền Văn thấy ca ca nhà mình vừa thu lại bàn tay đang vươn về phía đĩa điểm tâm, còn lặng lẽ đặt xuống dưới bàn thì cảm thấy tò mò, liền khuyên nhủ.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt ca ca nhà mình đỏ bừng như màu gan heo, nàng lại nghi hoặc hỏi:

“Sao thế, ca? Thân thể ca không thoải mái sao?”

Truyền Võ lắc đầu, trong lòng rơi lệ.

Hu hu hu, không có việc gì đâu, muội muội. Hôm nay ca ca vô duyên với điểm tâm rồi, muội ăn thay ca ca nhiều một chút đi.